"Cảnh sát biển tăng hợp tác quốc tế để giảm căng thẳng trên biển Đông"

Như Infonet đã đưa tin, sáng 30/7, tàu JCGS Kojima của Cảnh sát biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng trong 5 ngày. Chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh tình hình biển Đông căng thẳng như hiện nay?
Ngay sau lễ đón tàu JCGS Kojima, PV Infonet đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 - đơn vị được Cục Cảnh sát biển Việt Nam giao làm đối tác đón tiếp tàu JCGS Kojima trong chuyến cập cảng Đà Nẵng lần này.

Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 Việt Nam trả lời phỏng vấn báo Infonet ngay sau lễ đón tàu JCGS Kojima của Cảnh sát biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Xin ông cho biết, mục đích chuyến thăm Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản lần này là gì?

Đại tá Nguyễn Quang Trung: Tàu JCGS Kojima là tàu đầu tiên của Cảnh sát biển Nhật Bản vào thăm Đà Nẵng, tiến hành các hoạt động trao đổi, giao lưu nhằm tăng cường quan hệ giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước, đặc biệt là từ khi hai nước nhất trí đưa khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược vì hoà bình và phồn vinh ở châu Á vào năm 2009.

Chuyến thăm này cũng là kết quả của mối quan hệ, hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam với Cảnh sát biển Nhật Bản nhiều năm qua trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, duy trì thực thi pháp luật trên biển của quốc gia có biển.

Thông qua việc trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hoá, thể thao, chuyến thăm của tàu JCGS Kojima được hy vọng sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, hợp tác giữa hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Nhật Bản, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong việc đào tạo cũng như trong các hoạt động của Cảnh sát biển hai nước.

Bên cạnh đó, trong chuyến cập cảng Đà Nẵng lần này, tàu JCGS Kojima của Cảnh sát biển Nhật Bản cũng muốn tìm hiểu thêm các hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam, đặc biệt là tình hình trên biển.

Ông vừa nhắc đến tình hình trên biển. Vậy chuyến thăm Đà Nẵng lần này của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản liệu có mang ý nghĩa gì trong bối cảnh căng thẳng hiện nay trên biển Đông hay không?

Đại tá Nguyễn Quang Trung trao đổi với các sĩ quan tàu JCGS Kojima của Cảnh sát biển Nhật Bản (Ảnh: HC)

Đại tá Nguyễn Quang Trung: Trong bối cảnh hiện nay trên biển Đông thì sự giao lưu, hợp tác quốc tế có vị trí rất quan trọng, góp phần làm dịu đi tình hình căng thẳng, đặc biệt là trên biển Đông.

Vì vậy, không chỉ với Nhật Bản mà với một số nước khác thì Cảnh sát biển Việt Nam cũng có mối quan hệ giao lưu, hợp tác nhằm tạo sự ổn định tình hình, giảm bớt căng thẳng trên biển.

Bên cạnh các hoạt động tham quan, giao lưu văn hoá, thể thao và thăm xã giao, trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, tàu JCGS Kojima có hoạt động hợp tác huấn luyện nào với Vùng 2 Cảnh sát biển Việt Nam hay không?

Đại tá Nguyễn Quang Trung: Mới đây, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Nhật Bản đã có hoạt động hợp tác huấn luyện tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển do Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện cùng với tàu Cảnh sát biển Nhật Bản ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

Còn chuyến cập cảng Đà Nẵng lần này của tàu JCGS Kojima là chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản đến Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Như tôi đã đề cập ở trên, chuyến thăm Đà Nẵng của tàu JCGS Kojima nằm trong chương trình chung tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Cảnh sát biển Việt Nam với Cảnh sát biển các nước, không riêng gì giữa Việt Nam - Nhật Bản mà còn với các nước khác, đặc biệt là các nước có biển. Qua đó góp phần giảm tình hình căng thẳng trên biển Đông.

Xin cám ơn ông!

Chiều 30/7, tại buổi tiếp Chỉ huy trưởng Naomi Kawakami cùng đoàn sĩ quan tàu JCGS Kojima đến thăm và chào xã giao, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đã nêu: Với vị thế là một trong những cửa ngõ quan trọng giáp biển Đông, Đà Nẵng đề nghị lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản tăng cường hỗ trợ trang thiết bị cũng như công tác huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn cho các cơ quan chức năng của TP trong thời gian đến.
Theo chương trình, trong buổi chiều cùng ngày, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội sẽ nói chuyện với các học viên Cảnh sát biển Nhật Bản trên tàu JCGS Kojima về tình hình an ninh trong khu vực.


HẢI CHÂU (thực hiện)

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !