Ca mổ sinh đặc biệt: Bác sĩ thót tim với thai nhi bị 'mớ' u xơ chèn

TS BS Bùi Chí Thương – Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, cho biết anh vừa thực hiện ca mổ sinh đặc biệt có những phút thót tim và cuối cùng cả hai mẹ con sản phụ đã khoẻ mạnh về nhà

TS Thương cho biết sản phụ là bệnh nhân cũ của anh. Cách đây vài năm, chị bị sẩy thai. Sau đó chị bị ra máu kinh nhiều nên đi khám thấy nhiều u xơ và đến mổ. Lúc đó, bác sĩ nội soi thấy quá nhiều u gần như khắp tử cung, nên chỉ bóc được những u to và không thể làm gì các u nhỏ.

Với tử cung như vậy bác sĩ không hy vọng là chị có thai. Anh chị cũng đi điều trị hiếm muộn nhưng mòn mỏi đợi chờ trong tuyệt vọng. Nhưng sau đó, bệnh nhân lại có thai tự nhiên.

Mặc dù ở tỉnh nhưng anh chị tranh thủ đi khám đều, ngoại trừ lúc đỉnh dịch, chị khám ở địa phương. Khi thai lớn thì những u xơ nhỏ cũng lớn lên theo. Nhờ kiên trì và có niềm tin nên thai kỳ được dưỡng đến hơn 39 tuần. Vì những u xơ này cản trở xoay đầu nên cuối thai kỳ, em bé nằm ngược và quyết định mổ lấy thai.

Trước mổ tư vấn thống nhất với anh chị là chỉ mổ lấy thai, còn u xơ cứ giữ nguyên vì nếu bóc thì nguy cơ băng huyết.

{keywords}
Hình ảnh mớ u xơ được bóc tách từ tử cung sản phụ.

Tuy nhiên, khi bước vào cuộc mổ. Sau khi rạch da, đi vào ổ bụng, rạch ngang đoạn dưới tử cung, nhưng rạch mãi không vào đến buồng tử cung chứa em bé.

Biết sự chẳng lành, bác sĩ Thương trực tiếp đưa ngón trỏ vào thám sát thì thấy có quá nhiều cục u xơ nằm trên đường rạch. Ráng ấn ngón tay chọc thủng vào lòng tử cung và dùng ngón cái 2 bàn tay kéo sang 2 bên để đường rạch cơ tử cung đủ rộng. Luồn tay tìm thai nhi, lúc đầu không thấy. Bác sĩ đã nghĩ rằng không lẽ mang thai giả. Đưa tay lên cao, luồn qua các cục u xơ mới thấy thai nhi bị đẩy ngược lên cao vào một góc tử cung. Bác sĩ cầm 2 chân bé kéo ra, nhưng cái đầu em bé lại bị vướng cũng vì mấy cục u này.

Việc kéo em bé cũng rất khó, nhưng bác sĩ cố gắng vì đây là đứa con rất quan trọng, phải kéo ra nhanh, lâu sẽ bị ngạt. Vừa kéo em bé ra, vừa bóc các u xơ đang vướng đầu em bé. May mắn, khi kéo ra rồi, bé gái đầu tròn xoe, mặt xinh xắn và khóc to.

Đến lúc khâu phục hồi cơ tử cung mới là giai đoạn gay cấn. Lúc này vì quá nhiều u xơ nằm trên đường rạch nên không thể khâu được, nên quyết định bóc, mặc dù biết rằng bóc thì sẽ gây băng huyết.

Bác sĩ bóc hết cục này thì lại lòi thêm cục khác, phải bóc tiếp. Phòng mổ báo thêm kỹ thuật viên gây mê chuẩn bị máu để truyền. Ca mổ cam go, bác sĩ có lúc bí quá, muốn cắt tử cung nhưng đắn đo mãi vì bệnh nhân còn trẻ và mới có 1 đứa con, nên quyết định giữ lại tử cung.

Dùng chỉ Vicryl khâu mũi rời và cố gắng cột chỉ siết lại, vì bàng quang nằm sát bên nên bơm bàng quan kiểm tra vì sợ thủng. Mổ xong, cả êkip ai cũng mệt mỏi.

Hậu phẫu sợ nhất là nhiễm trùng và chảy máu tiếp. Hai ngày đầu sau mổ, sản phụ bụng chướng căng, chưa xì hơi. Nhưng sau đó, bệnh nhân đã xì hơi được và bụng xẹp nhẹ và sản phụ khỏe hơn, xuất viện sau 5 ngày ở bệnh viện.

Bác sĩ Thương chia sẻ làm nghề y đúng là có nhiều lúc hồi hộp phát khóc, nhưng nhớ lại những nụ cười của người bệnh, sự mệt mỏi như tan biến.

K.Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !