Cấm linh vật ngoại lai, làng nghề đá lo mất nghiệp

Hàng trăm người thợ đang chế tác dở dang hàng trăm con sư tử đá Trung Quốc. Chủ nhiều cơ sở đang lo lắng không bán được sản phẩm, có khi phá sản và rất nhiều thợ chế tác sẽ thất nghiệp.
Cấm linh vật ngoại lai, làng nghề đá lo mất nghiệp - ảnh 1

Sư tử đá Trung Quốc được sản xuất hàng loạt ở Làng đá Non Nước.

Sau yêu cầu của Bộ VHTTDL về việc không sử dụng linh vật không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, gần 500 cơ sở sản xuất với hơn 4.000 lao động của làng đá Non Nước (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang vô cùng lo lắng...

Làng đá Non Nước có hơn 300 năm phát triển, vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại đậy có 500 cơ sở điêu khắc, chế tác và trưng bày các sản phẩm mỹ nghệ từ đá. Các sản phẩm của làng được xuất đi nhiều nước trên thế giới.

Đến làng đá Non Nước, đi dọc các con đường như Huyền Trân Công Chúa, Lê Văn Hiến, Nguyễn Duy Trinh… bất kỳ cửa hàng nào cũng trưng bày hàng chục cặp sư tử đá Trung Quốc đủ mọi kích cỡ, màu sắc. 

Ông Trần Văn Xuất - chủ cơ sở điêu khắc Xuất Ánh cho biết: Từ trước năm 1975, sản phẩm sư tử kiểu dáng châu Âu rất được khách hàng ưa chuộng. Hồi ấy, một cặp sư tử với chiều cao 40cm đã có giá 4-5 chỉ vàng. Vì khách hàng cho rằng nó biểu trưng cho sức mạnh nên mỗi năm xuất vài chục cặp là chuyện thường. Nhưng từ năm 2008 đến nay, kiểu sư tử châu Âu chỉ bán được 1-2 cặp/năm vì khách hàng chuyển sang ưa chuộng kiểu sư tử Trung Quốc.

“Khách hàng ưa chuộng sư tử đá Trung Quốc để đặt ở cổng hoặc cửa ra vào vì nhìn nó dữ tợn, có thể tránh tà, ngăn cản sát khí. Tùy theo kích cỡ, màu sắc, loại đá mà giá các cặp sư tử, lân Trung Quốc có giá từ vài chục triệu đồng tới vài trăm triệu đồng. Như nếu một cặp lân cao hơn 2m thì thợ đá làm khoảng 3 tháng mới xong, chi phí cũng từ 200-300 triệu đồng” - ông Xuất nói.

Ngoài các đơn đặt hàng của khách, mỗi cơ sở đều chế tác sẵn cả chục cặp sư tử Trung Quốc đủ loại kích cỡ để bán khi khách hàng cần ngay. Bởi thời gian chế tác sản phẩm khá dài, một cặp cao 1,2-1,4m phải làm trong 20 ngày, cặp 3m phải 3 tháng mới xong. “Dù có làm nhiều sư tử đá cũng không sợ ế vì hiện nay, mặt hàng này bán rất chạy, mỗi năm bán được 30 cặp lớn và cả trăm cặp nhỏ. Khách thường mua để đặt nhà hàng, khách sạn hoặc tặng chùa chiền” - chủ cơ sở điêu khắc Nghĩa Diệu chia sẻ.

Tuy nhiên, sau chỉ đạo của Bộ VHTTDL, tình hình buôn bán sư tử đá tại Làng đá Non Nước bắt đầu vắng vẻ hẳn. Chủ cơ sở đá mỹ nghệ Thọ Hồng cho biết: “6 năm lại đây, mặt hàng sư tử đá Trung Quốc bán rất chạy. Nhưng gần 2 tuần nay, chúng tôi không nhận được đơn đặt hàng nào. Những đơn đặt hàng sẵn đã bị hủy, khách hàng cũng không thèm nhòm ngó các mẫu đã có sẵn tại cửa hàng. Hồi trước, mặt hàng này bán chạy nên chúng tôi đã cho làm sẵn cả chục cặp lớn. Nếu giờ không bán được, sẽ lỗ bạc tỷ”.

Anh Huỳnh Bá Hoàng - thợ chế tác 15 năm kinh nghiệm tại làng đá chia sẻ: “Bây giờ vẫn chưa biết khách hàng sẽ mua mặt hàng gì để mà sản xuất. Tình hình này, mấy trăm thợ đá như mình sẽ thất nghiệp mất”.

Hiện nay, chỉ riêng đường Nguyễn Duy Trinh, có hàng trăm người thợ đang chế tác dở dang hàng trăm con sư tử đá Trung Quốc. Chủ nhiều cơ sở đang lo lắng không bán được sản phẩm, có khi phá sản và rất nhiều thợ chế tác sẽ thất nghiệp.

Theo Kim Oanh/Dân Việt

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.