Chính phủ khẳng định chưa tăng giá điện
Chính phủ khẳng định chưa tăng giá điện
![]() |
Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để tăng giá điện Ảnh: T.Hà |
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định như vậy tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/11.
Xung quanh câu chuyện EVN muốn tăng giá điện thêm 10-13%, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ đã có lộ trình nhưng kỳ họp lần này Chính phủ chưa bàn tới chuyện tăng giá điện.
Theo Bộ trưởng Đam, nguyên tắc điều hành các mặt hàng nhạy cảm như xăng dầu, điện…. phải bám sát mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Nhưng về lâu dài giá các mặt hàng này sẽ phải tiến tới theo thị trường.
“Tăng giá điện hay không sẽ được thực hiện một cách chủ động và vào thời điểm thích hợp. Nhưng chắc chắn sẽ yêu cầu EVN công khai giá thành điện, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cùng với đó sẽ đưa ra giải pháp đi kèm để đảm bảo hỗ trợ cho người nghèo, đảm bảo đối tượng này không chịu thiệt hơn, nếu không muốn nói là lợi hơn” – Bộ trưởng Đam nhấn mạnh.
Trước đó, hồi cuối tháng 10 có nguồn tin cho rằng, EVN đề xuất tăng giá điện thêm từ 10-13% từ đầu tháng 11/2011, giá bán lẻ điện trung bình sẽ là 1.403 đồng/kWh thay cho mức giá hiện hành 1.242 đồng/kWh. Giá điện đã tăng tới 15,258% vào tháng 3 vừa qua theo đề nghị của EVN.
Trao đổi với Infonet, TS. Vũ Thành Tự Anh – Giám đốc nghiên cứu Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright – ĐH Havard Hoa Kỳ cho rằng, thực tế giá điện Việt Nam đang thấp hơn so với các nước trong khu vực và thế giới, do đó nhu cầu tăng giá điện là chắc chắn sẽ phải làm.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới chuyện người dân phản ứng gay gắt và không phục mỗi khi có thông tin “ông điện” đòi tăng giá, ngoài việc ảnh hưởng tới chi phí sinh hoạt, còn do chính EVN chưa công khai chi phí của DN mình để đưa ra mức giá hợp lý.
Hoài Thu
