Bỗng dưng bị đòi 27 tỷ đồng “quyền sử dụng đất”

37 hộ dân tại chung cư 21/12 Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM đang đứng trước nguy cơ phải trả hàng chục tỷ đồng tiền giá trị quyền sử dụng đất của những căn hộ đã mua.
Bỗng dưng bị đòi 27 tỷ đồng “quyền sử dụng đất” - ảnh 1

Các hộ dân tại Chung cư Lê Trực đang đứng trước số tiền nợ 27 tỷ đồng tiền "giá trị sử dụng đất"

Ưu đãi hay ngược đãi?

37/1.000 hồ sơ đăng ký gửi đến UBND quận Bình Thạnh tháng 10/2004 được xét duyệt mua căn hộ tại chung cư 21/12 Lê Trực thuộc Dự án Khu nhà ở thu nhập thấp phường 7, quận Bình Thạnh.

Đây là chung cư do công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh (công ty Dịch vụ công ích Bình Thạnh) làm chủ đầu tư được giao đất theo Quyết định 6111 năm 2001 của UBND TP.HCM.

Lúc đó, giá thị trường của những dự án căn hộ thương mại Kim Sơn, Hình Lợi, An Phú quận 2 khoảng 7-9 triệu đồng/m2 . Tuy nhiên, 37 hộ dân được xét chọn mua căn hộ chung cư 21/12 Lê Trực là những cán bộ công nhân viên ưu tú có thu nhập thấp hiện đang công tác trong quận có khó khăn về nhà ở lại phải mua với giá từ 5,7-8,1 triệu đồng/m2. Với mức giá này công ty Dịch vụ Công ích Bình Thạnh, cho rằng đó là giá  hoàn vốn vì đối tượng được mua là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước được mua nhà thu nhập thấp.

Do vậy, tất cả hộ dân được mua nhà đã ký hợp đồng đóng tiền mua căn hộ chung cư theo danh sách được phê duyệt. Sau khi hợp đồng được ký kết, 37 hộ dân đã thực hiện đóng tiền mua nhà cho công ty Dịch vụ Công ích Bình Thạnh theo giá bán và phương thức thanh toán trong hợp đồng.

Trong Bản tin Gia Định số 25 (01/8/2005) đã đăng phương thức thanh toán, điều kiện giao nhà, giá bán căn hộ… Trong đó, đóng đủ 50% trị giá căn nhà, 50% còn lại trả góp trong 05 năm, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sẽ được thế chấp tại ngân hàng chịu lãi suất vay, khi đóng đủ tiền sẽ được nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Công ty Dịch vụ Công ích Bình Thạnh cũng thông báo nếu hộ dân nào đóng đủ 100% trị giá căn nhà lần đầu khi ký hợp đồng sẽ được nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sau 06 tháng và được chiết khấu ngay 5%.

Trong bản hợp đồng mua bán nhà cũng không có điều kiện quy định người mua nhà phải nộp tiền sử dụng đất.

Nhà ở chưa có chủ quyền

Đến nay những người mua căn hộ tại chung cư 21/12 Lê Trực đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đủ số tiền theo như thỏa thuận trong hợp đồng mua nhà từ năm 2005 đến nay nhưng chưa có hộ nào được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Bất ngờ là đến ngày 18/9/2008, công ty Dịch vụ Công ích Bình Thạnh lại gửi Thông báo cho từng hộ dân trong chung cư yêu cầu đóng tiền giá trị quyền sử dụng đất, với hộ thấp nhất là 114 triệu đồng, hộ cao nhất là 285 triệu đồng. Tổng số tiền của 37 hộ gần 27 tỷ đồng. Nếu hộ dân nào không đóng tiền đúng thời hạn sẽ bị phạt theo lãi suất 0,05%/ngày

Trước sự việc này, ngày 06/10/2008, nhiều hộ dân ở chung cư đã làm đơn kiến nghị gửi quận ủy, UBND quận Bình Thạnh và công ty Dịch vụ Công ích Bình Thạnh phản đối, không chấp thuận sự áp đặt của công ty Dịch vụ Công ích Bình Thạnh.

Đến hơn 04 năm sau, ngày 20/11/2012, công ty Dịch vụ Công ích Bình Thạnh lại gửi tiếp cho mỗi hộ dân tại chung cư 21/12 Lê Trực bảng xác nhận công nợ “giá trị quyền sử dụng đất còn phải nộp”, ghi thêm “nếu khách hàng nhận được thông báo này mà không có sự phản hồi coi như khoản nợ tiền công ty thông báo là đúng”.

Theo ông Hoàng Đình Lạng, cư trú tại chung cư 21/12 Lê Trực: “công ty Dịch vụ Công ích Bình Thạnh đã tự định giá bán nhà mà không trình UBND TP.HCM phê duyệt giá bán theo Quyết định số 6111 năm 2001. Do đó, chúng tôi phải mua căn hộ với giá thành rất cao vào thời điểm trước đây, mà không nộp tiền sử dụng đất theo quy định, nay là đẩy trách nhiệm nghĩa vụ tài chính của công ty về cho chúng tôi”.

Sau 03 lần gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền của TP.HCM nhưng đến nay “cái án” phải nộp gần 27 tỷ đồng tiền giá trị quyền sử dụng đất đang treo lơ lửng trên đầu 37 hộ dân tại chung cư 21/12 Lê Trực.

Linh Lan

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.