Cần thiết gói 10.000 tỷ cho người trẻ mua nhà?

Với dân số gần 10 triệu người, mỗi năm tại TP.HCM lại có khoảng 100 ngàn gia đình trẻ cần có nhà ở. Nhưng thực tế cho thấy, căn hộ có giá vừa tầm cho người trẻ hiện nay chỉ đáp ứng đủ 1/5 nhu cầu.

Tại cuộc hội thảo “Cơ hội sở hữu nhà cho giới trẻ” được Báo Tiền Phong tổ chức sáng 25/11, nhiều nhà quản lý, chuyên gia bất động sản (BĐS) đã đưa ra ý kiến đóng góp để giải quyết nỗi trăn trở này.

Căn hộ vừa và nhỏ sẽ “lên ngôi”

Theo thống kê, hiện Việt Nam có khoảng 34% dân số trong độ tuổi từ 25 – 39. 42% dân số ở độ tuổi này bắt đầu khởi nghiệp, lập gia đình và có nhu cầu về nhà ở. Riêng tại TP.HCM, với dân số gần 10 triệu người, mỗi năm có khoàng 100 ngàn gia đình trẻ cần có nhà.

Tuy nhiên thực tế cho thấy, căn hộ có giá vừa tầm cho người trẻ chỉ mới đáp ứng được 15 – 20% nhu cầu. Với đại đa số người trẻ mới bước vào đời, việc có ngay trên dưới 1 tỷ đồng mua nhà là điều không dễ.

Cần thiết gói 10.000 tỷ cho người trẻ mua nhà? - ảnh 1

Các nhà quản lý, chuyên gia BĐS góp ý kiến để giới trẻ có cơ hội được sở hữu nhà.

Chính nhu cầu thực tế đó, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) cho rằng, bên cạnh phát triển căn hộ cao và trung cấp, các chủ đầu tư nên chú trọng đến phân khúc căn hộ vừa và nhỏ. Bởi, phần đông người dân, trong đó có không ít người trẻ thu nhập không cao và đây cũng là phân khúc bền vững, trụ cột cho thị trường BĐS.

Theo ông Lê Hoàng Châu, thời điểm nửa cuối năm 2013, từ khi gói tìn dụng ưu đãi 30.000 tỷ được đến với người dân, thị trường BĐS đã có bước chuyển tích cực. Nhưng đến nay vẫn còn thiếu nguồn cung Nhà ở xã hội, nhà thương mại quy mô vừa và nhỏ có giá hợp túi tiền.

“Thách thức lớn nhất của thị trường BĐS chính là việc tăng nhu cầu nhà ở của các tầng lớp nhân dân trước áp lực tăng dân số, nhất là tăng dân số cơ học. Tại TP.HCM, đây là nơi thu hút người nhập cư, cư dân vãng lai chính vì vậy đã tạo áp lực lên quá trình phát triển đô thị và nhu cầu nhà ở”, chủ tịch HoREA nói thêm.

Góp ý kiến tại hội thảo, nhiều đại diện chủ đầu tư cho biết trước đây thường chú trọng đến phát triển phân khúc nhà ở, căn hộ cao cấp. Nhưng thời gian thị trường BĐS “chạm đáy” đã quay về phân khúc sơ và trung cấp. Vì thực tế đây là phân khúc phù hợp với đại đa số người dân.   

Nắm bắt nhu cầu nhà ở cho người mới lập nghiệp, trong những năm qua một số chủ đầu tư đã nhắm đến loại đối tượng này, như Công ty Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh với chuỗi dự án 8X Plus, Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long dành 80% sản phẩm của mình cho người trẻ từ 25 – 35 tuổi, trong đó có dòng dự án Ehome…

Giải pháp nào?

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Đực – Phó Chủ tịch HoREA cho rằng, người mới khởi nghiệp, tức người trẻ thì làm sao giàu được và đại đa số đó đều không có nhà riêng. Với tốc độ phát triển nhanh như TP.HCM cần thiết phải có những dự án dành cho người thu thập thấp.

“Các tỉnh lân cận thành phố chúng ta đều đã làm được như Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Tôi nghĩ gói 30.000 tỷ chưa nhắm đến giới trẻ, chúng ta cần chấm dứt và chuyển sang các gói như 10.000 tỷ, 20.000 tỷ dành cho người trẻ. Bên cạnh đó, phải xây dựng được những căn hộ giá 200 – 300 triệu đồng để họ thể sở hữu”, ông Đực chia sẻ.

Cần thiết gói 10.000 tỷ cho người trẻ mua nhà? - ảnh 2

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM phát biểu tại hội thảo.

Vấn đề người mới lập nghiệp vay vốn cũng được bàn luận. Theo ông Lê Hoàng Châu với gói tín dụng cho người thu nhập thấp mua nhà hiện nay ngân hàng có quy định phải chứng minh thu nhập. Vấn đề ở đây là công viên chức có cơ sở để đáp ứng được quy định này. Tuy nhiên, những người trẻ làm các công việc như bán cà phê, bán bánh mì… có nhu nhập cao hơn nhưng lại không chứng minh thu nhập được. Như vậy, nên có cơ chế cho người trẻ vay vốn bằng hình thức tín chấp hoặc tài sản thế chấp của họ là căn nhà ở hình thành trong tương lai.

Ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho hay, ngân hàng nào khi cho vay cũng muốn thu hồi vốn một cách nhanh chóng và an toàn. Bởi việc xử lý với tài sản đảm bảo đối với ngân hàng như là biện pháp cuối cùng vì rất khó khăn, kéo dài thời gian.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Minh, quy chế cho vay của ngân hàng hiện nay là không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế giữa người già, người trẻ hay phụ nữ, trẻ em. Với thực tế người trẻ có nhu cầu bức bách về nhà ở như hiện nay, ông Nguyễn Hoàng Minh cho rằng các cấp có thẩm quyền nói chung cần có kiến nghị để Chính phủ ra nghị quyết, tạo cơ chế cho ngân hàng có cơ hội hướng dòng vốn vào đối tượng là người trẻ. Có như vậy, ước mơ sở hữu nhà của giới trẻ sẽ mau chóng trở thành hiện thực. 

Phương Anh Linh

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.