Chính phủ quan tâm vấn đề lương, đời sống công nhân
Chính phủ quan tâm vấn đề lương, đời sống công nhân
Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, một trong những điểm sáng đáng chú ý về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước tháng 7 và 7 tháng đầu năm là xuất khẩu tiếp tục tăng lên và đi liền với đó là nhập siêu giảm đi.
Cụ thể, trong tháng 7/2011 xuất khẩu ước đạt 8,4 tỷ USD, tính chung 7 tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 51,46 tỷ USD, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước và gấp hơn 3 lần chỉ tiêu kế hoạch đã được Quốc hội thông qua (10%).
![]() |
Quan tâm đến vấn đề lương, đời sống người lao động là cần thiết trong bối cảnh lạm phát cao. Ảnh: 24h.com |
Trong khi đó, nhập siêu tháng 7 khoảng 0,2 tỷ USD bằng xấp xỉ 2,4% kim ngạch xuất khẩu. Đây là tỷ lệ nhập siêu thấp nhất trong 7 tháng qua, đưa con số nhập siêu 7 tháng chỉ bằng 12,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Đời sống của nông dân trong nông nghiệp nông thôn tốt hơn do giá cả lương thực, thực phẩm tương đối tốt. Một số lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch đều tăng trong đó du lịch tăng khá; lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,4 triệu lượt người, tăng 17,3% so với cùng kỳ 2010.
Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý trong tháng qua là vấn đề tăng giá. Theo số liệu của Bộ KH&ĐT, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng hơn tháng 6 là 1,17%. Điều lo ngại chính là dấu hiệu giá tăng trở lại. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7/2011 tăng khá cao so với tháng 6/2011 chủ yếu do giá cả một số mặt hàng nông sản, thực phẩm trong nước tăng cao (26,12%), nhất là các sản phẩm chăn nuôi.
Như vậy, so với tháng 12/2010, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2011 tăng 14,61%; so với cùng kỳ tăng 22,16%. Và tính bình quân, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2011 tăng 16,89% so với cùng kỳ năm trước.
Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 7 của Văn phòng Chính phủ ngày 24/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm thực hiện Nghị quyết 11, Nghị quyết 02 và Nghị quyết của Quốc hội toàn diện, quyết liệt. Đó là: thắt chặt tiền tệ, trong đó nhấn mạnh vấn đề an toàn hệ thống ngân hàng; giảm bội chi ngân sách dưới 5%, tiết kiệm ngân sách 10% và tiếp tục cắt giảm đầu tư công.
Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất thực phẩm, đẩy mạnh chăn nuôi; Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu; Đảm bảo điện cho sản xuất và sinh hoạt. Vấn đề an sinh xã hội, đồng bộ các chính sách, giải quyết tốt hơn vấn đề lương, đời sống nhất là người lao động ở các khu công nghiệp; Chú trọng công tác an toàn giao thông, an toàn thực phẩm.
Về một số ý kiến cho rằng liệu có khả năng nới lỏng tiền tệ cho một số lĩnh vực, Đại diện NHNN khẳng định chủ trương tiếp tục thắt chặt tiền tệ, thận trọng, và nhấn mạnh NHNN chưa có kế hoạch nới lỏng tín dụng cho BĐS như một số ý kiến dự đoán.
Thiên Giang