Chiêu độc lách đăng ký thông tin của đại lý Vietnamobile

Chỉ với một dụng cụ tự tạo, đại lý sim thẻ Vietnamobile có thể thoải mái tung sim rác ra thị trường với cam kết "không mất thời gian đăng ký, sim dùng cả năm cũng không sao".

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quy định siết đăng ký thông tin thuê bao di động với mục tiêu ngăn chặn tình trạng sim rác tràn lan. Theo đó, thuê bao di động trả trước không đăng ký thông tin theo quy định hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, trước những biện pháp mạnh tay và ý kiến chỉ đạo của Bộ, việc tiêu thụ sim rác, sim không đăng ký tại các đại lý bán sim thẻ hầu như không bị ảnh hưởng nhiều và người dân vẫn có thể mua dễ dàng nếu có nhu cầu.

Chỉ với một thiết bị nhỏ gọn gắn vào điện thoại, hàng ngày, chủ một cửa hàng bán sim thẻ ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội có thể đăng ký thuê bao cho hàng trăm chiếc sim của Vietnamobile mà không cần thông tin của người mua. Thiết bị tự động đăng ký thông tin này khá nhỏ gọn, với dây cáp một đầu nối với sim đã kích hoạt trong điện thoại, một đầu nối với hộp cắm sim kit tự tạo. Sim đăng ký vẫn được để nguyên kít, cho vào thiết bị, nhấn phím 1 dùng để nạp tiền của tổng đài, ngay sau đó sẽ nhận được tin nhắn hòa mạng thành công. Để khách yên tâm, chủ cửa hàng còn gọi điện cho đối tác đảm bảo sim đã hòa mạng. Loại sim hiện nay được nhiều cửa hàng tại khu vực Mỹ Đình và Kim Mã, Hà Nội chào bán là gói cước CUG2 của Vietnamobile.

Chiêu độc lách đăng ký thông tin của đại lý Vietnamobile - ảnh 1
Mỗi ngày, hàng trăm sim rác của Vietnamobile được cửa hàng kích hoạt bằng thiết bị tự tạo này.

"Sim CUG2 này bán chạy lắm, mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ tới vài chục cái, đăng ký hết lượt thì chờ đến bao giờ. Nếu muốn đăng ký chính chủ không khó, dùng sim trong 10 ngày rồi quay lại sẽ được hướng dẫn, khi đó, nếu mất sim hoặc hỏng sim sẽ được đổi lại cái khác. Còn nếu không muốn đăng ký, khách có thể dùng cả năm cũng không sao", chủ cửa hàng cho biết.

Khi tiến hành tra cứu thông tin thuê bao di động trên dầu số tổng đài 1414 với các sim Vietnamobile được kích hoạt kiểu này, thông tin trả về chỉ có tên chủ thuê bao, ngày tháng năm sinh, nơi và ngày cấp CMND, trong khi thông tin quan trọng nhất về số CMND lại không biểu hiện. Thậm chí, những thông tin này được sử dụng cho hàng chục chiếc sim khác nhau, kích hoạt vào các thời điểm khác nhau.

Chiêu độc lách đăng ký thông tin của đại lý Vietnamobile - ảnh 2

Thông tin quan trọng nhất về số CMND trong đăng ký thuê bao không hiển thị.

Trong khi đó, chủ một cửa hàng tại đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội cho biết, các loại sim đã đăng ký của Viettel, MobiFone, VinaPhone hay Vietnamobile lúc nào cũng có sẵn hàng bán. "Sim siêu rẻ, tài khoản lớn thì không còn đâu, nhưng sim rác tầm trung thì không lo thiếu hàng. Sim của Viettel đã đăng ký chỉ còn gói Tomato, cước hơi đắt, nên nhiều người chuyển qua dùng của Vietnamobile hay GMobile".

Theo các chủ cửa hàng này, thiết bị đăng ký sim tự tạo đã có từ khá lâu, nhưng trước đây do cơ quan quản lý chưa siết quy định về thông tin thuê bao nên ít cửa hàng áp dụng. "Trước khi có quy định về thông tin thuê bao trả trước, tên đăng ký của cửa hàng là A, B, C cũng được chấp nhận. Một thời gian sau, Bộ siết quy đinh, thông tin đăng ký cho khách được lấy từ người thân, bạn bè, con cái, hay chính chủ cửa hàng. Bộ lại ra quy định hạn chế số lượng sim trên mỗi cá nhân, nhiều đại lý liền sử dụng thiết bị này để đăng ký cho khách, dù có nhiều hạn chế do đôi lúc bị lỗi, phải đổi sim khác cho khách. Nói chung, dân buôn bán vẫn phải lách luật để sống, vì hơn nửa doanh thu đến từ bán sim rác.

Nguồn tin từ Vietnamobile khẳng định chỉ có một số cửa hàng được ủy quyền của công ty mới được phép đăng ký thông tin cho thuê bao, còn việc đăng ký hàng loạt thông qua thiết bị tự tạo trên hoàn toàn không phải chủ trương của doanh nghiệp này.

"Thiết bị này được các cửa hàng tự chế, lách luật với cả nhà mạng lẫn quy định của Bộ. Thực tế, CUG2 là gói cước được Vietnamobile áp dụng chủ yếu cho khách hàng là doanh nghiệp, vì để được hưởng dịch vụ miễn phí cuộc gọi 2 chiều của nhà mạng, thuê bao dùng gói cước này phải có đăng ký theo nhóm tối thiểu 20 người. Do đó, việc đăng ký lẻ một vài chiếc sim là không thích hợp cho người dùng. Việc đăng ký kiểu tự động như tại một số đại lý sẽ khiến khách hàng mất quyền lợi nếu xảy ra những vấn đề phát sinh với sim".

Hạ Minh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.