Chán BOT, FECON thoái vốn tại dự án BOT Phủ Lý
Đây là dự án có tổng mức đầu tư 2.046 tỷ đồng do liên danh FECON, Cotteccons, Cienco 1 làm chủ đầu tư, trong đó FECON 40%, Cottecons 35%, Cienco 1 sở hữu 25% vốn.
Dự án BOT tuyến tránh Phủ Lý được khởi công năm 2014, hoàn thành năm 2016 và chính thức đưa vào khai thác và thu phí kể từ 0h ngày 24/11/2016.
Theo thỏa thuận giữa FECON và đối tác, hai đối tác Nhật Bản là NEXCO và JEXWAY sẽ mua lại 20% cổ phần của FECON tại Dự án BOT tuyến tránh TP. Phủ Lý và tăng cường mặt đường Quốc lộ 1, đoạn km215 +775 – Km235 +885 tỉnh Hà Nam (Dự án BOT tuyến tránh TP. Phủ Lý). Việc chuyển nhượng này có thể đem về cho FECON khoảng 67 tỷ đồng, đem lại khoảng 11 tỷ đồng lợi nhuận tài chính.
![]() |
Tuyến đường tránh TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ảnh: FECON. |
20% vốn còn lại của FECON được chuyển giao cho công ty con của doanh nghiệp này là CTCP Hạ tầng FECON (FCI) quản lý.
Ngoài việc chuyển nhượng vốn góp tại dự án BOT Phủ Lý, FECON còn có kế hoạch chuyển nhượng dự án Nhiệt điện Bình Thuận và khoản đầu tư vào BĐS tại Phú Quốc. Việc chuyển nhượng dự án BĐS tại Phú Quốc dự kiến mang về cho công ty khoảng 170 tỷ đồng.
FECON hiện đang tập trung vào 03 mảng cốt lõi gồm: Thi công nền móng; Thi công công trình ngầm và; Xây dựng hạ tầng giao thông.