“Bơm” 120.000 tỷ đồng liệu có cứu được bất động sản?

Hiện có 07 ngân hàng thương mại đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước để cung ứng khoảng 70.000 tỷ cho thị trường BĐS. Cộng với gói 50.000 tỷ đồng mà VNCB làm đầu mối thì sẽ có khoảng 120.000 tỷ đồng rót vào thị trường.
“Bơm” 120.000 tỷ đồng liệu có cứu được bất động sản? - ảnh 1

Liên kết 4 nhà “phá băng” BĐS

Đây là thông tin được đưa ra trong hội nghị "Tổ chức phát triển ngành xây dựng chuyên nghiệp", do Ngân hàng Xây Dựng (VNCB) phối hợp với tập đoàn Thiên Thanh tổ chức chiều ngày 25/3.

Thời gian qua khi thị trường BĐS khó khăn đã khiến các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng (VLXD) đều rất khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Điều này tạo nên việc mất niềm tin trên thị trường BĐS. Nhà thầu không biết đến bao giờ mới nhận được tiền thanh toán từ chủ đầu tư dự án. Doanh nghiệp cung ứng VLXD đã cung ứng hàng hóa cho công trình mà chưa biết đến bao giờ mới nhận được tiền. Còn khách hàng mua nhà đang băn khoăn khi trả tiền rồi nhưng không biết bao giờ mới nhận được nhà.

Để xảy ra cơ sự  này cũng bởi trước đây có nhiều dự án các ngân hàng cho vay vượt quá rất nhiều lần so với tổng mức đầu tư. Hay tình trạng các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị cung ứng VLXD mỗi bên đều vay vốn ở những ngân hàng khác nhau. Mối quan hệ  giữa người mua và người bán diễn ra manh mún, tự phát và để lại rủi ro trong chất lượng sản phẩm, rủi ro trong thanh toán…

Khi có rủi ro xảy ra thì tất cả đều bị ảnh hưởng, tuy nhiênhệ thống ngân hàng sẽ gánh nợ xấu từ cả 3 phía và tín dụng “đóng băng”.

“Bơm” 120.000 tỷ đồng liệu có cứu được bất động sản? - ảnh 2

Doanh nghiệp ngành VLXD đang chờ "hồi sinh".

Ông Phan Thành Mai – Tổng giám đốc VNCB - cho biết, VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh đã tạo dựng một mô hình liên kết 4 nhà: ngân hàng - chủ đầu tư - nhà thầu - đơn vị sản xuất VLXD để khơi thông thị trường BĐS.

Theo phương thức này, tất cả các thành phần trong chuỗi đều ký kết trên một bản hợp đồng. Do đó, kiểm soát được tổng mức vốn có thể vay tối đa và cũng chỉ bằng tổng mức đầu tư của dự án đó. Điều này giảm thiểu rủi ro trong việc cấp tín dụng của các ngân hàng.

Vai trò của Tập đoàn Thiên Thanh trong chuỗi này sẽ trò là nhà tổ chức, kết nối giữa các nhà với nhau và dưới sự giám sát của ngân hàng, làm đầu mối điều phối tất cả những lợi ích, mâu thuẫn giữa các bên trong chuỗi.

Danh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện

Hiện trên cả nước có rất nhiều dự án dở dang cần phải rót thêm vào 100 - 200 tỷ đồng để hoàn thành. Nhưng khi không kiểm soát được dòng tiền, các ngân hàng không dám đầu tư tiếp. Vì nếu cứ rót vốn tiếp, chủ đầu tư lại dùng sai mục đích, đem tiền trang trải cho những khoản nợ nần khác.

Hiện BIDV, Agribank, ACB, Sacombank, MB, OceanBank đã đồng ý tham gia chuỗi kết nối này. VNCB đang tiếp tục đàm phán với LienVietPostBank, MaritimeBank, VPBank.

Với chuỗi liên kết như thế này ngân hàng có thể yên tâm hơn khi rót vốn để giúp DN khôi phục hoạt động. Bời cách này giúp giảm thiểu việc rót vốn trùng lắp, và tiết kiệm nguồn vốn vay với các dự án. Nâng cao tính hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản và hạn chế được tham nhũng trong lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Viết Mạnh – Vụ trưởng Vụ Tín dụng, ngân hàng Nhà nước cho biết,  vai trò của NHNN trong chuỗi liên kết này là nhà quản lý dòng tiền của dự án, đảm bảo dòng tiền cho vay đến đúng địa chỉ, sử dụng đúng mục đích, trong đó quan trọng là trả cho nhà cung cấp VLXD.

Hiện có 07 ngân hàng thương mại đã đăng ký với ngân hàng Nhà nước để cung ứng khoảng 70.000 tỷ đồng cho thị trường BĐS. Cộng với gói 50.000 tỷ đồng mà VNCB làm đầu mối, sẽ có khoảng 120.000 tỷ đồng rót vào thị trường này.

Ông Mạnh cho biết, đây là khối lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại cho vay bình thường. Đây không phải là gói hỗ trợ vì nó không phải tiền từ ngân sách hay tái cấp vốn.

Phương thức cho vay là, nếu một dự án xây dựng đang dở dang muốn được giải ngân tiếp thì tất cả những khoản nợ nần trước đó được giữ nguyên. Ngân hàng  bơm tiền vào để xây đúng dự án đó, hoàn thiện và bán sản phẩm cho khách hàng.

Với những dự án mới, chủ đầu tư phải chứng minh hiệu quả, và tài chính của chủ đầu tư phải tốt… Ngân hàng  thương mại sẽ thẩm định theo quy trình và vẫn phải đáp ứng các điều kiện tín dụng mới được vay. Mức lãi suất cho vay theo lãi suất thị trường.

Ông Phan Thành Mai cho rằng, "gói" 50.000 tỷ đồng không hy vọng tái cơ cấu thị trường VLXD, nhưng đây là một bước cải thiện đáng kể các mối quan hệ của các chủ thể tham gia chuỗi xây dựng, và ưu điểm là tạo ra được dòng tín dụng mới an toàn và có thể kiểm soát được nó.

Linh Lan

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.