BOT Cai Lậy: Cần rà soát đảm bảo công bằng lợi ích chủ đầu tư và người dân

Bộ Giao thông vận tải là Bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, nếu quy định do chính Bộ này ban hành, những vấn đề xảy ra do chính Bộ giải quyết sẽ không đảm bảo tính công bằng.

BOT Cai Lậy đang nóng hơn bao giờ hết. Trước phản đối về vị trí đặt trạm BOT trên Quốc lộ 1, cả những phương tiện không đi qua đường tránh Cai Lậy cũng phải trả tiền cho dự án làm đường này, Bộ GTVT khẳng định vị trí của trạm BOT Cai Lậy phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trao đổi với Báo điện tử Infonet, Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Văn phòng Luật sư NHQuang và cộng sự (Hà Nội) cho biết: "Nói đó là quy định, nhưng quy định này do ai ban hành? Bộ GTVT hiện là chủ quản dự án, nếu quy định cho Bộ GTVT ban hành cho chính mình thì quy định đó không khách quan, không công bằng và cũng không đúng pháp luật".

BOT Cai Lậy. Ảnh: Sỹ Đồng.

Luật sư Nguyễn Tiến lập cho rằng quy định có thể được ban hành nhưng có hiệu lực pháp luật không phải xem xét đối chiếu kỹ lưỡng. 

Bộ GTVT viện dẫn cơ sở cho rằng việc đặt trạm thu phí trên Quốc lộ 1 vì dự án làm tuyến tránh Cai Lậy có cả phần mở rộng Quốc lộ này. Tuy nhiên, theo các văn bản tài liệu về dự án BOT Cai Lậy, so với văn bản được Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư án tuyến tránh Cai Lậy 12 km (kí ngày 11/11/2013), quyết định phê duyệt của Bộ GTVT đã đưa vào thêm hợp phần tăng cường mặt đường quốc lộ 1 (kí ngày 19/12/2013).

Như vậy, theo Luật sư Lập phân tích, đường BOT là đường tránh, Bộ GTVT không đặt trạm thu phí trên đường tránh lại đặt ở Quốc lộ 1, người tham gia giao thông không đi ở đường tránh mà vẫn phải trả toàn bộ chi phí cho dự án. "Bộ GTVT có tuân theo quy định gì đi nữa, đó cùng là quy định sai. Bộ GTVT tự ban hành quy định đang dẫn tới xung đột lợi ích", ông Lập khẳng định.

Bộ GTVT cũng viện dẫn vị trí quy định theo thông tư của Bộ Tài chính, BOT Cai Lậy đã đảm bảo khoảng cách 70 km so với trạm thu phí kế tiếp, đảm bảo quy định. Tuy nhiên, việc đảm bảo quy định này không sát với bản chất vấn đề tại trạm BOT Cai Lậy đang bị các tài xế phản đối hiện nay. 

"Quy định pháp luật không đảm bảo được lẽ công bằng thì đều là quy định sai, cho dù quy định đó do ai, cơ quan nào ban hành", ông Lập nêu quan điểm. Theo vị Luật sư, Bộ Tư pháp, viện Kiểm sát Nhân dân phải có trách nhiệm rà soát các quy định của pháp luật, nếu có sai sót có thể đề nghị hủy bỏ. Nếu Bộ GTVT ra quy định sai thì Bộ GTVT phải tự hủy hoặc cấp trên là Chính phủ có thể hủy.

Trước tình trạng hỗn loạn và phản ứng của người tham gia giao thông và chủ đầu tư hiện nay tại trạm BOT Cai Lậy, Luật sư Lập cho rằng không nên để Bộ GTVT đứng ra giải quyết vấn đề này. Rà soát lại các vấn đề tại BOT Cai Lậy cần bên thứ 3 độc lập, đảm bảo công bằng lợi ích của cả nhà đầu tư và người dân.

Thực tế, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khi còn là Thứ trưởng Bộ GTVT đã kí quyết định phê duyệt dự án và là người kí đề xuất vị trí của trạm BOT Cai Lậy, vì vậy, Bộ GTVT đứng ra xử lý vụ việc sẽ không đảm bảo tính khách quan và công bằng.

Trong khi đó, trạm BOT Cai Lậy vẫn liên tục phải xả trạm trong những ngày qua. Các tài xế vẫn tiếp tục dùng "chiến thuật" trả tiền mệnh giá thấp làm khó cho các nhân viên thu tiền tại trạm. Xe kéo khủng của Tổng cục Đường bộ đã được điều động tới trạm BOT Cai Lậy. Đích thân Tổng cục trưởng Tông cục Đường bộ Nguyễn Văn Huyện cũng đã có mặt tại đây. Tuy nhiên, tối ngày 3/12, phóng viên Infonet liên lạc qua điện thoại với Tổng cục trưởng, ông Huyện cho rằng BOT Cai Lậy vẫn bình thường và từ chối bình luận thêm về phương án xử lý của Bộ GTVT vận tải trước phản đối về vị trí đặt trạm BOT Cai Lậy.

Nhưng trước thực trạng phản đối rầm rộ tại Cai Lậy, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã xác nhận với Tuổi trẻ về cuộc họp gấp do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì chiều tối nay (4/12) về BOT Cai Lậy. Trong sáng nay, Bộ GTVT Bộ GT-VT đã họp và đề xuất nhiều phương án giải quyết để chiều nay báo cáo Thủ tướng.

Phương án mà dư luận quan tâm nhất hiện nay là vị trí đặt trạm BOT Cai Lậy.

Nam Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.