Chiếc túi “made in China” của vị Thứ trưởng

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu một ví dụ rất đơn giản, nhưng cũng rất phổ biến khi chỉ một cái túi đựng tài liệu đơn giản được ông cầm trên tay, nhưng rất đáng tiếc lại mang dòng chữ “made in China”.

Một ví dụ sinh động về việc doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong nước chưa được quan tâm đúng mức đã được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đưa ra tại hội thảo về dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp diễn ra sáng 11/07/2016. Đó là câu chuyện về chiếc túi đựng tài liệu được phát cho các đại biểu tham dự mang dòng chữ “made in China”.

Chiếc túi “made in China” của vị Thứ trưởng - ảnh 1

Thứ trưởng Đặng Huy Đông với chiếc túi "made in China" trên tay.

Tất nhiên trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta không tẩy chay hàng ngoại, nhưng theo Thứ trưởng Đặng Huy Đông, rõ ràng những gì doanh nghiệp nội đủ sức cạnh tranh để làm thì họ lại không được tạo điều kiện.

“Chúng tôi đã đưa tư tưởng về mua sắm công tập trung vào Luật Đấu thầu, và quy định trong Luật Đấu thầu là các gói thầu chia nhỏ ra đủ sức cho DNNVV có thể tiếp cận trong mua sắm công. 

Trong khi đó, DN của chúng ta hoàn toàn có thể làm được những chiếc túi nhựa này, thậm chí là với chất liệu nhựa tự phân hủy để đảm bảo vấn đề về môi trường. Chính phủ hoàn toàn có thể đặt hàng các doanh nghiệp trong nước với những vật liệu thân thiện với môi trường, điều này có thể giúp cho DNNVV đổi mới sáng tạo. Trong khi hiện nay DNNVV có thể sản xuất và xuất khẩu được, nhưng bán ở trong nước thì lại rất khó, đấy là cái khiếm khuyết của chúng ta mà Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hướng tới,” Thứ trưởng Đặng Huy Đông nói.

Đối tượng phục vụ của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là các DNNVV, do vậy các DN trông chờ những hành động cụ thể. Dự thảo Luật quy định các khu công nghiệp phải dành từ 20-30% quỹ đất cho các DNNVV thuê, nhiều quan điểm cho rẳng đất đai khu công nghiệp là của doanh nghiệp và do doanh nghiệp đầu tư nên không thể áp đặt quy định này. Tuy nhiên, Thứ trưởng Đặng Huy Đông bày tỏ quan điểm đất đai là tài nguyên của đất nước, doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn lực hữu hạn là đất đai.

Tương tự như lĩnh vực đất đai, DNNVV cũng cần phải được ưu đãi trong việc tiếp cận vốn tín dụng và các ngân hàng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp dịch vụ tín dụng cho DNNVV.

“Tất nhiên, chúng ta không nên làm méo mó thị trường, nhưng ít nhất ngân hàng cũng ý thức được trách nhiệm của mình, thay vì ngân hàng chỉ chọn những khách hàng là doanh nghiệp lớn, có tài sản đảm bảo, có kinh nghiệm quản trị… nhưng trách nhiệm với xã hội của ngân hàng khi cầm giấy phép thành lập ngân hàng là phải có các chương trình cho vay đối với DNNVV, thực tế hiện nay các ngân hàng cũng đang làm việc này rất tốt, một số ngân hàng thương mại có hẳn chương trình riêng cho DNNVV,” Thứ trưởng Đặng Huy Đông nói.

Bên cạnh ưu đãi về tiếp cận đất đai và tín dụng, Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho rằng nhà nước không thể hỗ trợ  dàn trải cho tất cả mọi doanh nghiệp, mà chỉ có thể hỗ trợ theo định hướng phát triển của đất nước, trong đó chú trọng phát triển chuỗi giá trị bền vững, từ đó các doanh nghiệp bám vào chuỗi giá trị đó sẽ được hỗ trợ.

Việc DNNVV bị chèn ép cũng là tiếng kêu than của ông Đặng Thế Lưỡng - Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp quận Hải An, thành phố Hải Phòng – Theo ông Lưỡng, mặc dù chiếm đến 98% trong tổng số các doanh nghiệp của cả nước và có vị trí đặc biệt trong nền kinh tế, tuy nhiên từ lâu khu vực DNNVV gặp nhiều trở ngại khó khăn, sự phân tán quản lý trong thực thi các chính sách liên quan đến doanh nghiệp, việc tiếp cận doanh nghiệp của cơ quan công quyền còn mang nặng tính xin – cho.

“Sự hỗ trợ quan trọng đối với DNNVV là thủ tục hành chính làm sao đơn giản nhất, dễ tiếp cận nhất. Các doanh nghiệp lớn đều có thế mạnh tiếp cận chính sách, tiếp cận hỗ trợ từ các nguồn lực, do vậy điều quan trọng hơn vẫn là vấn đề minh bạch và bình đẳng. Để Luật đi vào cuộc sống cần phải thay đổi nhận thức của các cấp cán bộ công chức nhà nước, những người làm luật phải nghĩ cách chế ngự được những thói hư tật xấu phát sinh, mọi doanh nghiệp phải bình đẳng trước pháp luật,” ông Đặng Thế Lưỡng nói.

Kết quả khảo sát tại Hải Phòng cho thấy, các doanh nghiệp vẫn lo ngại về sự cạnh tranh không bình đẳng so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp nhà nước. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp lớn khiến các DNNVV cảm thấy nản lòng, trong khi đó ai cũng biết muốn trở thành doanh nghiệp lớn thì phải đi lên từ doanh nghiệp nhỏ. Do vậy, ông Lưỡng cho rằng cần nhanh chóng xóa bỏ tư duy phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

“Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo điều kiện hơn nữa cho tư nhân tham gia thị trường. DNNVV thậm chí còn teo tóp đi trong hội nhập, nguyên nhân chính vẫn là do trong thời gian dài nhà nước ưu đãi các doanh nghiệp lớn mà quên mất khu vực DNNVV, làm cho họ không có động lực vươn lên. Vì vậy, Luật cần có chính sách thông thoáng, bình đẳng, giúp DNNVV có cơ hội cạnh tranh,” ông Đặng Thế Lưỡng kiến nghị.

Nguyễn Tuân

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.