Cán bộ thuế dàn hàng “đuổi" khách: Đòi nợ kiểu “xã hội đen”!?

Dưới góc độ xã hội, nói đến việc đứng chặn cửa “đuổi" khách, “mời khách đi quán khác ăn” do “chủ quán còn nợ tiền thuế chưa thanh toán, khi nào giải quyết xong mới cho khách vào quán”, người ta thường liên tưởng tới đòi nợ kiểu “xã hội đen”.

Sáng 27/9, ông Trần Mạnh Hùng, Đội trưởng đội thuế phường Bắc Hà (Hà Tĩnh) cùng một số cán bộ thuế của phường đến nhà hàng Trường Tín để yêu cầu quán này nộp 3 tháng tiền thuế và "nói với khách thông cảm đi quán khác ăn vì chủ quán còn nợ tiền thuế chưa thanh toán. Khi nào chúng tôi làm việc xong thì khách vào ăn", sự việc gây chú ý của dư luận cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Infonet giới thiệu góc nhìn của Luật sư Phạm Ngọc Minh, Công ty Luật TNHH Everest về sự việc này:

Cán bộ thuế dàn hàng “đuổi

Cán bộ thuế chặn cửa "mới khách" đi chỗ khác ăn vì quán nợ thuế

Cán bộ thuế đã làm điều mà luật không cho phép

Về nguyên tắc, công dân được phép làm những điều pháp luật không cấm. Ngược lại, đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, trong quá trình thực hiện “việc công”, họ chỉ được làm những điều mà pháp luật cho phép. Việc “cho phép” này được ghi nhận trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành riêng điều chỉnh hoạt động của cơ quan nhà nước nói chung và của các cán bộ, công chức, viên chức nói riêng. Bởi vậy, việc các cán bộ, công chức thuế phường Bắc Hà (Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh) đã làm việc mà chắc chắn không pháp luật nào “cho phép”.

Bên cạnh đó, liên quan tới việc cưỡng chế nộp thuế, Luật Quản lý thuế năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012 và những văn bản hướng dẫn thi hành cũng đã có những quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện để áp dụng các biện pháp cưỡng chế việc nộp thuế của công dân.

Theo đó, cơ quan thuế được phép cưỡng chế dưới hình thức nào cũng phải được pháp luật cho phép. Bởi vậy, chưa bàn tới mức thuế áp dụng có đúng hay không, nhưng hành vi tới “làm việc” mang tính chất “cưỡng chế” của các cán bộ, công chức thuế phường Bắc Hà (Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh) kể trên được coi là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc thi hành công vụ của cán bộ, công chức cũng như cố tình “bỏ qua” các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện để áp dụng các biện pháp cưỡng chế việc nộp thuế mà pháp luật về quản lý thuế đã quy định rất cụ thể.

Đòi nợ kiểu “xã hội đen”

Dưới góc độ xã hội, nói đến việc đứng “đuổi khách” hay “mời khách đi quán khác ăn”  do “chủ quán còn nợ tiền thuế chưa thanh toán, khi nào giải quyết xong mới cho khách vào quán”, người ta thường liên tưởng tới đòi nợ kiểu “xã hội đen”. Thật khó có thể tưởng tượng đây lại là hành vi truy thu thuế của các cán bộ, công chức thuế - những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà nguồn thu chủ yếu từ các khoản thuế của chính người dân. Có lẽ đây là hành vi truy thu thuế “có một không hai” của những người nhân danh nhà nước để thực hiện công vụ. 

Cán bộ thuế dàn hàng “đuổi

Luật sư Phạm Ngọc Minh

Về biện pháp xử lý, trước hết cần khẳng định, khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật là quyền của mỗi công dân. Trong trường hợp này, nếu gia đình kinh doanh bún bò cho rằng các cán bộ, công chức thuế vi phạm pháp luật thì có quyền khiếu nại, tố cáo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, về nguyên tắc, khi báo chí đã có tin báo về những sự việc vi phạm pháp luật thì các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xác minh, điều tra để làm rõ sự việc. Từ đó, nếu thực sự có căn cứ về hành vi vi phạm pháp luật của các cán bộ, công chức thuế thì tùy mức độ mà các cán bộ, công chức này có thể phải chịu các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật bao gồm: trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm hành chính, hoặc mức cao nhất là trách nhiệm hình sự.

Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng nếu thực sự có căn cứ thể hiện sự vi phạm pháp luật như thông tin mà các cơ quan báo chí đã đưa tin thì chắc chắn trách nhiệm pháp lý sẽ không “nhẹ nhàng” bởi nó thể hiện sự “lạm quyền” đến mức vô lý. Ngược lại, trong trường hợp các thông tin báo chí đưa tin không đúng sự thật thì cần xử lý đối đối các thông tin gây ảnh hưởng dư luận cũng như xâm phạm danh dự, uy tín của những người bị nêu tên trong bài báo.

Sự việc kể trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của người dân, đặc biệt là nhà hàng bán bún bò tại thành phố Hà Tĩnh bị truy thu thuế. Bên cạnh đó, còn để lại hệ quả rất xấu cho dư luận xã hội, suy giảm niềm tin của người dân vào việc thực thi pháp luật và sự công bằng của cơ quan công quyền. 

Thiết nghĩ, các cơ quan có thẩm quyền cần xác minh, làm rõ, tuyệt đối tránh các hành vi dung túng, bao che cho cán bộ, công chức sai phạm, từ đó xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm và coi thường pháp luật.

Luật sư Phạm Ngọc Minh (Công ty Luật TNHH Everest)

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.