"Chặt chém" khách tại lễ hội khai ấn: Phó Chủ tịch Nam Định lên tiếng

“Chỉ có những bãi xe tư nhân tự phát, họ mới trông giữ xe chặt chém khách thập phương. Tới đây chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Trả lời về việc các nhà nghỉ, bãi trông xe… thi nhau chặt chém khách thập phương đến Nam Định dự lễ khai ấn đền Trần, trao đổi với PV Infonet, bà Phạm Thị Oanh - Phó chủ tịch UBND thành phố Nam Định - Trưởng ban tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần 2016 cho biết như vậy.

Dòng người nô nức đến đền Thiên Trường chờ khai ấn đền Trần.

Theo vị Phó chủ tịch UBND thành phố Nam Định, “du khách nên ăn uống ở những quán mà ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần quản lý.

Những quán ăn này luôn có giá niêm yết, công khai nên không có chuyện chặt chém. Những quán ăn ở lòng đường (lối vào khu vực khai ấn đền Trần – PV) chúng tôi không hề cấp phép. Việc họ bán ở đó là lợi dụng lực lượng an ninh bảo vệ khai ấn, nên họ mới bán được”.

"Nếu có tình trạng chặt chém khách thập phương là những bãi xe không thuộc quyền quản lý của ban tổ chức khai ấn đền Trần. Những bãi trông giữ xe do ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần tổ chức luôn được công khai giá vé, nên không có sự chặt chém khách.

Chỉ có những bãi xe tư nhân tự phát, họ mới trông giữ xe chặt chém khách thập phương. Việc này tới đây chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật”, bà Oanh nói.

Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Infonet những bãi gửi xe của ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần nằm cách xa khu vực trung tâm lễ hội. Nếu du khách gửi xe ở đây phải đi bộ hàng km mới tới được trung tâm lễ hội khai ấn.

Trong khi đó, các bãi trông giữ xe rất rộng và thuận tiện ở ngay cạnh chùa Phổ Minh và đền Trần mà vị Phó chủ tịch UBND TP Nam Định – tỉnh Nam Định khẳng định với PV Infonet rằng: “Đó là những bãi xe tư nhân, du khách nên gửi xe ở bãi xe của ban tổ chức”.

Luôn có lực lượng an ninh bảo vệ, nhưng trong khu vực cấm xe máy, ô tô, những người xe ôm vẫn ngang nhiên hoạt động, kèo kéo, "chém đẹp" khách thập phương.

Nói về việc khách mời ném tiền lẻ vào kiệu ấn, vị Trưởng ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần Năm 2016 cho biết: “Những khách mời dự lễ khai ấn đền Trần đa số là các cán bộ công chức trong TP Nam Đinh, tỉnh Nam Đinh. Việc họ ném tiền lẻ vào kiệu ấn là do nhận thức kém, nên mới làm như vậy.

Để tránh ảnh hưởng việc ném tiền vào kiệu ấn, chúng tôi đã tổ chức lực lượng an ninh bảo vệ và lập hàng rào ngăn cách rất xa nên việc người dân ném tiền chỉ rơi xuống đất, không rơi vào kiệu ấn”.

Khi được hỏi về việc tại sao cánh xe ôm vẫn thi nhau hoạt động trong khu vực cấm đường để chèo kéo, chặt chém khách thập phương, bà Oanh liền nói: “Tôi đang rất bận, hẹn trả lời sau”. Còn trước đó, một người lái xe ôm ở khu vực đường cấm về lễ hội khai ấn đền Trần cho biết: “Chúng tôi có quen biết mới được chạy xe ôm trong khu vực này, không quen biết thì không bao giờ chạy được”.

Một bãi xe rất rộng cạnh chùa Phổ Minh nhưng lại là bãi xe tư nhân.

Lễ hội khai ấn đền Trần năm nào cũng diễn ra cùng với đó là nạn chặt chém du khách thập phương nhưng không thấy cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định xử lý triệt để.

Tiến Dũng

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.