"Cấm diễn" Angela Phương Trinh: Không quyết liệt khó dẹp loạn showbiz
Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa ra văn bản yêu cầu các Sở VH,TT&DL tạm dừng cấp phép biểu diễn đối với Angela Phương Trinh sau màn biểu diễn múa cột với trang phục phản cảm tại một quán bar Hà Nội.
Dừng cấp phép chờ xử phạt
Tin từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) cho biết, sáng nay 3/9, phía Cục đã gửi văn bản tới các Sở VH,TT&DL địa phương về việc tạm dừng cấp phép biểu diễn đối với trường hợp Lê Ngọc Phương Trinh (nghệ danh là Angela Phương Trinh).
Nội dung công văn nêu rõ, thời gian vừa qua, trên các trang mạng, báo điện tử đã đăng tải nhiều hình ảnh, clip ghi âm thanh, hình ảnh tiết mục biểu diễn của Angela Phương Trinh sử dụng trang phục biểu diễn không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.
Nữ diễn viên này cũng đã thực hiện hành vi thiếu văn hóa khi biểu diễn nghệ thuật mà gần nhất là tại quán bar Next Top tại Hà Nội, sau đó là sử dụng trang phục biểu diễn không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam; thực hiện hành vi thiếu văn hóa khi biểu diễn nghệ thuật tại Hải Phòng đêm 25/8.
Theo đó, Cục yêu cầu các Sở tạm dừng cấp phép cho Angela Phương Trinh tham gia các chương trình cho đến khi chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan Thanh tra VH,TT&DL có thẩm quyền. Đồng thời, Cục cũng yêu cầu các Sở có văn bản thông báo đến các công ty hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, các chủ địa điểm (nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường…) không cho Phương Trinh tham gia biểu diễn nghệ thuật.
Trước đó, như dư luận phản ánh, ngày 22/8, tại quán bar Next Top ở Hà Nội, Angela Phương Trinh đã có màn biểu diễn múa cột trong trang phục phản cảm. Ngay lập tức, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã vào cuộc và xử phạt hành chính quán bar nơi Angela Phương Trinh biểu diễn 3,5 triệu đồng.
Chưa bị "sờ gáy" nên sau màn biểu diễn không khác gì múa cột tại Hà Nội, Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục phần trình diễn phản cảm, nhức mắt không kém tại Hải Phòng vào ngày 25/8 vừa qua như một sự thách thức dư luận và các cơ quan quản lý.
Trước việc này, ngày 30/8, Thanh tra Sở VH,TT&DL Hà Nội đã gửi công văn kiến nghị lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị tạm dừng hoạt động biểu diễn của nữ diễn viên kiêm ca sĩ trẻ này để xử lý sai phạm trong chương trình biểu diễn tại Hà Nội và Hải Phòng.
Ngay sau khi nhận được công văn kiến nghị của Thanh tra Sở, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã tổ chức Hội đồng thẩm định nội dung các hình ảnh, clip ghi âm thanh, hình ảnh tiết mục biểu diễn của Phương Trinh tại 2 điểm diễn nêu trên.
Theo đó, những phần biểu diễn của cô bị cho rằng trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, thiếu văn hóa trong biểu diễn, vi phạm Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Nghị định số 75/2010/ NĐCP của Chính phủ và Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL nhằm chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
Không mạnh tay khó chấn chỉnh showbiz!
Như trường hợp Angela Phương Trinh và xa hơn nữa là trường hợp "bà Tưng" Lê Thị Huyền Anh nếu không có những động thái quyết liệt từ phía các cơ quan quản lý thì nhiều người e ngại không biết showbiz Việt sẽ bị méo mó, biến dạng như thế nào.
Công thức bước vào showbiz được những bạn trẻ ham mê nổi tiếng truyền nhau hiện nay là cởi đồ, phát ngôn sốc, gây ồn ào trên mạng, rồi được các bầu sô "để mắt", có chút tiếng tăm cứ thế đặt chân nhẹ tênh vào thế giới showbiz mà không tốn chút công sức, tài năng nào.
