Chính phủ không dùng tiền mặt xử lý nợ xấu
Chính phủ không dùng tiền mặt xử lý nợ xấu
Cho rằng nợ xấu là điểm nghẽn lớn nhất khiến doanh nghiệp (DN) không thể vay được vốn, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ yêu cầu NHNN phải giải quyết ngay “cục máu đông” của nền kinh tế.
Nợ xấu đang là điểm nghẽn lớn nhất khiến DN không thể tiếp cận được vốn, nhưng Chính phủ sẽ không dùng tiền mặt để xử lý nợ xấu |
“Chính nợ xấu khiến lưu thông dòng tiền trong nền kinh tế bị tắc, NH không thể cho vay ra, DN cũng không thể tiếp cận được vốn. Dù huy động vốn, tổng phương tiện thanh toán có tăng lên nhưng nếu tiền vẫn nằm im trong hệ thống NH thì không giải quyết được khó khăn của sản xuất kinh doanh” – người phát ngôn Chính phủ nhận định và cho biết, một trong những giải pháp đang được tính tới là thành lập một công ty mua bán nợ trực thuộc NHNN.
Tuy nhiên, không phải tới khi thành lập xong công ty mua bán nợ thì vấn đề nợ xấu mới được giải quyết, mà ngay lúc này NHNN đã chỉ đạo các NHTM làm việc cụ thể với từng DN, tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp để xử lý ngay nợ tồn đọng.
Thông tin thêm về cách thức xử lý nợ xấu, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, xử lý nợ xấu trong hệ thống tín dụng là một trong những nội dung quan trọng cơ cấu lại các tổ chức tín dụng. “Cách xử lý, cơ chế quy mô xử lý thế nào thì NHNN vẫn đang nghiên cứu và sẽ trình Chính phủ khi hoàn thành” – bà Hồng nói.
Trước câu hỏi về lộ trình cơ cấu lại các NHTM yếu kém, bà Hồng nhìn nhận, quá trình này đang được NHNN tiến hành theo đúng lộ trình và các phương án xử lý số NH yếu này đã hoàn thành xong. Đến nay, Chính phủ đã thông qua phương án giải quyết một số NH yếu, số còn lại đang được xem xét.
Liên quan tới con số 100.000 tỷ đồng - vốn của công ty mua bán nợ xấu, Bộ trưởng Đam bày tỏ quan điểm, không có cơ sở để nói DN này cần tới số vốn “khủng” nêu trên. “Xử lý nợ xấu Chính phủ sẽ không dùng tiền mặt mà sẽ sử dụng các công cụ tái chính phái sinh trên thị trường tiền tệ, do đó chắc chắn sẽ không gây ra tác động lên lạm phát” – Bộ trưởng Đam khẳng định.
Theo báo cáo của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2012, trong 6 tháng đầu năm nay tổng phương tiện thanh toán (M2) tăng 6,84% (tháng 5 tăng 4,47%), tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tăng 7,83%, (tháng 5 là 5,42%). Thanh khoản của hệ thống NH ngày càng tốt lên, tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế đã tăng trở lại, tỷ giá ổn định, cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện.
Trường Giang