Chính phủ giữ niềm tin nhà đầu tư ngoại

"Dù có những lo ngại, phần lớn nhà đầu tư đều giữ niềm tin vào môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam và Chính phủ Việt Nam sẽ có biện pháp để giữ niềm tin đó".

Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khẳng định như vậy tại cuộc gặp gỡ giữa VCCI và các DN nước ngoài tại Việt Nam, chiều 19/5.

90% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

Trong buổi làm việc được coi là cuộc gặp gỡ lớn nhất giữa VCCI và cộng đồng DN nước ngoài tại Việt Nam sau cuộc biểu tình quá khích tuần trước, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI cho hay, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chính phủ Việt Nam đã triển khai một loạt cuộc họp, ra các chỉ thị để triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn các hành vi trái pháp luật. Đồng thời, các địa phương nơi xảy ra vụ việc đã có cuộc gặp gỡ và đưa ra giải pháp hỗ trợ kịp thời để các DN nước ngoài tại các khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh… nhanh chóng khôi phục lại sản xuất.

Chính phủ giữ niềm tin nhà đầu tư ngoại - ảnh 1

Lãnh đạo VCCI và các bộ, ngành tại cuộc gặp gỡ DN nước ngoài chiều 19/5

“Ở các địa phương xảy ra sự cố tình hình đã ổn định trở lại. Tới sáng 19/5 đã có 80-90% DN bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình quá khích hoạt động bình thường trở lại, dù còn gặp một vài khó khăn” – ông Vũ Tiến Lộc nói.

Bà Liu Mei The - Tổng hội trưởng Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Việt Nam cho biết, sự cố vừa qua đã làm cho nhiều chủ DN lo lắng. “Tuy vậy, chúng tôi vẫn có niềm tin rằng Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình, có những hành động cụ thể để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” –Tổng hội Trưởng Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Việt Nam nói.

Kiến nghị được phía Hiệp hội thương mại Đài Loan tại Việt Nam đưa ra, là Chính phủ nên có giải pháp hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho người lao động của số DN bị thiệt hại, nhằm giảm thiểu gánh nặng chi phí mà các DN này đang phải “gánh” chịu.

“Sau vụ đập phá một số DN đã bị phá hủy hoàn toàn, họ còn đang lo vốn ở đâu để xây dựng lại nhà máy. Nay kỳ trả lương cho công nhân gần tới, thêm khoản chi phí này nữa e rằng nhiều DN sẽ không còn vốn để sản xuất. Chúng tôi rất mong Chính phủ nhanh chóng có giải pháp giải quyết vấn đề này, bởi với người lao động tiền lương là công cụ để họ duy trì cuộc sống cơ bản” – bà Liu tha thiết.

Cũng theo phản ánh từ phía đại diện DN Đài Loan tại Việt Nam, sau vụ việc quá khích xảy ra hôm 13/5, các doanh nghiệp có chuyên gia, cán bộ là người Đài Loan đã về nước, buộc chủ DN phải điều động cán bộ từ Đài Loan hoặc các nước lân cận sang hỗ trợ quản lý sản xuất. Với những quy định mới về giấy phép lao động dành cho người nước ngoài thì bà Liu nhấn mạnh, “sẽ chẳng có DN nào có khả năng tìm được cán bộ nước ngoài có năng lực sang Việt Nam làm việc trong thời gian quá gấp gáp”.

Do vậy, đại diện thương nhân Đài Loan kiến nghị, cơ quan quản lý Việt Nam sớm có biện pháp nới lỏng yêu cầu về cấp giấy phép cho lao động nước ngoài, tạo điều kiện cho số DN FDI này tìm đươc nguồn cán bộ thay thế số đã về nước.

Trong khi đó, dù không bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng theo Phó Chủ tịch Eurocham tại Việt Nam, các DN châu Âu đã và đang ảnh hưởng gián tiếp bởi vụ việc trên. “Rõ ràng đã có những tổn thất về tình cảm, tâm lý và cả kinh tế. Chúng tôi mong Chính phủ cần hành động nhanh chóng, đặc biệt là có phương án hỗ trợ và bồi thường để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Eurocham sẵn sang hỗ trợ bằng mọi cách để khôi phục môi trường đầu tư của Việt Nam” – vị Phó Chủ tịch Eurocham chia sẻ.

Sẽ không lặp lại hành động đáng tiếc

Giải tỏa nỗi niềm lo lắng của các DN nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch VCCI khẳng định, Việt Nam đã và đang tìm cách trợ giúp các DN bị thiệt hại khắc phục hậu quả.

“Chúng tôi chia sẻ với những tổn thất mà các DN Đài Loan nói riêng, DN FDI tại Việt Nam nói chung vừa gặp phải sau vụ việc đáng tiếc vừa rồi. Hành động phá hoại vừa qua không chỉ là phá hoại kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài, mà chính là phá hoại các cơ sở kinh doanh, nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng bảo đảm an toàn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lâu dài”- ông Lộc khẳng định và cho rằng, dù có những lo ngại, phần lớn nhà đầu tư đều giữ niềm tin vào môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam và Chính phủ Việt Nam sẽ có biện pháp để giữ niềm tin đó.

Chính phủ giữ niềm tin nhà đầu tư ngoại - ảnh 2

Các DN nước ngoài có mặt tại cuộc gặp mong muốn Chính phủ Việt Nam có ngay giải pháp hỗ trợ sau tổn thất

Về mặt ngoại giao, ông Phạm Thanh Bình (Phó Vụ trưởng Vụ Đông Á – Bộ Ngoại giao) nói thêm, Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực và quyết tâm giải quyết theo hai hướng, trước tiên là hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn liên quan tới tiền lương, bảo hiểm, tiền lương, giấy phép lao động. Song song đó là giải pháp mang tính chiến lược lâu dài để củng cố niềm tin và giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài an tâm kinh doanh tại Việt Nam.

“Chúng tôi mong mỏi tiếp tục phối hợp, nhận được sự chia sẻ từ cộng đồng DN nước ngoài tại Việt Nam. Sự việc vừa qua là đáng tiếc và sẽ không lặp lại”- ông Bình nói.

Chia sẻ với tâm trạng lo lắng của các nhà đầu tư nước ngoài, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Bộ công an) nhấn mạnh, lực lượng công an đã được tăng cường để bảo vệ các công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài, không chỉ ở các điểm đã xảy ra sự cố mà ở trên toàn bộ 63 tỉnh thành. Đặc biệt, tại ba tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương và Đồng Nai thì lực lượng công an tiếp tục cắm chốt, bảo vệ hiện trường điều tra và đảm bảo an toàn. Thêm một lý do, theo Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, thời gian tới các nhà đầu tư sẽ an tâm kinh doanh, là cơ quan điều tra bộ công an bắt một số đối tượng kích động vụ đập phá và sẽ sớm đưa ra xét xử.

“Tôi tin tưởng chắc chắn an ninh, an toàn tài sản và tính mạng của nđt nước ngoài ở VN sẽ được bảo đảm tuyệt đối an toàn. Rất mong các quý vị hãy tin vào điều đó. Chúng tôi coi đó là một giải pháp xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư nước ngoài” – Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư khẳng định.

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.