Căn bệnh khiến nam diễn viên Hồng Kông suýt mất mạng là gì?
![]() |
Diễn viên Ngô Ngạn Tổ suýt chết vì viêm ruột thừa thâm nhiễm |
Theo đó, vào tháng 3 năm nay, người đàn ông phong độ và quyền lực của Hồng Kông bị viêm ruột thừa. Ban đầu, anh chỉ cho rằng bị ngộ độc thực phẩm, qua ngày sẽ khỏi nên không quá để tâm. Tuy nhiên, tình trạng này không dứt, để đến khi ruột thừa bị vỡ, mưng mủ thì nam diễn viên mới đi chữa bệnh. Khi vào viện, bác sĩ không ngần ngại tiết lộ chỉ xém chút nữa thôi là anh đã bị mất mạng.
Trong lần bị viêm ruột thừa phải nhập viện nhớ đời này, Ngô Ngạn Tổ tiết lộ bản thân phải nằm ở bệnh viện một tuần, bệnh tật hành hạ khiến anh sút liền 8kg. Chỉ cần nhìn hình ảnh đăng tải cũng thấy rõ, phần thịt và cơ ở bên phải đã đi xuống rõ ràng. Sau khi xuất viện, Ngô Ngạn Tổ phải dưỡng bệnh 6 tuần và sau thời gian này mới bắt đầu hồi phục được sức khỏe và cân nặng.
Trải qua lần nhập viện nhớ đời này, nam diễn viên thấm thía sức khỏe là thứ quan trọng nhất, không có sức khỏe không thể làm được gì. Anh cũng khuyên mọi người cần hết sức chú ý đến sức khỏe của mình nhất là trong dịp năm mới này.
GS Nguyễn Khánh Trạch – Chỉ tịch hội nội khoa Việt Nam, bác sĩ tại BV An Việt cho biết ruột thừa khởi phát như một túi thừa của phần đầu đại tràng. Ruột thừa có hình như con giun, có chiều dài 3 - 9 cm, đường kính khoảng 4 mm.
Dấu hiệu của viêm ruột thừa, GS Trạch cho biết khi bị viêm ruột thừa, người bệnh sẽ bị đau bụng và đau càng ngày càng nhiều, triệu chứng của viêm ruột thừa không rõ ràng.
Cụ thể người bệnh đau bụng dưới bên phải, thường đau ngẫu nhiên, có thể bắt đầu từ nhiều vị trí khác nhau trong ổ bụng, từ 1 đến 3 giờ sau khu trú về hố chậu phải.
Đau âm ỉ, liên tục, tăng dần. Độ nặng của những cơn đau ruột thừa thường tăng lên trong vòng 24 giờ. Một số trường hợp bị viêm ruột thừa sau mạnh tràng sẽ có triệu chứng đau vùng thắt lưng phải, có thể lan xuống hông và đùi phải do kích thích thần kinh hông to.
![]() |
GS Trạch chia sẻ về viêm ruột thừa |
Khi bị viêm ruột thừa, mọi hoạt động hàng ngày của bệnh nhân đều bị gián đoạn, bởi vì chỉ cần những cử động nhỏ ảnh hưởng lên vùng bụng cũng có thể khiến cho người bệnh đau dữ dội, ví dụ như đi bộ, hắt hơi, khuân vác đồ đạc.
Hiện nay, các bác sĩ có thể cắt bỏ ruột thừa theo đường mổ phanh hoặc mổ nội soi. Với tiến bộ của khoa học kỹ thuật nên bệnh nhân chủ yếu mổ nội soi, thời gian nằm viện ngắn hơn, phục hồi sức khỏe nhanh hơn.
Để phòng viêm ruột thừa, Giáo sư Trạch cho biết cần tránh táo bón bằng cách ăn nhiều chất xơ, uống đủ nước và chữa trị dứt điểm các bệnh viêm nhiễm ở đường họng, tiêu hóa...
Sau mổ ruột thừa, GS Trạch chia sẻ bệnh nhân cần nằm lại phòng hồi sức 1-2 giờ sau đó nằm theo dõi và điều trị tại phòng bệnh 1-2 ngày trước khi có thể về nhà. Một số thuốc giảm đau có thể được kê để giúp bệnh nhân kiểm soát cơn đau.
Bệnh nhân có thể quay trở lại với các hoạt động hằng ngày sau mổ 1 ngày. Tùy theo tính chất của công việc mà bệnh nhân có thể quay trở lại làm việc sau 2-3 ngày đối với công việc hành chính và sau 1 tuần với các công việc chân tay.

