Chỉ 10 phút sơ sểnh, bé trai 5 tuổi chết tức tưởi

Trong lúc chơi, bé Nguyễn Huy D. (5 tuổi, Phủ Lý,Hà Nam) chẳng may trượt chân xuống bể bơi ở gần nhà. Bé được người lớn phát hiện và vớt lên bờ khi đã bị đuối nước 10 phút.
Dù ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương điều trị tích cực, nhưng với tình trạng thiếu oxy dẫn đến phù não cấp, bệnh nhi đã tử vong.

Liên tiếp tiếp nhận trẻ đuối nước

Bác sĩ Trần Đăng Xoay, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, bé Huy D. chỉ là một trong rất nhiều các trường hợp trẻ gặp tai nạn thương tâm do đuối nước mà các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận trong vòng 2 tuần đầu tháng 6.

Theo đó, năm nào cũng vậy, thời tiết nắng nóng lên đến đỉnh điểm lại đúng những tháng nghỉ hè của học sinh khiến số lượng trẻ nhập viện do đuối nước lại tăng mạnh. Đó là trường hợp bé Trần Phan A. (8 tuổi, Cầu Giấy). Mẹ bé kể lại, 5 giờ chiều ngày 10/6, bé theo các anh lớn ra hồ bơi gần nhà. Trong lúc các anh không để ý, bé Phan A. tự trèo sang khu vực dành cho người lớn và gặp nạn ở đó.

Chỉ 10 phút sơ sểnh, bé trai 5 tuổi chết tức tưởi - ảnh 1

Bé Phan A. đang được điều trị tích cực tại BV Nhi Trung ương

Ngay lập tức, cháu được chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi. Tuy nhiên, đến nay sau gần 1 tuần điều trị tích cực, bé vẫn chưa được xuất viện, các bác sĩ vấn tiếp tục theo dõi sát.

Hoặc gần đây nhất là bé Bùi Lê H. (12 tuổi, Phú Thọ), bệnh nhi nhập viện ngày 12/6, hiện đang phải theo dõi tại khoa cũng vì đuối nước. Khi được đưa vào bệnh viện Nhi cấp cứu, bé H. đã ở trong tình trạng kích thích, trào bọt hồng. Bé được các bác sĩ chẩn đoán phù phổi cấp do ngạt nước.

Một trường hợp khác cũng thương tâm không kém là Cháu Vũ Duy H. (18 tháng, Hải Dương). Người nhà H. kể lại, ngày 11/06 bố mẹ đi vắng, bé  ở nhà với bà. Trong lúc bà không để ý, bé mon men ra ao đầu nhà chơi và trượt chân ngã xuống ao nuôi cá.

5 phút sau bà cháu ra tìm nhưng không thấy bé H. đâu, mặt ao gần đó có bọt sủi tăm nổi lên. Đoán chắc cháu bị ngã, bà vội vàng lội xuống thì vớt được cháu H. Cháu được người nhà đưa đến trạm xá, bệnh viện huyện rồi chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng tím tái, khó thở.

TS, BS Tạ Anh Tuấn, trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, các trường hợp gặp tai nạn chủ yếu rơi vào các bé trai ở tuổi hiếu động nhưng lại không đủ ý thức trước những hiểm họa rình rập. Bên cạnh đó, sự bất cẩn của người lớn trong việc chăm nom trẻ cũng góp phần đáng kể vào những tai nạn đáng tiếc này.

Cách nào ngăn ngừa?

TS. BS Tạ Anh Tuấn cho biết thêm,  đuối nước là tai nạn thường gặp ở trẻ em. Trẻ bị đuối nước có thể ngạt thở, dẫn đến tử vong nhanh chóng. Trong trường hợp được cấp cứu kịp thời có thể qua cơn nguy kịch nhưng để lại biến chứng nặng như: suy hô hấp, viêm phổi, hoặc di chứng tổn thưỡng não do thiếu oxy kéo dài.

Chính vì vậy, để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy đến với trẻ em do đuối nước, việc nâng cao ý thức cảnh giác của những người chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ là điều vô cùng cần thiết.

 “Với các trẻ ở độ tuổi nhỏ vẫn cần người lớn trông nom, các bậc phụ huynh cần chú ý để mắt giữ trẻ, không để trẻ chơi ở ao, hồ, kênh, mương. Các loại thau , chậu, dụng cụ đựng nước trong nhà cần được đậy kín…Với nhóm trẻ lớn, đặc biệt là các bé trai bản tính vốn hiếu động, gia đình và nhà trường,ngoài việc giáo dục ý thức tự bảo vệ khỏi các hoạt động mạo hiểm, trẻ cần được tập huấn các kỹ năng bơi và sơ cứu cơ bản trong trường hợp không có sự giúp đỡ của người lớn” – TS. BS Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đối với các hồ bơi, BS Anh Tuấn khuyến cáo cần có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp. Bởi những thao tác đầu tiên của cấp cứu hồi sức ban đầu góp phần quan trọng trong việc cứu sống tính mạng của nạn nhân đuối nước.

Theo các chuyên gia, trong trường hợp gặp người đuối nước, khi đưa được nạn nhân lên bờ cần kiểm tra tình trạng sức khỏe. Nêu nạn đã bị bất tỉnh, thì hãy xem thử họ có còn thở hay không. Nếu như còn thở thì chỉ cần xóc nước bằng cách đưa nạn nhân lên cao rồi xóc vài cái cho nước trào ra, dùng tay móc những vật lạ mà họ đã nuốt phải ra khỏi miệng để tránh bị nghẽn đường hô hấp. Nếu nạn nhân ngưng thở thì cần phải làm hô hấp nhân tạo ngay bằng cách đặt nạn nhân ở nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, dây nịt, cà vạt.

Nếu có thể thì đặt nạn nhân nằm ngửa trên một mô đất cao, hay bàn ghế, giường để không phải cúi gập người khi hô hấp. Nếu trong miệng và cổ họng nạn nhân có vướng vật gì, hãy ấn vải vào đầu ngón tay và móc sạch ra, sau đó lau miệng nạn nhân cho sạch. Sau đó, kéo đầu nạn nhân ngửa về phía sau, kéo hoặc đẩy hàm dưới để cho miệng nạn nhân mở ra. Sau đó dùng bản tay vừa đẩy trán nạn nhân vừa bịt mũi họ lại bằng ngón trỏ và ngón giữa. Bàn tay kia dùng banh hàm nạn nhân và kéo miệng cho mở ra. Sau đó cần hít vào đầy lồng ngực, đoạn há miệng rộng rồi áp sát vào miệng nạn nhân. Thổi hơi thật mạnh cho đến khi thấy lồng ngực của nạn nhân phồng lên, mấy hơi đầu cần thổi thật mạnh. Sau đó nghiêng đầu lắng tai nghe hơi thở trở ra. Lặp lại động tác trên với nhịp độ 12 lần trong một phút đối với người lớn và 20 lần một phút đối với trẻ em. 

N. Huyền

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !