Bộ xương của thai nhi ở trong bụng mẹ 36 năm

Mới đây tại Ấn Độ, các bác sỹ đã lấy ra một bộ xương của thai nhi đã chết cách đây 36 năm từ trong bụng của một phụ nữ 60 tuổi.
Bộ xương của thai nhi ở trong bụng mẹ 36 năm - ảnh 1

Mang thai ngoài tử cung có thể dẫn đến tử vong hoặc những biến chứng khá nguy hiểm cho người mẹ.

Theo tờ The Times của Ấn Độ, người phụ nữ này đã tận mắt chứng kiến các bác sỹ lấy bộ xương của thai nhi đã nằm trong bụng mình từ hơn 3 thập kỷ qua. 

Cuộc phẫu thuật đã thành công và các bác sỹ khẳng định đây chính những phần còn lại từ một lần mang thai ngoài dạ con mà không được điều trị của người phụ nữ này. Đây có thể là trường hợp thai nhi đã chết tồn tại ngoài cổ tử cung của người mẹ lâu nhất, to nhất từ trước đến nay. 

Người phụ nữ 60 tuổi này sinh sống tại bang Madhya Pradesh, từ hai tháng nay luôn cảm thấy đau bụng. Ở lần xét nghiệm thứ nhất, các bác sỹ nhận thấy có sự xuất hiện bất thường của một vật, có thể là khối u. 

Khi cho bệnh nhân đi chụp, một khối cứng và đã bị vôi hóa được phát hiện. Người phụ này đã từ chối không mổ cho đến khi các bác sỹ khẳng định được khối u cứng và bị vôi hóa trong bụng của bà là bộ xương của bào thai đã chết.

Khi làm việc với các bác sỹ trước đây và anh trai của bệnh nhân, bác sỹ phẫu thuật Murtaza Akhtar của bệnh viện Lata Mangeshkar được biết bệnh nhân của ông đã có thai cách đây 36 năm, tức là khi 24 tuổi nhưng thật không may lần đó bà mang thai ngoài tử cung. 

Thai nhi đã chết ngay sau đó, nhưng thay vì tìm đến một bệnh viện uy tín để được phẫu thuật lấy thai nhi ra thì người phụ nữ này lại chọn một cơ sở y tế ở địa phương. Người thân của bà cho biết, vào thời điểm đó bà rất sợ cái ý nghĩ phải mổ để lấy thai nhi ra vì vậy bà đến cơ sở y tế địa phương để được chăm sóc bằng cách uống thuốc giảm đau.

Quyết định mổ để lấy thai nhi ra có thể gây tử vong cho người mẹ nhưng là việc không thể không làm. Và thật may mắn, mọi triệu chứng đau bụng của bệnh nhân đã mất hẳn chỉ sau 2 tháng. Cuộc phẫu thuật này đã cho phép lấy bộ xương của thai nhi đã chết nằm kẹp giữa cổ tử cung, ruột và bàng quang. Hiện tại sức khỏe của người phụ nữ 60 tuổi này đã ổn định

Thông tin được đăng trên website maxisciences

Mai Dung

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !