Các mốc thời gian đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh 2020

Hơn 2 tháng nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH năm 2020 của thí sinh đang đến gần. Các mốc thời gian đăng ký nguyện vọng, điều chỉnh nguyện vọng thế nào?

Những thắc mắc trên của thí sinh liên quan đến tuyển sinh 2020 sẽ được PGS.TS Nguyễn Thu Thủy – Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) giải đáp dưới đây.

Năm nay, phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Vậy hiện có bao nhiêu trường tổ chức thi tuyển, bao nhiêu trường kết hợp thi và xét tuyển? 

Hiện các trường đang xây dựng đề án tuyển sinh nên chưa có số liệu thống kê phương thức tuyển sinh của các trường.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, tới thời điểm hiện tại chỉ có Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức thi đánh giá năng lực, trường ĐH Bách khoa Hà Nội có tổ chức bài kiểm tra thành phần trong số các tiêu chí xét tuyển.

Tất cả các trường đều có sử dụng hình thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (chỉ trừ các trường nghệ thuật, mỹ thuật).

Xin hỏi, đến thời điểm nào tất cả các trường phải công bố đề án tuyển sinh?

Quy chế tuyển sinh hiện hành quy định các trường phải công bố đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trước ngày thí sinh đăng ký xét tuyển là 15 ngày.

Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đã quy định thời hạn hoàn thành đề án tuyển sinh là 31/5/2020.

{keywords}
Thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian đăng ký và thay đổi nguyện vọng

Thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển khi nào? Xét tuyển các đợt vào thời gian nào? Khi nào được điều chỉnh nguyện vọng?

Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Theo công văn này, thời hạn đăng ký xét tuyển từ 15/6 đến 30/6 cùng với đăng ký dự thi.

Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GD&ĐT trước ngày 20/7.

Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe dự kiến trước ngày 7/9.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến dự kiến từ 9/9 đến 17 giờ 00 ngày 16/9.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng Phiếu đăng ký xét tuyển dự kiến từ 9/9 đến 17 giờ 00 ngày 18/9.

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu) dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 20/9.

Điều chỉnh nguyện vọng dự kiến từ 9/9 đến 17 giờ 00 ngày 16/9. Xét tuyển dự kiến từ 24/9 đến 17 giờ 00 ngày 26/9/2020…

Những năm trước, việc trường lấy "điểm sàn" thấp để vét thí sinh vẫn xảy ra. Năm nay, Bộ GD&ĐT có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng này?

Để nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh, các trường được tự chủ trong việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (trừ các ngành đào tạo giáo viên và các ngành các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề). Quy chế tuyển sinh hiện hành quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như sau:

Căn cứ phương thức tuyển sinh, các trường xác định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trong Đề án tuyển sinh, riêng các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ ĐH và ngành Giáo dục Mầm non trình độ CĐ (gọi chung là ngành đào tạo giáo viên) do Bộ GD&ĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào;

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do các trường quy định phải đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh. Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non chịu trách nhiệm giải trình về quy trình, cơ sở xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với Bộ GDĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan.

Như vậy các trường chịu trách nhiệm giải trình trước các cơ quan quản lý nhà nước, trước xã hội về việc đảm bảo chất lượng đầu vào.

Thưa cô, năm nay lùi thời gian thi tốt nghiệp THPT, việc chấm thi là địa phương nào chấm bài thi của địa phương đó. Vậy em xin hỏi tháng 8 mới thi thì đến bao giờ mới công bố kết quả thi? Liệu thời gian công bố kết quả chậm có ảnh hưởng đến việc thí sinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường hay không?

Việc lùi thời gian thi tốt nghiệp THPT ít nhiều có ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh của các trường.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Hướng dẫn tuyển sinh năm 2020, theo đó các trường sử dụng kết quả thi THPT trong xét tuyển đợt 1 vẫn phải thực hiện theo đúng kế hoạch tuyển sinh chung.

Thí sinh vẫn đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển trên cùng một phiếu đăng ký; sau khi có điểm thi THPT, thí sinh được 1 lần điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu điều chỉnh tại điểm tiếp nhận. Các mốc thời gian đã được tính toán cụ thể để luôn đảm bảo được tính khả thi. Nghĩa là các thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào các trường đại học.

Bên cạnh đó, các trường có thể sử dụng phương thức xét tuyển kết quả học tập bậc THPT và xét tuyển nhiều đợt. Ngoài ra, kỳ tuyển sinh đại học 2020 còn kéo dài tới hết tháng 2/2021.

Hoàng Thanh

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.