Bụng to có làm khó 'chuyện ấy'?

BS Nguyễn Bá Hưng, BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội cảnh báo, việc nam giới bị béo phì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống tình dục - khả năng quan hệ tình dục của họ.

{keywords}
Khi nam giới béo phì

Chia sẻ với phóng viên, TS. BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết, trong các nước Đông Nam Á, Việt Nam có số người béo phì (chỉ số khối cơ thể BMI trên 25) tăng nhanh nhất.

Theo Fitch Solutions Macro Research, từ năm 2010 đến 2014, Việt Nam có tỷ lệ người béo phì tăng nhanh nhất khu vực với 38% (xếp sau là Indonesia với mức tăng 33%). Trong đó nam giới Việt béo phì cũng có xu hướng gia tăng.

TS. BS Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, nguyên nhân khiến tỷ lệ béo phì ở nước ta tăng nhanh không nằm ngoài xu hướng chung của các nước trong khu vực: Kinh tế được cải thiện dẫn tới sự thay đổi về lối sống, chế độ dinh dưỡng không lành mạnh.

Theo đánh giá nhanh về khẩu phần của các bệnh nhân thừa cân đến khám tại Trung tâm điều trị béo phì và hội chứng chuyển hoá của Viện Y học ứng dụng Việt Nam, các loại thức ăn nhanh, nhiều calo và mất cân đối về dinh dưỡng như gà rán, spaghetti, trà sữa, nước ngọt,… ngày càng được ưa chuộng để thay thế cho bữa ăn truyền thống vì tính tiện lợi và nhanh chóng, tiệc tùng nhiều cũng là một nguyên nhân ăn uống mất kiểm soát.

“Bên cạnh đó, thời gian ngồi làm việc kéo dài và thói quen ít vận động cũng góp phần khiến tỷ lệ béo phì tăng cao”, TS. BS Nguyễn Hồng Sơn cảnh báo.

Theo đó, nam giới béo phì thường rơi vào nhóm những người đàn ông sau khi kết hôn. Họ thường ít quan tâm đến ngoại hình, đồng thời giờ giấc ăn uống, nghỉ ngơi cũng điều độ hơn trước nên tình trạng béo phì thường tăng cao.

“Bên cạnh đó, khi tuổi tác tăng dần, việc chuyển hóa năng lượng và các chất béo dư thừa không còn tốt như tuổi trẻ nên cũng sẽ dễ béo phì hơn. Nhóm trung niên cũng được coi là nhóm ít vận động nhất so với nhóm thiếu nhi, thanh niên và người về hưu”, TS. BS Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.

Theo Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, béo phì là yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh tật của nhiều cơ quan, bộ phận trong cơ thể. Đầu tiên là ảnh hưởng đến hệ tim mạch như: Tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, hẹp tắc động mạch chi.

Ảnh hưởng đến hệ hô hấp như giảm thông khí, ngừng thở khi ngủ là một biến chứng rất nguy hiểm.

Ngoài ra béo phì cũng gây ra tình trạng kém dung nạp glucose, kháng insulin, nặng hơn là bệnh tiểu đường, rối loạn chuyển hóa mỡ máu, tăng acid uric gây bệnh gút…

Dưới góc độ chuyên gia nam học, BS Nguyễn Bá Hưng, BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội cảnh báo, việc nam giới bị béo phì, biểu hiện bởi “bụng bia” sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống tình dục – khả năng quan hệ tình dục của những trường hợp này. 

Đầu tiên, theo BS Bá Hưng là khi nam giới béo phì vấn đề đầu tiên họ phải đối mặt là dương vật bị che bớt một phần kích thước.  Và bụng càng to thì dương vật bị vùi lấp càng nhiều.

Không dừng lại ở đó, vị chuyên gia nam học này cũng chỉ ra nguy cơ cương cứng của bộ phận này cũng bị ảnh hưởng khi bụng quá to.

Sở dĩ có tình trạng này, theo BS Hưng là do người béo phì thường có lượng mỡ trong máu cao gây cản trở lưu thông. Từ đó, lượng máu bơm vào dương vật giảm.

“Đây là nguyên nhân chính khiến dương vật khó cương cũng như duy trì độ cứng. Nam giới sẽ giảm khả năng hoạt động tình dục”, BS Hưng giải thích.

Ngoài việc máu được bơm vào ít, người béo phì thường có nồng độ testosterone thấp, cơ bắp vì thế cũng trở nên yếu hơn, đặc biệt là các nhóm cơ bơm giữ máu trong dương vật dẫn đến gia tăng tình trạng rối loạn cương dương.

“Người béo phì thường có thói quen ít vận động từ đó ứ trệ tuần hoàn và phát sinh các gốc tự do nhiều hơn. Điều này gây tổn hại màng tế bào tinh trùng, biến đổi các phân tử ADN dẫn đến tinh trùng yếu, thoái hóa và dị dạng”, BS Hưng nhấn mạnh.

Vị chuyên gia nam học cảnh báo, nam giới béo phì thì sớm muộn sẽ gặp các vấn đề về sinh sản… Do đó, giữ cơ thể khoẻ mạnh, đủ cân, không béo phì là điều mà các đấng mày râu cần đặc biệt quan tâm.

N. Huyền 

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !