Cảnh báo hàng loạt thực phẩm độc hại
Cảnh báo hàng loạt thực phẩm độc hại
![]() |
Mỳ Shin Ramen bị nghi nhiễm DEHP vẫn bày bán tại sieue thị QueenLand Mart (TP.HCM) |
Từ đầu tháng 6 đến nay, Chi cục ATVSTP TP.HCM đã phát hiện sản phẩm của 10 công ty trên địa bàn Thành phố có sử dụng DEHP nhằm tạo đục cho chế phẩm.
Các sản phẩm xác định bị nhiễm DEHP là hạt chân trâu, viên calcium, viên vitamine, nước uống nhãn hiệu Fruit House, nước uống thể thao Pro Sweat, bột collagen, sirup nho và dâu tây, nước uống tăng lực, bột thực phẩm dinh dưỡng Power-Lac…
Mới đây, trước thông tin các sản phẩm mỳ gói Shin Ramyun và Shin Ramen của Hàn Quốc sản xuất tại Đài Loan, mỳ Nissin Taisho Yakisoba của Nhật Bản cũng bị nhiễm DEHP, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chi cục phó Chi cục ATVSTP TP.HCM cho biết, Chi cục đã xuống tận các đơn vị để lấy mẫu xét nghiệm nhưng công tác kiểm nghiệm đang bị quá tải nên việc xét nghiệm các mẫu chưa xác định được thời gian sẽ có kết quả chính thức.
Thành phố cũng chưa có thông tin cảnh báo của nước ngoài hay Bộ Y tế về loại mỳ gói trên có chứa chất DEHP. Do đó, Sở Y tế sẽ chờ kết quả kiểm nghiệm chính xác, sau đó sẽ có biện pháp xử lý. Trước tình hình này, các siêu thị trên địa bàn Thành phố như Big C, Lotter Mart, Maximart đã chính thức dỡ bỏ các loại mỳ trên xuống và chờ kết quả kiểm tra từ phía các cơ quan chức năng.
Điều đáng nói là các sản phẩm nghi nhiễm DEHP lập tức đã được các cơ quan chức năng thu hồi, như vậy việc kinh doanh, sản xuất các mặt hàng này của các công ty liên quan sẽ phải tạm nhưng cho đến khi có kết luận chính thức từ Sở Y tế. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng như mỳ Shin Ramyum và Shin Ramen vẫn được bày bán tràn lan tại các chợ, cửa hàng tạp hóa với giá hơn 10.000 đồng/gói.
Ngoài ra, dạo quanh chợ Bình Tây (quận 6), một số sản phẩm khác như rau câu vị khoai môn nhãn hiệu Taro được “chào hàng”, mặt hàng kẹo xốp Marshies nằm trong danh sách nhiễm DEHP vẫn có mặt ở một số cửa hàng, sạp chợ. Thắc mắc về vấn đề này, một chủ cửa hàng chợ Bình Tây khẳng định: “Có cầu, có cung. Khách hàng nào có nhu cầu mua chúng tôi sẽ bán chứ thời buổi này có cái gì là không độc hại”.
Cũng cùng thời điểm này, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng VN (CESCON) công bố kết quả khảo sát nhanh tình hình chất lượng thức ăn chăn nuôi (TACN) cho heo giai đoạn tăng trưởng và gà tại các cửa hàng, đại lý trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai. Kết quả cho thấy, một số chất thuộc nhóm Beta-agonist trong 20 mẫu TACN cho heo và gà thì có 2/20 mẫu (10%) không đạt yêu cầu vì có chứa chất Salbutamol bị cấm. Beta-agonist có tác dụng với động vật chúng có thể gây quái thai, đối với người, tồn dư chất này cũng gây tác hại không kém.
Qua các vụ việc trên, đối với chất DEHP, Ông Lê Trường Giang, PGĐ Sở Y tế TP.HCM khẳng định, hiện nay ngành y tế TP.HCM đã yêu cầu các công ty sản xuất thực phẩm có nguy cơ thôi nhiễm các chất trên tự đi kiểm nghiệm và báo cáo kết quả với Sở, kể cả những sản phẩm nhập khẩu. Đồng thời, Sở liên tục cập nhật thông tin tới người tiêu dùng, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước phụ gia nhiễm DEHP.
Mỹ Lộc