"Cắt mác Trung Quốc vì khách kêu ngứa cổ": Ông chủ thời trang SEVEN.am là ai?

Thời điểm ra mắt, thời trang SEVEN.am chú ý khi gắn với những đĩa phim hài tết qua việc tài trợ cho nhà sản xuất, qua đó lồng ghép rất "thô" thương hiệu vào nội dung phim. Ông chủ SEVEN.am chính là diễn viên chuyên vào vai "lấc cấc" Hải Anh
Được thành lập từ tháng tư năm 2009, sau 10 năm thương hiệu thời trang SEVEN.am đã mở rộng với chuỗi 23 showroom trên cả nước, trong đó có showroom tại địa chỉ 146-148 Tôn Đức Thắng – Hà Nội cũng là trụ sở của công ty.

Ông chủ thương hiệu thời trang Seven.am - Diễn viên Hải Anh, cùng các nhân viên của mình trong một sự kiện khai trương showroom mới ngày 26/10/2019.

SEVEN.am là thương hiệu thời trang công sở nữ, phục vụ phân khúc khách hàng có thu nhập khá trở lên, được sở hữu bởi Công ty cổ phần MHA, địa chỉ tại tầng 3, 146-148 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội. Mới đây, thương hiệu này dính nghi vấn nhập hàng Trung Quốc, sau đó cắt mác và dán nhãn SEVEN.am vào sản phẩm.

Điều đáng nói là Công ty cổ phần MHA từng được vinh danh trong Top 20 doanh nghiệp toàn quốc có sản phẩm và dịch vụ được tin dùng; được trao Bằng khen vinh danh thương hiệu cấp nhà nước.

Thời điểm mới thành lập, thương hiệu SEVEN.am gây chú ý khi gắn với những đĩa phim hài tết qua việc tài trợ cho nhà sản xuất, qua đó lồng ghép rất "thô" thương hiệu vào nội dung phim. Điều này không khó hiểu bởi ông chủ thương hiệu SEVEN.am chính là diễn viên chuyên vào vai "lấc cấc" Hải Anh, một gương mặt quen thuộc từng nhiều năm gắn với những bộ phim hài Tết nói trên.

Với diện mạo của mình, tên tuổi Hải Anh gắn với những vai diễn “đầu gấu”, anh thậm chí còn phá cách bằng một bộ ảnh cưới không giống ai, đó là mặc áo tù nhân trong bộ ảnh cưới của mình. Nhưng sau khi sinh con, nam diễn này đã đoạn tuyệt với những vai diễn “du thủ du thực” với lý do không muốn hình ảnh của bố trở nên xấu xí trong mắt con trai.

Bộ ảnh cưới từng gây bão của diễn viên Hải Anh.

Nổi tiếng trên màn ảnh, lại được biết đến là một doanh nhân thành đạt nhờ SEVEN.am, nhưng ít tai biết rằng Hải Anh từng “sống dở chết dở” vì chơi chứng khoán.

Trong một bài trả lời phỏng vấn vào năm 2011, nam diễn viên này tiết lộ: “Cách đây 3 - 4 năm, khi thị trường chứng khoán Việt Nam hưng thịnh, tôi cũng như bao người khác, dồn tất cả tiền bạc vào cổ phiếu, chơi những cú được ăn cả ngã về không. Hồi đó, ngày ngày, tôi chăm chú theo dõi tấm bảng điện tử để xem xanh đỏ như thế nào. Nói là chơi cờ bạc thì không đúng nhưng thực sự, cổ phiếu giống như một canh bạc. Lúc đó khoản lợi nhuận khổng lồ đã khiến tôi mờ mắt. Đã có lúc tôi nghĩ mình là thiên tài vì kiếm tiền nhanh quá. Chỉ sau một đêm đã lãi được hàng tỷ đồng.”

Một cửa hàng của Seven.am.

Chia sẻ về nguyên nhân thua lỗ chứng khoán, Hải Anh cho biết: “Sau chiến thắng là… chiến bại. Hôm qua lãi 10% số tiền đầu tư thì ngày mai có khả năng lỗ 10% rồi 20% hay nhiều hơn thế chỉ trong chớp mắt. Nhưng tôi gan lì, lỗ tới 90 rồi 95% mà vẫn nhất định “ôm” với hy vọng ngày mai, vận may sẽ mỉm cười với mình. Cuối cùng, mọi chuyện nằm ngoài dự tính của tôi hoàn toàn. Thất bại lần đó thực sự đã dồn tôi vào chân tường, tiền vốn cạn kiệt sạch, chỉ còn lại hai bàn tay trắng.”

Doanh nhân này từng tự hào cho rằng những kinh nghiệm tích lũy được trong hơn 6 năm làm thuê trong ngành thời trang khiến anh không mắc phải sai lầm nào khi xây dựng Seven.am.

Với vai trò là một doanh nhân thành đạt, một người từng bị “bầm dập” bởi chứng khoán, Hải Anh đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ khởi nghiệp:
“Các bạn cũng không nên quá ham hố kinh doanh đa ngành đa nghề. Cứ nhìn vào Lehman Brothers thì rõ, đế chế tài chính hơn 100 năm mà cũng có ngày sụp đổ đấy thôi? Chúng ta không thể chạy theo cách làm của các tập đoàn lớn ngay được, phải đứng vững ở một lĩnh vực nào đó rồi mới tìm kiếm ở những lĩnh vực khác. Chậm mà chắc là tốt nhất.”

Theo phản ánh trên báo Tuổi trẻ thủ đô, PV đóng vai nhân viên làm thuê của một cửa hàng Seven,am Hà Đông và được chứng kiến việc những kiện hàng như túi, khăn, quần áo… được đưa về kho của Công ty cổ phần MHA (nhãn hiệu thời trang SEVEN.AM), trước khi xuất đi hàng chục showroom thì các công nhân sẽ kiểm tra từng sản phẩm, nếu thấy bất kỳ chữ Trung Quốc nào là phải loại bỏ ngay và thay vào đó bằng nhãn hiệu SEVEN.AM.

Giải thích về việc này, ông Nguyễn Vũ Hải Anh xác nhận có nhập hàng Trung Quốc nhưng đều có hóa đơn. "Đôi khi có cắt mác cổ vì khách hàng kêu ngứa, những chỗ khác như mác sườn thì vẫn còn. Tôi khẳng định những sản phẩm nào bên tôi không sản xuất thì không gắn mác SEVEN.am. Khi bán hàng nhân viên cũng nói rõ "đây là hàng Trung Quốc", ông Hải Anh nói.

Hiền Anh (tổng hợp)
Từ khóa: Hải Anh Diễn viên Hải Anh chủ thương hiệu Seven.AM

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.