Chiều lòng khách hàng, nên hay không?
Để đảm bảo mục tiêu kinh doanh, nhà sản xuất thường chạy theo xu hướng thị trường để đáp ứng các nhu cầu ngắn hạn nên phần nào bỏ qua những giá trị dinh dưỡng mà sẽ đáp ứng nhu cầu thật sự của người tiêu dùng. Xu hướng này thể hiện rất nhiều trong ngành thực phẩm, đặc biệt là sữa cho trẻ em.
Tâm lý đám đông đang muốn gì?
Dù đối tượng tiêu thụ sữa nhiều nhất là trẻ em nhưng người quyết định mua hàng vẫn là các bậc phụ huynh. Tâm lý chung của họ luôn mong con mình phát triển khỏe mạnh, cao lớn và thông minh. Với các bậc phụ huynh Việt Nam, mong muốn này càng bức thiết hơn. Đó là do họ thuộc thế hệ đã trải qua thời thơ ấu hết sức khó khăn trong chiến tranh và thời kỳ kinh tế bao cấp của đất nước. Vì vậy, họ luôn mang tâm lý bị thiếu hụt mọi mặt, trong đó có vấn đề dinh dưỡng và học hành.
Ngày nay, khi kinh tế phát triển, mọi bậc phụ huynh đều mong mỏi sẽ mang đến một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp hơn cho con em mình để chúng không bị thiệt thòi như mình lúc nhỏ. Nắm bắt được tâm lý này, các nhãn sữa đua nhau đưa ra những thông điệp rất hấp dẫn như làm sao để giúp con cao lớn hơn, nặng cân hơn, năng động hơn, thông minh hơn, … Kèm theo đó là hình ảnh thiết kế hết sức bắt mắt với những em bé bụ bẫm, khỏe khoắn mà bất cứ cha mẹ nào cũng khát khao con mình sẽ trở thành như thế.
Hiển nhiên, đó những chiến dịch marketing hiệu quả vì đã mang đến những thông điệp hấp dẫn đáp ứng được mong mỏi của các bậc phụ huynh bấy lâu nay. Thêm vào đó, những chiến dịch marketing này còn được nhà sản xuất hậu thuẫn khi tung ra thị trường những sản phẩm có hương vị hấp dẫn để chiều theo tâm lý chung của trẻ nhỏ, như vị ngọt dễ uống hay béo ngậy thơm ngon. Và như thế, họ đã đạt được mục tiêu gia tăng doanh số. Nhưng vẫn còn đó câu hỏi được đặt ra, liệu những sản phẩm này có thật sự giúp ích cho sức khỏe của người tiêu dùng?
Dinh dưỡng đúng cho sức khỏe tốt
Doanh số luôn quan trọng nhưng vì xuất phát từ cái tâm của người làm kinh doanh nên không phải doanh nghiệp nào cũng ưu tiên doanh thu trước mắt. Triết lý kinh doanh hơn 140 năm trong ngành sữa của Cô Gái Hà Lan đã xác định nhà sản xuất thực phẩm phải đặt yêu cầu dinh dưỡng cho người dùng lên vị trí cao nhất chứ không thỏa mãn khẩu vị họ yêu thích nhất thời. Theo truyền thống đó, đơn vị này đã tham gia thực hiện Khảo sát Tình trạng dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á (SEANUTS) từ năm 2010 đến 2012.
Họ nhận thấy rằng trẻ em Việt Nam đang chịu gánh nặng kép về dinh dưỡng: vừa thừa cân vừa suy dinh dưỡng. 10,8% trẻ em vùng thành thị và 20,8% vùng nông thôn bị suy dinh dưỡng và nhẹ cân. Xu hướng thừa cân, béo phì cũng gia tăng đáng báo động, có đến 29% trẻ thừa cân béo phì ở thành thị và 5,5% trẻ thừa cân béo phì ở vùng nông thôn.
Từ thực tế trên, Cô Gái Hà Lan đã hướng đến những sản phẩm thân thiện với sức khỏe của người dùng hơn là chiều theo tâm lý đám đông. Sữa Cô Gái Hà Lan thường không ngọt và béo bằng các loại sữa thông thường để hạn chế nguy cơ mắc chứng tiểu đường và béo phì ở trẻ nhỏ. Thay vào đó, sản phẩm của đơn vị này thường giàu giá trị dinh dưỡng và đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cần thiết của trẻ.
Khi được hỏi liệu không chiều theo tâm lý đám đông thì làm sao có thể tăng doanh số và thúc đẩy công ty phát triển, Cô Gái Hà Lan cho rằng quan điểm kinh doanh của họ luôn hướng về giá trị thật, tức mang lại sản phẩm thật sự có chất lượng chứ không chiều theo mong muốn nhất thời của khách hàng mà bỏ quên sức khỏe của họ. Đó mới là giá trị cốt lõi mà tập đoàn này đã xác định để tồn tại và phát triển bền vững.
Dù đối tượng tiêu thụ sữa nhiều nhất là trẻ em nhưng người quyết định mua hàng vẫn là các bậc phụ huynh. Tâm lý chung của họ luôn mong con mình phát triển khỏe mạnh, cao lớn và thông minh. Với các bậc phụ huynh Việt Nam, mong muốn này càng bức thiết hơn. Đó là do họ thuộc thế hệ đã trải qua thời thơ ấu hết sức khó khăn trong chiến tranh và thời kỳ kinh tế bao cấp của đất nước. Vì vậy, họ luôn mang tâm lý bị thiếu hụt mọi mặt, trong đó có vấn đề dinh dưỡng và học hành.
Ngày nay, khi kinh tế phát triển, mọi bậc phụ huynh đều mong mỏi sẽ mang đến một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp hơn cho con em mình để chúng không bị thiệt thòi như mình lúc nhỏ. Nắm bắt được tâm lý này, các nhãn sữa đua nhau đưa ra những thông điệp rất hấp dẫn như làm sao để giúp con cao lớn hơn, nặng cân hơn, năng động hơn, thông minh hơn, … Kèm theo đó là hình ảnh thiết kế hết sức bắt mắt với những em bé bụ bẫm, khỏe khoắn mà bất cứ cha mẹ nào cũng khát khao con mình sẽ trở thành như thế.
Hiển nhiên, đó những chiến dịch marketing hiệu quả vì đã mang đến những thông điệp hấp dẫn đáp ứng được mong mỏi của các bậc phụ huynh bấy lâu nay. Thêm vào đó, những chiến dịch marketing này còn được nhà sản xuất hậu thuẫn khi tung ra thị trường những sản phẩm có hương vị hấp dẫn để chiều theo tâm lý chung của trẻ nhỏ, như vị ngọt dễ uống hay béo ngậy thơm ngon. Và như thế, họ đã đạt được mục tiêu gia tăng doanh số. Nhưng vẫn còn đó câu hỏi được đặt ra, liệu những sản phẩm này có thật sự giúp ích cho sức khỏe của người tiêu dùng?
![]() |
| Cô Gái Hà Lan luôn hướng đến những sản phẩm thân thiện với sức khỏe của người dùng |
Dinh dưỡng đúng cho sức khỏe tốt
Doanh số luôn quan trọng nhưng vì xuất phát từ cái tâm của người làm kinh doanh nên không phải doanh nghiệp nào cũng ưu tiên doanh thu trước mắt. Triết lý kinh doanh hơn 140 năm trong ngành sữa của Cô Gái Hà Lan đã xác định nhà sản xuất thực phẩm phải đặt yêu cầu dinh dưỡng cho người dùng lên vị trí cao nhất chứ không thỏa mãn khẩu vị họ yêu thích nhất thời. Theo truyền thống đó, đơn vị này đã tham gia thực hiện Khảo sát Tình trạng dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á (SEANUTS) từ năm 2010 đến 2012.
Họ nhận thấy rằng trẻ em Việt Nam đang chịu gánh nặng kép về dinh dưỡng: vừa thừa cân vừa suy dinh dưỡng. 10,8% trẻ em vùng thành thị và 20,8% vùng nông thôn bị suy dinh dưỡng và nhẹ cân. Xu hướng thừa cân, béo phì cũng gia tăng đáng báo động, có đến 29% trẻ thừa cân béo phì ở thành thị và 5,5% trẻ thừa cân béo phì ở vùng nông thôn.
Từ thực tế trên, Cô Gái Hà Lan đã hướng đến những sản phẩm thân thiện với sức khỏe của người dùng hơn là chiều theo tâm lý đám đông. Sữa Cô Gái Hà Lan thường không ngọt và béo bằng các loại sữa thông thường để hạn chế nguy cơ mắc chứng tiểu đường và béo phì ở trẻ nhỏ. Thay vào đó, sản phẩm của đơn vị này thường giàu giá trị dinh dưỡng và đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cần thiết của trẻ.
Khi được hỏi liệu không chiều theo tâm lý đám đông thì làm sao có thể tăng doanh số và thúc đẩy công ty phát triển, Cô Gái Hà Lan cho rằng quan điểm kinh doanh của họ luôn hướng về giá trị thật, tức mang lại sản phẩm thật sự có chất lượng chứ không chiều theo mong muốn nhất thời của khách hàng mà bỏ quên sức khỏe của họ. Đó mới là giá trị cốt lõi mà tập đoàn này đã xác định để tồn tại và phát triển bền vững.
Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM
Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.
BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh
Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình
Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.
Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt
Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc
Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.
Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM
Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.
SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam
Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
