Chê tiền lãi giảm, cũng chẳng còn "cửa" nào
"Làn sóng" hạ lãi suất
Khách Tây chỉ còn mỗi... quần chip khi trở về từ quán bar VN
Bị ném tiền bo vào mặt, du khách Pháp choáng váng
Trước thực tế mặt bằng lãi suất đang giảm nhiệt nhanh chóng, Phó Chủ tịch NHTMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) Nguyễn Đức Hưởng lo lắng, lãi suất giảm quá sâu sẽ có thể khiến dòng tiền "chảy ra" khỏi hệ thống ngân hàng.
Chưa kể, hiện hệ thống ngân hàng thừa tiền nhưng bẫy thanh khoản vẫn rình rập bất cứ lúc nào. Do đó, nếu dòng tiền chảy ra khỏi hệ thống, ngân hàng sẽ đối diện với nguy cơ "bẫy" thanh khoản, điều này còn nguy hiểm hơn nhiều chuyện ngân hàng "dính" nợ xấu.
![]() |
| Dù lãi suất giảm nhiệt nhưng lượng tiền gửi huy động tại một số nhà băng vẫn không bị "hụt" Ảnh: Internet |
Trên thực tế, mức lãi suất dưới 7%/năm chỉ được các ngân hàng áp dụng với kỳ hạn dưới 3 tháng. Còn các kỳ hạn khác vẫn được duy trì ở mức 7 - 8%/năm. Trong bối cảnh đầu tư, kinh doanh khó khăn như hiện nay, đây vẫn là mức lợi tức có thể chấp nhận được.
Trao đổi với PV báo điện tử Infonet, Tổng giám đốc NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) Phan Đức Tú cho biết, dù giảm mức lãi suất huy động đã được ngân hàng này giảm về 6%/năm ở kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng là 6,5%/năm và kỳ hạn 3-11 tháng là 7%/năm, nhưng lượng vốn huy động của BIDV vẫn không có dấu hiệu sụt giảm.
Tương tự, Phó tổng giám đốc Vietcombank ông Phạm Quang Dũng cũng thông tin, lượng tiền gửi tại nhà băng này vẫn diễn ra bình thường dù Vietcombank đã giảm lãi suất huy động về mức 6%/năm từ ngày 6/5.
Cũng theo ông Dũng, việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cắt giảm một loạt lãi suất điều hành sẽ giúp các ngân hàng thương mại tiếp cận được nguồn vốn rẻ, tiết giảm chi phí và hạ thêm lãi suất cho vay.
Trước lo ngại việc lãi suất huy động giảm mạnh người gửi tiền sẽ không có lãi và sẽ chuyển tiền sang các kênh đầu tư sinh lời khác là vàng, đô la... chuyên gia tài chính độc lập Nguyễn Đức Trung trấn an, thực tế, lãi suất này vẫn cao hơn nhiều so với lạm phát dự kiến, vẫn đảm bảo lãi suất thực dương nên người gửi tiền không lo bị "hụt" quỹ.
"Trong bối cảnh đầu tư chứng khoán, bất động sản đầy rủi ro như hiện nay, thì cũng chẳng có kênh đầu tư nào hấp dẫn và an toàn hơn là gửi tiết kiệm vào ngân hàng"- ông Trung nói và khuyên người gửi tiền, trong trường hợp dự báo lãi suất tăng người gửi tiền nên chọn gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn, còn khi dự báo lãi suất hạ thì nên chọn gửi kỳ hạn dài để bảo đảm quyền lợi gửi tiền".
Không lo "tiền đồng sẽ mất giá" khi lãi suất giảm, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) Phạm Xuân Hòe cho rằng, lãi suất huy động không thể giảm vô tội vạ mà giảm trong tính toán và cân đối định lượng về hoạch định chính sách.
"Trong lần gặp gỡ doanh nghiệp mới đây, Thống đốc NHNN đã đưa ra thông điệp biến động tỷ giá sẽ chỉ trong biên độ 2%. Điều này cho thấy NHNN quyết tâm chống đô la hóa, bảo đảm niềm tin của người gửi tiền. Bên cạnh đó, NHNN luôn duy trì chênh lệch mặt bằng lãi suất tiền đồng cao hơn so với lãi suất USD khoảng 4,5-5% để tạo sức hấp dẫn cho người nắm giữ tiền đồng" – ông Hòe lưu ý.