Angela Phương Trinh thì nổi (tai) tiếng với những phát ngôn gây sốc, với những màn khoe của "đi mượn" hết sức lố bịch rồi cũng dần dần dấn thân đi hát. Rồi một "bà Tưng" cởi đồ, khoe ngực, ngậm bao cao su và làm clip giáo dục giới tính cũng thập thò ở cửa ngõ showbiz. Mà nếu không có công văn cấm diễn kịp thời từ phía Cục Nghệ thuật biểu diễn thì chỉ qua một đêm, chẳng có tài cán gì, "bà Tưng" cũng thành "hot girl" được đứng trên sân khấu quán bar với mức cat xê 27 triệu đồng/show.
Một nhà báo chuyên sâu trong lĩnh vực showbiz đặt vấn đề: Thử hỏi nếu không cấm thì sẽ có biết bao cô gái chàng trai sẽ cởi, sẽ không chỉ ngậm bao cao su mà ngậm cả những thứ khác, ác liệt hơn, nặng đô hơn, để có mức cát xê cao hơn? Vậy thì cái showbiz này loạn à?
Mặc dù chưa có Luật để áp mức phạt cao hơn đối với các nghệ sĩ và các địa điểm có biểu diễn những hành vi trái với thuần phong mỹ tục hay thiếu văn hóa như Angela Phương Trinh vừa qua; mặc dù dư luận vẫn nổi sóng vì mức phạt 3,5 triệu đồng chẳng khác nào gãi ngứa, xử mà như không; song thời gian qua, các cơ quan chức năng vẫn kiên quyết mạnh tay xử lý những trường hợp vi phạm nhanh chóng và kịp thời.
Hơn nữa, một sự quyết liệt khác của Cục Nghệ thuật biểu diễn rất đáng hoan nghênh trong thời gian qua là dù các Luật sư cho rằng, việc cấm nghệ sỹ biểu diễn khi chưa ban hành Thẻ hành nghề là sai luật song các cơ quan quản lý vẫn kiên quyết ban lệnh cấm. Có thể nói, về lý các Luật sư đúng.
Nhưng ngẫm sâu xa mới thấy, nếu buông lỏng quản lý để cho một số cá nhân đang là những nhân vật được số đông công chúng quan tâm làm lũng đoạn showbiz bằng những phát ngôn sai lệch, những hành vi phản cảm như vừa qua thì hậu quả thật khó lường.
Tin từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) cho biết, sáng nay 3/9, phía Cục đã gửi văn bản tới các Sở VH,TT&DL địa phương về việc tạm dừng cấp phép biểu diễn đối với trường hợp Lê Ngọc Phương Trinh (nghệ danh là Angela Phương Trinh).
Nội dung công văn nêu rõ, thời gian vừa qua, trên các trang mạng, báo điện tử đã đăng tải nhiều hình ảnh, clip ghi âm thanh, hình ảnh tiết mục biểu diễn của Angela Phương Trinh sử dụng trang phục biểu diễn không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.
Nữ diễn viên này cũng đã thực hiện hành vi thiếu văn hóa khi biểu diễn nghệ thuật mà gần nhất là tại quán bar Next Top tại Hà Nội, sau đó là sử dụng trang phục biểu diễn không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam; thực hiện hành vi thiếu văn hóa khi biểu diễn nghệ thuật tại Hải Phòng đêm 25/8.
![]() |
| Angela Phương Trinh trong màn múa cột phản cảm |
Theo đó, Cục yêu cầu các Sở tạm dừng cấp phép cho Angela Phương Trinh tham gia các chương trình cho đến khi chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan Thanh tra VH,TT&DL có thẩm quyền. Đồng thời, Cục cũng yêu cầu các Sở có văn bản thông báo đến các công ty hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, các chủ địa điểm (nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường…) không cho Phương Trinh tham gia biểu diễn nghệ thuật.
Trước đó, như dư luận phản ánh, ngày 22/8, tại quán bar Next Top ở Hà Nội, Angela Phương Trinh đã có màn biểu diễn múa cột trong trang phục phản cảm. Ngay lập tức, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã vào cuộc và xử phạt hành chính quán bar nơi Angela Phương Trinh biểu diễn 3,5 triệu đồng.
Chưa bị "sờ gáy" nên sau màn biểu diễn không khác gì múa cột tại Hà Nội, Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục phần trình diễn phản cảm, nhức mắt không kém tại Hải Phòng vào ngày 25/8 vừa qua như một sự thách thức dư luận và các cơ quan quản lý.
Trước việc này, ngày 30/8, Thanh tra Sở VH,TT&DL Hà Nội đã gửi công văn kiến nghị lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị tạm dừng hoạt động biểu diễn của nữ diễn viên kiêm ca sĩ trẻ này để xử lý sai phạm trong chương trình biểu diễn tại Hà Nội và Hải Phòng.
Ngay sau khi nhận được công văn kiến nghị của Thanh tra Sở, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã tổ chức Hội đồng thẩm định nội dung các hình ảnh, clip ghi âm thanh, hình ảnh tiết mục biểu diễn của Phương Trinh tại 2 điểm diễn nêu trên.
Theo đó, những phần biểu diễn của cô bị cho rằng trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, thiếu văn hóa trong biểu diễn, vi phạm Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Nghị định số 75/2010/ NĐCP của Chính phủ và Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL nhằm chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
Không mạnh tay khó chấn chỉnh showbiz!
Như trường hợp Angela Phương Trinh và xa hơn nữa là trường hợp "bà Tưng" Lê Thị Huyền Anh nếu không có những động thái quyết liệt từ phía các cơ quan quản lý thì nhiều người e ngại không biết showbiz Việt sẽ bị méo mó, biến dạng như thế nào.
![]() |
| Bà Tưng cũng bị cấm diễn sau những hành động thiếu văn hóa |
Công thức bước vào showbiz được những bạn trẻ ham mê nổi tiếng truyền nhau hiện nay là cởi đồ, phát ngôn sốc, gây ồn ào trên mạng, rồi được các bầu sô "để mắt", có chút tiếng tăm cứ thế đặt chân nhẹ tênh vào thế giới showbiz mà không tốn chút công sức, tài năng nào.
Angela Phương Trinh thì nổi (tai) tiếng với những phát ngôn gây sốc, với những màn khoe của "đi mượn" hết sức lố bịch rồi cũng dần dần dấn thân đi hát. Rồi một "bà Tưng" cởi đồ, khoe ngực, ngậm bao cao su và làm clip giáo dục giới tính cũng thập thò ở cửa ngõ showbiz. Mà nếu không có công văn cấm diễn kịp thời từ phía Cục Nghệ thuật biểu diễn thì chỉ qua một đêm, chẳng có tài cán gì, "bà Tưng" cũng thành "hot girl" được đứng trên sân khấu quán bar với mức cat xê 27 triệu đồng/show.
Một nhà báo chuyên sâu trong lĩnh vực showbiz đặt vấn đề: Thử hỏi nếu không cấm thì sẽ có biết bao cô gái chàng trai sẽ cởi, sẽ không chỉ ngậm bao cao su mà ngậm cả những thứ khác, ác liệt hơn, nặng đô hơn, để có mức cát xê cao hơn? Vậy thì cái showbiz này loạn à?
Mặc dù chưa có Luật để áp mức phạt cao hơn đối với các nghệ sĩ và các địa điểm có biểu diễn những hành vi trái với thuần phong mỹ tục hay thiếu văn hóa như Angela Phương Trinh vừa qua; mặc dù dư luận vẫn nổi sóng vì mức phạt 3,5 triệu đồng chẳng khác nào gãi ngứa, xử mà như không; song thời gian qua, các cơ quan chức năng vẫn kiên quyết mạnh tay xử lý những trường hợp vi phạm nhanh chóng và kịp thời.
Hơn nữa, một sự quyết liệt khác của Cục Nghệ thuật biểu diễn rất đáng hoan nghênh trong thời gian qua là dù các Luật sư cho rằng, việc cấm nghệ sỹ biểu diễn khi chưa ban hành Thẻ hành nghề là sai luật song các cơ quan quản lý vẫn kiên quyết ban lệnh cấm. Có thể nói, về lý các Luật sư đúng.
Nhưng ngẫm sâu xa mới thấy, nếu buông lỏng quản lý để cho một số cá nhân đang là những nhân vật được số đông công chúng quan tâm làm lũng đoạn showbiz bằng những phát ngôn sai lệch, những hành vi phản cảm như vừa qua thì hậu quả thật khó lường.
Hà Trang
Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp
Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.
Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á
Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.
Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao
Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.
Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam
Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.
Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng
Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.
6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp
Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp
Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

