Chân dung Phó chủ tịch mới từ nhiệm của Eximbank

Là người kín tiếng, không có phát ngôn gây "sốc", Phó chủ tịch mới từ nhiệm của Eximbank - ông Phạm Trung Cang có thời gian dài gắn bó với ngành nhựa và ngân hàng.

Chân dung Phó chủ tịch mới từ nhiệm của Eximbank

Phạm Trung Cang là một trong những thành viên đầu tiên cùng với Trần Mộng Hùng, Nguyễn Đức Kiên thành lập Ngân hàng Á Châu (ACB). Không giống như bầu Kiên thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với những phát ngôn “sốc”, 2 thành viên còn lại, trong đó có Phạm Trung Cang khá kín tiếng.

Cựu Tổng giám đốc mới bị bắt của ACB là Lý Xuân Hải, khi trả lời phỏng vấn trong Giai phẩm Xuân Kỷ Sửu 2009 của ACB, đã nói rằng, đã từng ngồi với Phạm Trung Cang để đặt câu hỏi, tại sao sau chưa đầy 10 năm ACB lại lớn lên vượt qua rất nhiều ngân hàng đàn anh khác. Câu trả lời của Phạm Trung Cang là: “Có lẽ điểm quan trọng nhất là những cổ đông sáng lập cam kết sẽ luôn sòng phẳng với nhau, không phân biệt cổ đông lớn cổ đông nhỏ. Tụi tôi đều là dân làm ăn thành đạt, không ai gạt được đâu”.

Trong đánh giá của cựu CEO Lý Xuân Hải, 3 thành viên sáng lập ngân hàng là Trần Mộng Hùng, Nguyễn Đức Kiên, Phạm Trung Cang đều là “những con người có cá tính. Họ là xương sống tạo nên sự thành công của ngân hàng, họ giúp choACB không 'dính' một sự cố nào kể từ khi thành lập, họ là người tạo nên văn hóa và cá tính của ACB”.

Chân dung Phó chủ tịch mới từ nhiệm của Eximbank
Phó Chủ tịch HĐQT vừa từ nhiệm của Eximbank Phạm Trung Cang và lá đơn viết tay.

Nhưng thực tế, đến thời điểm này, đã có 2 trên 3 thành viên phải “dừng cuộc chơi”: Nguyễn Đức Kiên vướng vòng lao lý, Phạm Trung Cang từ nhiệm Chủ tịch HĐQTEximbank. Còn người phát ngôn là Lý Xuân Hải, cũng bị bắt vì các sai phạm liên quan tới thời gian còn đương nhiệm tại nhà băng này.

Làm việc tại ACB trong HĐQT từ những năm 1993, nhưng trước đó Phạm Trung Cang đã khởi nghiệp với bao nhựa đen tái sinh tại TP.HCM từ những năm đầu thập niên 1980, dù không phải thuộc nhóm người Hoa ở Chợ Lớn (những người có thế mạnh trong nghề này). Khi làm trong HĐQT ACB, Phạm Trung Cang vẫn là Chủ tịch HĐQT của Công ty Bao bì nhựa Tân Đại Hưng. Thậm chí, nhiều người nói, làm ngân hàng, với Phạm Trung Cang, chỉ là “nghề phụ”, bao bì nhựa mới là nghề chính.

Tháng 4 vừa rồi, Công ty Tân Đại Hưng (TPC) tổ chức đại hội cổ đông, bầu ra 3 thành viên HĐQT. Ông Cang được bầu là chủ tịch, nhiệm kỳ 2012-2016. Tại TPC, Chủ tịch nắm giữ tỷ lệ 15,15% cổ phần, tương đương hơn 3,2 triệu cổ phiếu, tính đến ngày 16/5. Còn tại Eximbank, tính đến 5/6, trong vai trò Phó chủ tịch HĐQT, ông Cang nắm giữ hơn 1,46 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,12%. Ngoài có vai trò trong Eximbank, ACB và TPC, ông này còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Chợ Lớn.

Những năm cuối thập niên 80, ở tuổi 25, với tấm bằng cao đẳng kinh tế, Phạm Trung Cang đã từng làm thư ký cho Phó chủ tịch UBND quận 3, TP.HCM. Đây cũng là một trong những người không “dựa hơi” vào lý lịch tốt để làm thông thoáng quan lộ, dù những năm 79-80, chỉ cần có lý lịch tốt là có thể an tâm dốc sức để thăng quan tiến chức.

Phạm Trung Cang thời đó từng phải cải thiện thu nhập bằng cách nhận gia công hấp vỏ xe đạp. Sau đó, chính ông cũng bỏ công việc của một thư ký văn phòng để học nghề làm vỏ xe và mở cơ sở sản xuất vỏ xe đạp của riêng mình. Thành công, rồi thất bại vì mua phải cao su chất lượng kém, Phạm Trung Cang mất toàn bộ gia tài là 100 lượng vàng và thương hiệu vỏ xe “Cao su Việt Nam”.

Cơ duyên này dẫn ông khởi nghiệp lần hai với sản phẩm bao nhựa tái sinh. Thay vì chỉ đứng phân phối, Phạm Trung Cang chọn hướng bán hàng giao tận cửa cho các công ty sản xuất hóa chất. Đang thuận lợi thì năm 1984, hỏa hoạn đã thiêu rụi cơ ngơi, chỉ còn trơ vài sườn máy. Đối tác chia tay, nhà nước thu mặt bằng sản xuất. Khi đó, Cang 30 tuổi. Sau đó 2 năm, ông lại vực được công ty đi lên. Đến những năm giữa thập niên 1990, khi thương hiệu đã vững vàng, Phạm Trung Cang giao hẳn cơ nghiệp cho em trai và đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tại Ngân hàng Á Châu.

Thời kỳ ông Cang làm Tổng giám đốc, từ 1999 đến 2001, ACB có một số sự kiện đáng chú ý như khai trương Trung tâm giao dịch địa ốc ACB Sài Gòn, được tạp chí Global Finance bình chọn là ngân hàng tốt nhất VN, thành lập Công ty chứng khoán ACBS, vận hành hệ quản trị nghiệp vụ ngân hàng đầu tiên.

Tiết lộ một phần nguyên nhân ông Cang từ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT Eximbankhôm 19/9, ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Eximbank cho biết, có liên quan tới sự việc thời còn làm Phó chủ tịch HĐQT ACB.

LAN ANH

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.