Cận cảnh hàng loạt DA triệu đô “chết yểu” tại Khu kinh tế Vũng Áng

Đã có 9 dự án trong số 29 dự án được cấp phép đầu tư bị rút giấy phép, nhiều dự án khác đang lâm cảnh “án binh bất động”... Đó là tình trạng đang diễn ra tại Khu kinh tế Vũng Áng (TX. Kỳ Anh – Hà Tĩnh)

Hàng loạt dự án "khủng" bị rút giấy phép

Theo nguồn tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết, tính đến ngày 28/2/2017, tại KCN Vũng Áng 1 đã có 9 dự án bị rút giấy phép đầu tư.

Trong số 9 dự án bị rút giấy phép này có 4 dự án vốn đầu tư từ nước ngoài

Cận cảnh hàng loạt DA triệu đô “chết yểu” tại Khu kinh tế Vũng Áng - ảnh 1

Dự án Nhà máy liên hợp gang thép công suất giai đoạn 1 2500 tấn thép/năm, giai đoạn 2 nâng lên 500.000 tấn/năm cũng bị rút giấy phép.

Dự án bị thu hồi mới nhất là Xưởng gia công kết cấu thép của Cty CP Xây dựng Yu - Hua vào ngày 17/2/2017.

Nguồn tin cũng cho hay, sắp tới sẽ có thêm 3 dự án bị rút giấy phép, trong đó có 2 dự án có nguồn vốn nước ngoài lên đến hàng triệu USD vì lý do tương tự.

Danh sách 9 dự án bị rút giấy phép đầu tư do vi phạm, gồm: Dự án nhà máy sản xuất than cốc do Cty CPCN hóa cốc Hà Tĩnh làm chủ đầu tư; Dự án nhà máy chế biến nhựa thông do Cty CP đầu tư khoảng sản làm chủ đầu tư; Dự án nhà máy liên hợp gang thép công suất giai đoạn 1 là 2500 tấn thép/năm, giai đoạn 2 nâng lên 500.000 tấn/năm do Cty CP gang thép Hà Tĩnh làm chủ đầu tư; Nhà máy chế tạo gia công linh kiện, phụ kiện công nghiệp do Cty TNHH Faster làm chủ đầu tư; Dự án Khu gia công cơ khí và sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị nặng do Cty TNHH thiết bị cơ khí Takakol làm chủ đầu tư; Dự án Khu gia công cơ khí tổng hợp, Cty TNHH cơ khí Gin Hong chủ đầu tư; Dự án Nhà máy sản xuất gia công vật liệu công nghiệp do Cty TNHH vật liệu công nghiệp Joyce Việt Nam làm chủ đầu tư; Dự án Nhà máy sản xuất khí công nghiệp oxy, nito do Cty CP công nghiệp hóa cốc Hà Tĩnh làm chủ đầu tư; Dự án Xưởng gia công kết cấu thép do Cty CP Xây dựng Yu - Hua làm chủ đầu tư.

Cận cảnh hàng loạt DA triệu đô “chết yểu” tại Khu kinh tế Vũng Áng - ảnh 2

Danh mục các dự án bị rút giấy phép đầu tư tại KCN Vũng Áng 1

Trong số 9 dự án bị rút giấy phép, có những dự án có vốn đầu tư lớn như: Dự án Nhà máy liên hợp gang thép công suất giai đoạn 1 là 2500 tấn thép/năm, giai đoạn 2 nâng lên 500.000 tấn/năm với vốn đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng trên diện tích 25 ha; Dự án nhà máy sản xuất than cốc của Cty CP Công nghiệp hóa cốc Hà Tĩnh có vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng trên diện tích 19 ha …

“Án binh bất động” 

Cùng với những dự án bị rút giấy phép đầu tư thì tại Khu kinh tế Vũng Áng còn có những dự án, cụm công nghiệp được đầu tư bài bản, chủ đầu tư bỏ ra số vốn hàng chục triệu USD cũng đang lâm thế tiến thoái lưỡng nan.

Cận cảnh hàng loạt DA triệu đô “chết yểu” tại Khu kinh tế Vũng Áng - ảnh 3

Khu đô thị thương mai – dịch vụ Phú Vinh do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh làm chủ đầu tư đang cố cầm cự để chờ thời.

Có mặt tại Khu đô thị thương mai – dịch vụ Phú Vinh do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh làm chủ đầu tư, có địa chỉ tại phường Kỳ Long và Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, chúng tôi nhận thấy không khí rất ảm đạm.

Dự án có tổng diện tích xin thuê là 628 ha, vốn đầu tư là 892 tỷ đồng, tương đương gần 50 triệu USD, sẽ được công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp; khu dịch vụ - đô thị sẽ xây dựng 3 tổ hợp văn phòng từ 15-17 tầng, siêu thị thương mại, trung tâm giới thiệu sản phẩm khu chung cư, khu biệt thự, khách sạn 4 sao, khu dịch vụ nhà hàng, giải trí, khu liên hợp thể thao…

Bà Ngọc Linh, người phụ trách hành chính Khu CN Phú Vinh cho biết, từ lúc xảy ra sự cố môi trường, Formosa đang tạm ngừng hoạt động thì hoạt động của Phú Vinh hết sức khó khăn và đang cố gắng cầm cự để vượt qua thời điểm này. Đã có 4 đơn vị trong khu được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa thể hoạt động được vì các sản phẩm của họ chủ yếu cung cấp cho dự án Formosa”.

Tương tự, khu CN Phú Vinh, tại dự án Cụm CN – tiểu thủ CN tập trung do Công ty TNHH Thương mại và Đầu Tư Lợi Châu làm chủ đầu tư tại xã Kỳ Hưng (T.X Kỳ Anh) cũng trong tình trạng “ngắc ngoải”.

Hiện, chủ đầu tư đã xây dựng gần như hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, nhưng thực tế do nhu cầu hiện nay việc thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực thương mại là hết sức khó khăn.

Một vị lãnh đạo Ban QL KKT Hà Tĩnh cho rằng, sở dĩ các Cụm CN này rơi vào tình trạng như trên là vì đều được thành lập với mục đích phụ trợ đón đầu nhà máy thép Formosa, khi nhà máy này chưa đi vào hoạt động thì các cụm CN này khó mà triển khai được.

Cận cảnh hàng loạt DA triệu đô “chết yểu” tại Khu kinh tế Vũng Áng - ảnh 4

Dự án tổ hợp dịch vụ thương mại Khu kinh tế Vũng Áng tại phường Kỳ Long đã bị đình trệ từ nhiều năm nay

Cận cảnh hàng loạt DA triệu đô “chết yểu” tại Khu kinh tế Vũng Áng - ảnh 5

Khung cảnh tan hoang tại dự án Nhà máy sản xuất khí công nghiệp oxy, nito, argon đã bị rút giấy phép

Cận cảnh hàng loạt DA triệu đô “chết yểu” tại Khu kinh tế Vũng Áng - ảnh 6

Dự án triệu đô biến thành bãi chăn thả gia súc

Cận cảnh hàng loạt DA triệu đô “chết yểu” tại Khu kinh tế Vũng Áng - ảnh 7

Bên trong các dự án được rào thép gai sơ sài là các bải cỏ mọc và những công trình xây dựng dang dở

Cận cảnh hàng loạt DA triệu đô “chết yểu” tại Khu kinh tế Vũng Áng - ảnh 8

Hiện tại, dự án Cụm CN – tiểu thủ CN tập trung tại xã Kỳ Hưng gần như hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật để chờ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhiều nhà đầu tư đăng ký hoạt động tại đây.

Hà Vũ – Đặng Sơn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.