Cảnh báo độc quyền vàng đe dọa dự trữ quốc gia
Quan ngại về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) độc quyền nhập khẩu vàng và cung ứng cho thị trường sẽ gây ảnh hưởng cho dự trữ ngoại hối cùng các hệ lụy khác.
Bản tin Kinh tế vĩ mô số 9 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đưa ra mới đây đã bày tỏ quan ngại về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) độc quyền nhập khẩu vàng và cung ứng cho thị trường sẽ gây ảnh hưởng cho dự trữ ngoại hối cùng các hệ lụy khác. Thực tế cho thấy, người dân vẫn đang phải chịu thiệt khi mua vàng giá cao do chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế vẫn chưa được thu hẹp.
![]() |
Lo thâm hụt ngân sách quốc gia
Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc NHNN tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu vàng ngay cả khi thời hạn tất toán cho các ngân hàng thương mại đã qua cũng đặt ra những câu hỏi về nhu cầu thực sự đối với vàng cũng như khả năng duy trì nguồn cung của NHNN trong trung và dài hạn.
Việc quản lý thị trường vàng vẫn chưa đạt được mục tiêu quan trọng do Quốc hội đặt ra là giảm sự
"Việc điều tiết thị trường vàng thông qua những áp chế hành chính có thể đạt được một số mục tiêu nhất định trong ngắn hạn, song có thể gây hệ lụy trong trung và dài hạn, nếu chính sách độc quyền còn kéo dài, các nguyên tắc của kinh tế thị trường chưa được tuân thủ đầy đủ, dẫn đến các rủi ro sẽ bị “dồn nén” và tích lũy lại có thể sẽ bùng phát khi vượt qua một ngưỡng nhất định”.
Nguồn: Bản tin Kinh tế vĩ mô số 9
chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế. Mặc dù NHNN liên tục cung cấp khối lượng vàng quy mô lớn thông qua các phiên đấu thầu nhưng chênh lệch giá vàng vẫn duy trì ở mức đáng kể, đặc biệt là chênh lệch vẫn cao dù các ngân hàng thương mại đã tất toán xong trạng thái vàng. Chênh lệch giá này có thể kích hoạt các hoạt động nhập lậu vàng do giới đầu cơ có thể chuyển hóa vàng nhập lậu sang vàng nữ trang. Với nhu cầu vàng trên thị trường còn lớn như hiện nay, việc NHNN độc quyền nhập khẩu vàng và cung ứng cho thị trường gây ra mối quan ngại về việc dự trữ ngoại hối có thể bị ảnh hưởng (do phải sử dụng để nhập khẩu vàng) cùng các hệ lụy.
Sáng 25/9, NHNN đã tổ chức đấu thầu vàng phiên thứ 61 với 19.800 lượng vàng được mua trên tổng số 20.000 lượng chào thầu. Như vậy, tính từ tháng 3 đến nay, NHNN đã cung ra thị trường được 1.596.500 lượng vàng trên tổng số 1.702.000 lượng chào thầu. Tạm tính giá vàng thế giới ở mức 33 triệu đồng/lượng, thì số tiền dự trữ ngoại hối NHNN phải bỏ ra để nhập khẩu vàng lên tới hơn 56.000 tỷ đồng. TS. Kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho biết, nếu NHNN cứ tiếp tục lấy nguồn dự trữ quốc gia để nhập khẩu vàng mãi, thì “thị trường vàng như cái thùng không đáy, cứ cung bao nhiêu vàng là hút hết và cuối cùng hút luôn cả dự trữ quốc gia, rất nguy hiểm”.
Không khó để thu hẹp chênh lệch giá
Trong bối cảnh nền kinh tế còn bất ổn, vàng vẫn được coi là kênh tích lũy an toàn để doanh nghiệp hay người dân bảo toàn vốn và cất giữ giá trị, thì người dân vẫn không khỏi băn khoăn khi quyền lợi trực tiếp của họ đang bị ảnh hưởng vì phải mua vàng với giá cao hơn nhiều so với giá vàng thế giới. Mặc dù Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình trong báo cáo gửi Quốc hội về công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng đã khẳng định: “Toàn bộ chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới nay thuộc về ngân sách Nhà nước để phục vụ quốc kế dân sinh”, nhưng người dân vẫn cảm thấy đó là khái niệm xa vời, không phù hợp với lô gic thị trường hiện đại.
Ngay Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng cho rằng, việc các chức năng quản lý, giám sát thị trường vàng và trực tiếp kinh doanh vàng còn chưa được tách bạch, rõ ràng. Về vấn đề này, TS. Kinh tế Ngô Trí Long phân tích, quan điểm chênh lệch giá vàng cao cũng không ảnh hưởng gì tới kinh tế vĩ mô, thậm chí còn lợi cho ngân sách Nhà nước là chưa khách quan. Bởi, trong cơ chế thị trường, có 3 chủ thể: Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. 3 chủ thể này phải được đảm bảo hài hòa 3 lợi ích: Nhà nước quản lý, thu thuế của doanh nghiệp kinh doanh; doanh nghiệp hưởng lợi nhuận sau khi nộp thuế; còn người tiêu dùng có quyền được mua bán hàng hóa theo giá thị trường. “Hiện NHNN độc quyền đảm nhận cả vai trò người cung duy nhất, người định giá duy nhất, thì quyền lợi của doanh nghiệp và người dân sẽ bị ảnh hưởng”, TS. Ngô Trí Long nói.
Để kéo gần chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, theo TS. Ngô Trí Long, NHNN chỉ cần áp dụng giá đấu thầu sát với giá vàng thế giới. Để tránh việc NHNN bán vàng đấu thầu giá thấp, doanh nghiệp mua rồi đẩy giá bán lên cao kiếm lời, thì NHNN có thể đưa vào quy định các đơn vị trúng thầu chỉ được bán vàng trong mức giá cho phép, chỉ được “ăn” chênh lệch ở một tỷ lệ thích hợp. Còn để đảm bảo cân bằng nguồn thu cho dự trữ ngoại hối quốc gia, khi tung ra lượng vàng đấu thầu mỗi phiên, thì ngay lập tức, NHNN có thể mua ngay một lượng từ thị trường thế giới về bù đắp.
Nguồn: Báo GTVT
Nguồn: Báo GTVT
BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh
Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình
Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.
Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt
Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc
Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.
Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM
Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.
SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam
Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.
