"Càng nhiều lễ Tết doanh nghiệp càng thu lợi nhuận"

Trong loạt ý kiến ủng hộ Việt Nam nên đón cổ truyền thay vì "Tết hội nhập", có nhiều ý kiến từ phía các DN cho rằng Tết là thời điểm kích cầu, thu lợi nhụân cho nhiều nhà sản xuất kinh doanh, bên cạnh việc lưu giữ các phong tục cổ truyền.

"Càng nhiều lễ Tết doanh nghiệp càng thu lợi nhuận"

Tết hội nhập: Vì sao nhiều người Nhật ủng hộ?
"Nhiều người sợ Tết vì vất vả, tốn kém"
Đón Tết cổ truyền âm lịch, lỡ cơ hội phát triển đất nước?
Gộp Tết âm-dương lịch như trộn nước với lửa?

Báo điện tử Infonet xin tiếp tục đăng tải ý kiến về chủ đề này.

Ông Đặng Quốc Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH 1 TV Đầu tư phát triển Nhà Vinacomin nêu quan điểm "Không nên gộp 2 kỳ nghỉ Tết vì quyền lợi người lao động".

`Càng nhiều lễ Tết doanh nghiệp càng thu lợi nhuận`

"Bản thân tôi cho rằng, sau kì nghỉ người lao động sẽ tái tạo sức lao động tốt hơn. Chính vì thế ở các nước phát triển luôn có những kỳ nghỉ bắt buộc dành cho người lao động, chứ không như Việt Nam các chủ DN thường muốn tận dụng tối đa sức lao động của người làm công ăn lương".

"Dù áp lực tài chính cho DN cũng có chứ không phải không vì DN vẫn phải chi trả một số khoản tiền lương, thưởng. Số tiền thưởng phụ thuộc vào quỹ phúc lợi của DN, việc nghỉ nhiều cũng có tác động tốt kích thích dịch vụ phát triển, người lao động có thời gian dài đi chơi, tạo ra dịch vụ mới ở nơi khác", ông Hùng nói.

"Theo tôi, sau mỗi kỳ nghỉ DN lại có thêm được sức mạnh vô hình, nhất là trong điều kiện khó khăn như hiện nay sức sản xuất có thể ì trệ, nếu người lao động hưởng kỳ nghỉ thì DN cũng bớt phần chi phí sử dụng máy móc thiết bị.

Vì là doanh nghiệp Nhà nước nên chúng tôi tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ phép của người lao động. Ngoài ngày nghỉ theo lịch của Nhà nước, Tập đoàn Than Khoáng sản còn có thêm một ngày nghỉ dành cho cán bộ công nhân viên là ngày truyền thống của ngành".

Bà Vũ Thị Hậu – Phó tổng giám đốc Công ty CP Nhất Nam: "Càng nghỉ lễ, Tết doanh nghiệp càng thu lợi nhuận".

`Càng nhiều lễ Tết doanh nghiệp càng thu lợi nhuận`

"Theo tôi, theo truyền thống thì không thể phá vỡ được nên nghỉ Tết Dương Lịch vẫn theo Tết Âm lịch. Năm nay cách nhau thời gian ngắn, nhưng sang năm tới nhuận 1 tháng nên khoảng cách giữa hai Tết – hai kỳ nghỉ sẽ được kéo dài hơn. Lịch sử để lại đã như vậy, chúng ta nên tôn trọng truyền thống của cha ông. Thêm nữa, cả một năm người lao động đã cống hiến cho DN, thì những người chủ DN cũng chẳng tiếc vài ngày nghỉ để người lao động nghỉ ngơi, lấy lại sức lao động sau một năm làm việc vất vả.

Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, càng ngày lễ ngày nghỉ càng phục vụ được nhiều, doanh thu và lợi nhuận tăng lên. Do đó, nếu có doanh nghiệp không thích các kỳ nghỉ lễ, Tết dài ngày vì phải thêm khoản chi trả tiền thưởng cho người lao động, công việc ngắt quãng.... thì ngược lại, chúng tôi lại "thích" các kỳ nghỉ lễ, Tết. Dù sẽ phải chi tiền thưởng cho người lao động nhiều hơn, nhưng bù lại lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trong những dịp đó rất cao".

Ông Nguyễn Kim Phúc – Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An: "Truyền thống văn hóa của người Việt không thể xóa bỏ"

Đặc thù nhà máy Thủy điện máy vận hành 24/24 nên bất kể ngày nghỉ, lễ chúng tôi đều có phân công người trực và sản xuất bình thường. Nên những kỳ nghỉ Tết, lễ không ảnh hưởng gì tới sản xuất của DN. Ngày nghỉ Tết năm nay do vướng vào nghỉ thứ 7, chủ nhật được nghỉ bù nên kéo dài hơn mọi năm.

Tết Dương lịch là điểm kết thúc một chu kỳ sản xuất thì chắc chắn cũng nên để người lao động nghỉ ngơi đôi chút, Còn Tết Âm lịch thì đã theo truyền thống văn hóa của người Việt nên cũng không thể gộp chung lại thành một kỳ nghỉ chung với Tết Dương lịch được.

Chúng ta dù sống trong thời hiện đại, nhưng theo tôi vẫn phải tuân thủ và lưu truyền những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông. Tết Âm lịch là dịp để mọi người trong gia đình sau một năm làm ăn vất vả khắp mọi phương về sum họp, truyền thống ấy của người Việt Nam không thể xóa bỏ được.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu, giám đốc Công ty Du lịch Mê kông: “Nếu không còn kỳ nghỉ Tết nguyên đán, chúng ta sẽ có nguy cơ phôi pha những nét văn hóa truyền thống. Tiếp xúc với khách du lịch nước ngoài, chúng tôi hiểu rất rõ khách phương Tây, họ coi đây là một bản sắc độc đáo rất riêng của người Việt. Đó là còn chưa kể, trong khi bao nhiêu kế sách để kích cầu, thì Tết là một trong những điều kiện kích cầu tốt nhất”.

Nguyễn Hoài-Hữu thắng

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.