Nguy hại khôn lường từ thói quen cắn móng tay

Cắn móng tay tưởng chừng vô hại nhưng lại vô cùng nguy hiểm cho sức khoẻ, đặc biệt đây là cách đưa vi khuẩn, giun sán vào miệng.

Em N.T.M (12 tuổi, trú tại Hà Nội) đến BV Da liễu Trung ương khám vì tật cắn móng tay, khiến móng/ngón tay biến dạng. Bản thân M không ý thức được việc cắn móng tay là xấu và cứ khi nào áp lực, stress là cắn móng tay. 

Chị Nguyễn Thị H. (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đến viện kiểm tra vì tật cắn móng tay. Chị H. cho biết chị luôn tự ti vì móng tay ngắn, cụp xuống, rất xấu nhưng lại không bỏ được tật cắn móng tay.

Những lúc áp lực công việc, như một thói quen chị lại gặm nhấm móng tay của mình. Có nhiều đợt, xung quanh móng bị đỏ lên. 

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ ghi nhận có những trường hợp cắn móng tay dẫn đến tay đen, nhiễm trùng nặng vì họ đưa vi khuẩn từ móng tay vào miệng hoặc ngược lại vi khuẩn từ nước bọt vào móng tay. 

Hình ảnh ngón tay biến dạng, nhiễm trùng vì tật cắn móng tay. Ảnh BS Nguyễn Xuân Anh. 

Bác sĩ Đặng Thị Bích Diệp, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết khi cắn móng tay trẻ vô tình đưa các vi khuẩn vi rút vào miệng khiến dễ mắc các bệnh răng miệng, bệnh đường tiêu hoá. Hơn nữa, thói quen cắn móng tay còn ảnh hưởng tới thẩm mỹ làm cho móng tay biến dạng về hình thái, ngắn, nham nhở, rối loạn hình thái móng tay.

Có trường hợp đến bệnh viện khám với tình trạng viêm nặng, mụn mủ to. Bên cạnh đó cắn móng tay làm xước vùng da xung quanh tạo điều kiện cho tác nhân gây bệnh thậm chí nấm móng tay xuất hiện cả ở móng tay và mặt, mụn cóc ở móng tay và mặt, môi.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh – Phòng khám chấn thương chỉnh hình Mỹ Quốc, TP.HCM cũng cho biết có những bệnh nhân vào khám vì tật ngồi buồn cắn móng tay. Bệnh nhân thường có đặc điểm móng tay nhỏ, ngắn hơn bình thường kèm theo viêm nhiễm quanh ngón tay. 
 
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh – Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM móng tay là “nhà ở” của nhiều loại vi khuẩn khác nhau, đặc biệt là giun sán. Hành động cắn móng tay đã vô tình đưa vi khuẩn vào miệng, dẫn đến nguy cơ nhiễm giun sán và các bệnh nhiễm trùng đường ruột rất cao.

Cắn móng tay có thể làm trầy xước da tại đầu móng, bong lớp biểu bì làm chảy máu tay, làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng da, gây sưng đỏ, hình thành mủ quanh móng.

Để giúp bạn ngừng cắn móng tay, BS Đặng Thị Bích Diệp khuyến cáo nên cắt ngắn móng tay, sơn móng tay có vị đắng. 

Làm móng tay thường xuyên. Việc chi tiền để giữ cho móng tay trông hấp dẫn có thể khiến bạn ít cắn chúng hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng băng dính hoặc miếng dán để che móng tay hoặc đeo găng tay để tránh bị cắn.

Hãy thay thế thói quen cắn móng tay bằng một thói quen tốt. Khi bạn muốn cắn móng tay, hãy thử chơi với một quả bóng... Điều này sẽ giúp bạn luôn bận rộn và tránh xa miệng.

Đối với một số người, cắn móng tay có thể là dấu hiệu của một vấn đề tâm lý hoặc tình cảm nghiêm trọng. Nếu bạn đã nhiều lần cố gắng bỏ thói quen cắn móng tay mà vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.

Nếu bạn cắn móng tay và bị nhiễm trùng da hoặc móng, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu để được điều trị sớm và tránh biến chứng.

K.Chi 
 

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !