Câu hỏi sốc về dâm ô trẻ em khiến nhiều bố mẹ phải giật mình

Mấy năm nay, xã hội rùng mình rúng động vì các thông tin dâm ô, xâm hại trẻ em liên tiếp, dồn dập xảy ra với mức độ ngày càng trầm trọng. Ai cũng tỏ thái độ bàng hoàng và lo âu, tuy nhiên các bố mẹ có phần trách nhiệm.

Tưởng như an toàn, nhưng thực tế nhiều bé trai cũng bị xâm hại. Ảnh minh họa

Tôi xin “vạch tội” các bố mẹ như sau:

1. Nghịch bộ phận sinh dục của con. Đặc biệt với bố mẹ có con trai. Cứ làm như đẻ được 1 thằng con trai là kì tích ở đời không bằng. Suốt ngày vạch ra, sờ mó. Đã vậy còn đem khoe tung tóe khắp nơi. Post ảnh, tụt quần con để khoe khi có khách đến thăm.  Nghĩ mà thương cho mấy thằng bé. Đó, các vị dâm ô con mình trước còn gì mà kêu xã hội này loạn.

2. Nghĩ con trai thì sẽ không mất gì. Các bố mẹ có con gái luôn bị ám ảnh bởi chữ trinh tiết. Vì thế, họ bao bọc, bảo vệ nó ghê lắm. Quần áo mua cho con cũng cẩn thận hơn nhiều. Ra đường cũng canh phòng hơn. Dặn dò, dạy dỗ con cũng nhiều hơn. Từ đó, bọn trẻ gái bao giờ cũng có ý thức giữ gìn hơn bọn trẻ trai. Vì thế, trẻ trai dễ bị dâm ô hơn nhiều.

3. Nghĩ con trai mà, hở 1 tí không sao. Ngày nay thì trò này hết rồi vì đã có bỉm. Ngày xưa, quần của bọn con trai toàn bị cắt đũng. Hở tí là vạch chim các bé ra xi tè rất tiện. Nghĩ thế là làm thế, các cha mẹ hầu như cho con trai phơi thân cả ngày một cách vô tư lự.

Hiện tượng trẻ trai mặc quần áo hờ hững hoặc dễ dàng "tụt sạch" quần áo trước mặt mọi người cũng không hề hiếm, đúng không các cha mẹ?

4. Không cho con mặc đồ lót sớm. Chả hiểu sao, các bố mẹ tin là con trai mặc đồ lót sớm sẽ bị vô sinh. Không đâu ạ. Mặc đồ lót có bị nóng cũng chỉ nóng hơn 1 độ so với bình thường. Nhiệt độ đó không thể làm chết tinh trùng được đâu.

Vậy nhưng, không cho con mặc đồ lót sớm, bộ phận đó của con sẽ bị kéo dãn ra, sẽ không thể khỏe khoắn như khi được "nâng niu". Ngoài ra, các con không được mặc đồ lót sẽ không có ý thức vệ sinh vùng kín, giữ gìn và bảo vệ vùng kín.

Tôi  đã hỏi rất nhiều bạn trai cấp 1 về vùng đồ lót nhưng các bạn ấy không biết. Các bạn ấy bảo: bố mẹ không cho mặc nên không biết, cũng không quan tâm. Rõ ràng, các bố mẹ "chặt đứt những cánh tay" bảo vệ con mình còn gì.

5. Coi thường các hiểm nguy quanh con. Đã từng có những bạn trai được các anh gia sư cho xem phim sex đồng tính, các bác giúp việc dụ dỗ, rủ rê quan hệ. Các bố mẹ luôn ngây thơ tin là con trai mình nó sẽ có hiểu biết để tránh xa.  Đôi khi xảy ra rồi mới cứu vãn thì đã muộn. Các bố mẹ nên cẩn trọng.

6. Không quan tâm đến vấn đề giới tính con trai. Trẻ trai khi đã dạy thì sẽ có nhu cầu tình dục. Nếu các cha mẹ chỉ chăm chăm bắt con học hành, không để ý tạo điều kiện cho con tham gia thể thao và hoạt động cộng đồng để con quên đi thì đôi khi sẽ đẩy con vào vòng nguy hiểm nếu con tìm hiểu bạn gái hoặc xem phim sex hay trở thành mồi ngon của những kẻ xâm hại.

7. Luôn đòi hỏi con trai phải mạnh mẽ và không để ý đến những tổn thương của con. Trẻ trai rất hay bị mắng nếu tỏ thái độ yếu đuối. Tuy nhiên, các con là con người mà. Nếu vào thời khắc yếu đuối, bên cạnh con là 1 kẻ xấu, khả năng con bị dâm ô, xâm hại hay bị rủ rê làm chuyện xấu rất cao. Các cha mẹ có để ý đến không?

Xã hội nào cũng có kẻ xấu và người tốt, đừng trách móc xã hội. Điều quan trọng là con cần phải được giúp đỡ định hướng để phát triển an lành và trưởng thành.

TS Vũ Thu Hương/ Chuyên gia giáo dục-tâm lý

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !