Cần duy trì đủ nguồn điện, nước để khắc phục tại dự án 302 Cầu Giấy

Chủ đầu tư Dự án Discovery Complex 302 Cầu Giấy kiến nghị cần được đảm bảo duy trì nguồn điện, nước để phục vụ thi công, bởi nếu không có điện, nước thì việc thi công, lắp đặt thiết bị sẽ không thể thực hiện được.

Trước thông tin Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội đề nghị cắt điện, cắt nước đối một số dự án chung cư vi phạm quy định PCCC, trong đó có công trình trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp Discovery Complex Cầu Giấy, trao đổi với phóng viên báo điện tử Infonet, ông Võ Anh Minh - Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) Discovery Complex cho biết: “Tất cả các dự án chung cư, quá trình nghiệm thu PCCC không thể một lần duy nhất là được vì còn ít hay nhiều những điểm tồn tại sẽ phải sửa chữa, điều chỉnh. Tuy nhiên, việc cơ quan chức năng vừa yêu cầu nhà thầu sửa chữa, thi công bổ sung mới nhưng lại vừa cắt điện, nước thì coi như là “chặt tay, chặt chân”, làm cho chúng tôi không thể hoàn thành được công việc thi công”.

Ban QLDA Discovery Complex khẳng định sẽ hoàn thành hạng mục PCCC trong tháng 6/2018.

Cũng theo ông Võ Anh Minh, Dự án Discovery Complex đã được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) cấp Giấy chứng nhận và thẩm duyệt về PCCC số 2181/TD-PCCCC-P6 ngày 28/8/2014, nhưng qua nhiều năm, do một số quy định về PCCC đã có sự thay đổi, tiêu chuẩn 2 thời kỳ có sự khác nhau nên dù đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc nhưng vẫn phải điều chỉnh lại, đáp ứng quy định PCCC theo tiêu chuẩn hiện nay.

Đặc biệt, từ sau vụ cháy chung cư Carina tại TP Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tiến hành tổng kiểm tra tại nhiều dự án, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh, bổ sung; trong đó có Dự án Discovery Complex.

“Việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành đàm phán, tổ chức thi công, mua sắm trang thiết bị… để thực hiện những yêu cầu trên cần có thời gian, chứ không thể ngày một, ngày hai. Đặc biệt, với Dự án Discovery Complex, quá trình này mất nhiều thời gian vì ngoài vấn đề quy mô, dự án còn phải làm các thủ tục nhập khẩu trang thiết bị do toàn bộ thiết bị lắp đặt, sử dụng đều là hàng cao cấp, có xuất xứ nước ngoài”, ông Minh nhấn mạnh.

Đối với các hạng mục được bổ sung thêm, ông Minh cho biết: Dự án Discovery Complex được Cục Cảnh sát PCCC yêu cầu bổ sung một số hạng mục như bơm chữa cháy (trước đây theo Hồ sơ thiết kế thẩm duyệt là để tại tầng B5, nhưng theo quy định mới phải chuyển phần điều khiển lên tầng trên, do hệ thống hiện đại, phức tạp nên vừa qua mới khắc phục xong); Bổ sung thêm hệ thống màng ngăn cháy, tầng hầm khoang ngăn cháy; tầng kỹ thuật điện yêu cầu thêm giải pháp ngăn cháy.

Hiện nay, những hạng mục này đều đã thi công xong, chỉ còn một vài điểm rất nhỏ, theo kế hoạch sẽ hoàn thiện xong trong tháng 6 và mời cơ quan nhà nước vào tiếp tục nghiệm thu PCCC. Tuy nhiên, để thực hiện việc này, Chủ đầu tư đã phải bổ sung thêm hàng chục tỷ đồng với nhà thầu thi công cũng như việc mua sắm trang thiết bị.

Khẳng định về việc đảm bảo công tác PCCC cho tòa nhà, ông Minh cho biết: Ngay từ khâu thiết kế, đầu tư, lựa chọn nhà thầu thi công, chủ đầu tư đã đặc biệt quan tâm vì đây là tính mạng của hàng ngàn con người, bảo vệ tài sản chung.

Vì vậy, dù chi phí có cao hơn chúng tôi vẫn lựa chọn đơn vị hàng đầu về xây dựng tại Việt Nam là Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, đầu tư những thiết bị tốt được nhập khẩu Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Một góc sảnh của dự ántòa nhà chung cư Discovery Complex .

“Từ thực tế trên, Ban QLDA tòa nhà chung cư Discovery Complex kiến nghị các cơ quan chức năng không áp dụng cắt điện nước để nhà thầu khắc phục những công việc còn tồn tại, thi công bổ sung mới theo yêu cầu của Cục Cảnh sát PCCC và cam kết sẽ thi công, xử lý triệt để nhằm đảm bảo tuyệt đối các điều kiện về công tác PCCC”, ông Minh nói.

Một số hạng mục PCCC yêu cầu thi công bổ sung đã được hoàn thiện.

Về trách nhiệm hoàn thiện hệ thống PCCC tại Dự án Discovery Complex, trao đổi với phóng viên, chủ căn hộ số 2802 cho biết: Chúng ta phải nhìn nhận khách quan, nhiều chiều và những hạn chế trong hệ thống PCCC có được chủ đầu tư khắc phục hay không. Tôi thấy, các hạng mục đang được chủ đầu tư khắc phục và làm rất khẩn trương, thậm chí làm ngày, làm đêm”.

Vị này cũng thẳng thắn chia sẻ: “Tôi đã từng ở một số nhà chung cư, từ Mỹ Đình cho đến nhiều dự án cao cấp, nhưng chưa nơi nào tôi cảm thấy chất lượng đảm bảo như Discovery Complex. Các bạn có thể làm khảo sát và so sánh, bởi hệ thống thoát hiểm ở đây không phải chung cư nào cũng có. Một là, hệ thống đèn bật tự sáng, hai là hành lang thoát hiểm, đi xuống rất thuận tiện. Kể cả các lớp ngăn phải qua hai lớp cửa mới vào được cầu thang (Tức phải qua hai lớp cửa chống cháy). Còn bình thường ở các chung cư khác chỉ có một lớp. Dưới tầng hầm, hệ thống phòng cháy cũng được chia ra các vùng chống cháy để tránh cháy lan. Ngoài ra, chủ đầu tư hiện cũng đang phổ biến yêu cầu nhanh chóng thành lập Ban quản trị, mời giáo viên vào giảng dạy cho các hộ dân hiểu sâu về công tác PCCC”.

Một góc căn hộ tại dự án chung cư 302 Cầu Giấy.

Thực tế cho thấy, sau vụ cháy chung cư Carina tại TP Hồ Chí Minh, các quy định về PCCC đang ngày được thắt chặt và chú trọng, nhất là việc đảm bảo tính mạng con người. Điều này cũng khiến các chủ đầu tư thực hiện nghiêm và có ý thức chấp hành hơn. Tuy nhiên, việc các quy định về phòng cháy chữa cháy thay đổi qua các thời kỳ cũng khiến cho chủ đầu tư gặp không ít khó khăn, do mất nhiều thời gian và cả chi phí.

Các cơ quan chức năng cũng cần xem xét, có biện pháp xử lý hợp tình và đặc biệt là để chủ đầu tư có cơ hội khắc phục, sửa chữa những tồn tại, điều kiện còn thiếu.

Nam Khánh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.