Cây đào làm bằng đá quý, khách trả 500 triệu không bán

Cây đào làm bằng đá nặng tới 2 tấn, làm bằng nhiều loại đá quý như ruby, thạch anh, mã não được chủ nhân chào bán với giá 600 triệu đồng.
Tết đến là lúc thị trường đào cảnh, quất cảnh trở nên sôi động. Không chỉ cây thật, mà đào làm từ đá quý được nhiều người ưa chuộng bởi sự sang trọng, giá trị của nó.
Chị Diệu Hương,anh Đoàn Quyết Thắng (Tây Hồ, Hà Nội) cùng một số thành viên trong đoàn nghệ thuật đã tạo nên một cây đào từ đá quý. Chị từng là giáo viên môn mỹ thuật hơn 10 năm nên tự tạo ra bản vẽ cho các sản phẩm.
Cây đào nặng 2 tấn, có kích thước dài 2,75 m, rộng 81 cm, cao 1,85 m. Mỗi lần di chuyển phải dùng xe cẩu.
Chứng nhận đá quý được cấp bởi Trung tâm kiểm định đá quý và vàng của viện Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường. Theo giấy kiểm định, thành phần đá tạo nên cây đào gồm có: Ruby, mã não, ngọc Đông Linh, thạch anh, thiên thạch thiên nhiên.

Từng chi tiết trên cây được làm thủ công. Màu sắc xanh, hồng trên cây được xay nhỏ từ đá quý tạo nên. Đoàn đã mời thêm nghệ nhân, các cụ lớn tuổi ở làng đào Nhật Tân đến tư vấn về dáng cây, kĩ thuật, chi tiết cần chú ý.Cây đào được huy chương vàng hội chợ triển lãm đá quý tại Bắc Ninh năm 2019.
Tuy nhiên, điểm trừ của cây là di chuyển khó giữ nguyên vẹn hình dáng dù đã có lớp thép nối bên trong. Trước đây trong một lần di chuyển, cây từng bị gãy đôi, phải đổ bê tông cốt thép bên trong để dựng lại. Chị Diệu Hương cam kết bảo hành, sửa chữa cho khách khi mua.
Khi được hỏi về số vốn bỏ ra, anh Đoàn Quyết Thắng nói không thể thống kê hết. Cây đào được làm trong thời gian rất dài, nhiều nguyên liệu, nhiều công sức. Trong hình, anh Thắng đang tưới lại cây đào để rửa sạch lớp bụi bẩn trước khi giới thiệu cây cho khách hàng.
Đá quý được nhập ở Lục Yên - Yên Bái, quê của một thành viên trong đoàn. Tại hội chợ triển lãm Bắc Ninh, cây đào được trả giá 500 triệu nhưng đoàn quyết định không bán. Hiệncây đào được chào bán với giá 600 triệu đồng.
Năm nay, cây đào đá quý này sẽ được đoàn đem bán cùng đào thật tại khu vực Nhật Tân. Cùng với đó, một phần lợi nhuận từ cây chị Diệu Hương dự định để làm từ thiện.
Theo Zing.vn

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.