Chỉ được phép kiểm tra doanh nghiệp 1 lần trong năm

Nghị quyết yêu cầu mỗi năm chỉ được kiểm tra các doanh nghiệp 1 lần. Hiện nay doanh nghiệp bị kiểm tra rất nhiều, có doanh nghiệp bị kiểm tra hàng tuần.

Đó là nội dung được nêu tại họp báo chuyên đề về Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 được Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng nay. 

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, nghị quyết này là sản phẩm rất quan trọng sau hội nghị giữa Thủ tướng và doanh nghiệp mới đây.

“Một trong những nhiệm vụ của nó là nhằm không xảy ra trường hợp tương tự như Xin Chào nữa”, ông Hà nói.

Giới thiệu về nghị quyết mới được chính phủ ban hành vào ngày 16/5/2016, ông Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, mục tiêu của nghị quyết là đến năm 2020 sẽ phát triển số lượng doanh nghiệp lên có số 1 triệu.

“Đây là mục tiêu rất lớn, tham vọng lớn. Hiện mới có hơn 500.000 doanh nghiệp”, ông Hà nói.

Theo ông Hà, để thực hiện mục tiêu trên, nghị quyết đưa ra 10 nguyên tắc, trong đó chú trọng đến những nguyên tắc chính là doanh nghiệp là đối tượng phục vụ; Bình đẳng cho tất cả doanh nghiệp;  Không hình sự hóa kinh tế, dân sự….

“Đây là nguyên tắc rất quan trọng. Tất nhiên đi đôi là phải xử lý nghiêm các vi phạm”, ông Hà nêu.

Chỉ được phép kiểm tra doanh nghiệp 1 lần trong năm - ảnh 1

Các đại biểu chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Tuấn Minh)

Tại cuộc họp báo, ông Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng nêu ra 5 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện việc phát triển doanh nghiệp, trong đó có những nhiệm vụ được giao rất cụ thể cho các bộ, ngành địa phương: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng, tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp…

Theo ông Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, điểm mới trong việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp lần này là, đây là lần đầu tiên chúng ta đưa ra trong nghị quyết doanh nghiệp tư nhân là động lực phát triển kinh tế.

Một trong điểm mới nổi bật, đó là nghị quyết yêu cầu mỗi năm chỉ được kiểm tra các doanh nghiệp 1 lần. Nếu chúng ta thực hiện tốt thì thanh tra kiểm tra sẽ được thực hiện trong một lần/năm và sẽ khác hẳn.

“Nếu như VCCI ký cam kết với các tỉnh, thành mà thực hiện tốt việc này thì doanh nghiệp sẽ yên ổn rất nhiều. họp báo chuyên đề về Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 được Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng nay. ”, ông Hà nêu.

Tham dự buổi họp báo, trao đổi thêm về việc chỉ cho phép kiểm tra các doanh nghiệp một lần/năm, Thứ trưởng Bộ KH và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết, đặt ra quy định như thế để hạn chế quy định làm phiền làm khó doanh nghiệp, chứ không phải thả lỏng bao che, dung túng cho vi phạm của doanh nghiệp.

Theo vị Thứ trưởng Bộ KH và Đầu tư, thông lệ quốc tế thường người ta đến kiểm tra liên ngành. Đây là kiểm tra thông thường nhưng những trường hợp cụ thể, cơ quan quản lý theo dõi thì người ta đến "bắt" thì vẫn làm nhưng việc kiểm tra sẽ hạn chế. Còn đã vào kiểm tra mà doanh nghiệp không thực hiện sửa chữa sai phạm thì có quyền đình chỉ. Việc này giúp cơ quan nhà nước quản lý minh bạch, tường minh hơn.

Tại cuộc họp báo này, trả lời câu hỏi của phóng viên Infonet về việc Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 1 triệu doanh nghiệp (tăng thêm gần 500.000 doanh nghiệp so với con số hiện nay) liệu có dẫn đến tình trạng “vơ bèo vạt tép” khi các doanh nghiệp cứ xin đăng ký là được thành lập doanh nghiệp và Chính phủ có biện pháp gì để các doanh nghiệp mới ra đời sẽ sống khỏe?  Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, năm 2000 Luật Doanh nghiệp ra đời, mọi người đều ngỡ ngàng không ai nghĩ rằng trên đời này sao lại có chuyện doanh nghiệp ra đời dễ dàng thế được. Thậm chí có ý kiến phản đối.

Theo vị Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thời gian đó ông ở TPHCM, đây cũng là một địa phương năng động, đi đầu nhưng cũng là một trong những “thành trì” phản đối chuyện doanh nghiệp lại được đăng ký dễ dàng thế. Có mỗi chứng minh nhân dân, đơn và danh sách kinh doanh là xong, không đòi hỏi bất kỳ một cái gì. Rất dễ để ra đời một doanh nghiệp.

“Cái đó là đúng, như thế mới tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp ra đời. Tuy nhiên, theo quy luật của thị trường, quy luật của phát triển, cái yếu sẽ ngừng lại không hoạt động nữa. Những cái đó rất tự nhiên và phải như vậy.

Cái chính của nhà nước là tạo môi trường lành mạnh nhất để doanh nghiệp yếu cũng sống được. Nếu như môi trường xấu, môi trường ô nhiễm thì doanh nghiệp khỏe cũng chết”, ông Hà nói.

Theo ông, nghị quyết này cũng như trong tất cả chủ trương chúng ta đang muốn làm sao cho môi trường kinh doanh trong sạch, lành mạnh để doanh nghiệp có yếu đi chăng nữa đều sống được, trừ những doanh nghiệp quá yếu phải rời khỏi thị trường còn lại chúng ta mở cửa cho mọi người sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho xã hội.

Tuấn Minh

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.