Bộ Xây dựng có quá dễ dãi?

"Khi ra chính sách về vấn đề cho phép người nước ngoài mua bán nhà cần lưu ý đến 2 yếu tố quan trọng là an ninh quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc", Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam lưu ý trước đề xuất “nới” điều kiện cho người nước ngoài mua bất động sản (BĐS) của Bộ Xây dựng.

Người nước ngoài được cấp visa từ 3 tháng trở lên được mua và sở hữu nhà ở Việt Nam, cho phép được sở hữu nhà ở không hạn chế về số lượng, sở hữu nhà không quá 70 năm và không được gia hạn thêm… là nhiều đề xuất mới của Bộ Xây dựng nhằm “nới” điều kiện cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.

Lo ngại liệu những chính sách “mở” có quá dễ dãi, trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam bày tỏ quan điểm: chúng ta xây dựng nhà là để bán nên cần có nhiều nguồn tiêu thụ, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tồn kho lớn như hiện nay.

Ông Liêm cho rằng, các nước khu vực cũng đang có nhiều chính sách rất mở trong vấn đề bán nhà cho người nước ngoài nên chúng ta không nên quá chặt chẽ vấn đề này. Khi áp dụng vào thực tế nếu thấy vấn đề nào không tốt thì sửa dần, chứ không nên quá khắt khe, quá chặt chẽ.

Bộ Xây dựng có quá dễ dãi? - ảnh 1
Theo ông Liêm nên có quy định giới hạn người nước ngoài chỉ được mua không quá 49% số căn hộ tại một  dự án.

“Theo tôi, khi Nhà nước ban hành chính sách về vấn đề cho phép người nước ngoài mua bán nhà cần lưu ý đến 2 yếu tố quan trọng là an ninh quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc. Chính sách dù mở cũng vẫn phải có quy định hạn chế, cụ thể cần quy định rõ phạm vi bán kính ở gần những khu vực: biên giới, bờ biển, căn cứ quân sự… thì không được mua”, ông Liêm nhấn mạnh.

Vấn đề khác mà ông Liêm lưu ý, đó là không nên để những người nước ngoài mua nhà tụ họp quá đông tại một khu phố, dự án nào đó sẽ làm mất đi bản sắc dân tộc vì khi họ sinh sống sẽ hình thành khu phố riêng, mang đặc trưng văn hóa khác.

Vị Phó Tổng hội này cũng đưa ra dẫn chứng, tại Thái Lan dù mở cửa cho người nước ngoài mua nhà nhưng họ cũng có quy định giới hạn chỉ được mua không quá 49% số căn hộ tại một dự án nên theo ông nước ta cũng nên áp dụng điều này.

Tại Singapore, người nước ngoài được mua nhà thương mại không hạn chế, chỉ không được mua nhà xã hội. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang khủng hoảng, Singapore mở rộng luật về sở hữu BĐS cho người nước ngoài và cho phép người nước ngoài được mua cả biệt thự gắn liền với đất ở những khu vực được quy hoạch (biệt thự đất nền tại đảo Sentosa), nhắm đến những nhà đầu tư nước ngoài. Người nước ngoài mua nhà bị đánh thuế hàng năm tùy theo giá trị căn nhà. Nhờ đó, thị trường BĐS càng phát triển và nhà nước thu được nhiều thuế.

Hay như Malaysia, BĐS của nước này đã trải qua một thời gian tăng trưởng rất ổn định trong nhiều năm một phần nhờ nhà đầu tư nước ngoài đóng góp đặc biệt cho các dự án BĐS cao cấp. Malaysia chỉ có quy định về giá tối thiểu của căn hộ mà người nước ngoài có thể mua mà không hề có hạn chế loại hình BĐS mà người nước ngoài có thể mua. Vì thế, nước này thu hút được nhiều đối tượng mua nhà đến từ các nước cả châu Á lẫn châu Âu.

Một nước khác như Nhật Bản, bất cứ cá nhân quốc tịch nước ngoài nào đều có thể mua hợp pháp BĐS ở Nhật Bản mà không bị hạn chế gì. Nước này không có bất kỳ yêu cầu nào về tình trạng thường trú. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu rất đơn giản và không bị phụ thuộc gì cả. Điều này đã hút được nhiều nhà đầu t ư nước ngoài đến tham gia vào thị trường vì chính sách mở.

Theo một số chuyên gia về thị trường bất động sản, mặc dù việc “nới” điều kiện cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam bây giờ mới được đề xuất là hơi chậm nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng vì có thể chính sách này sẽ mở thêm nguồn cầu mới cho thị trường BĐS đang đóng băng như hiện nay.

Song, theo ông Liêm, nếu đề xuất được chấp thuận thì cũng không nên đặt quá nhiều hy vọng sẽ “phá băng” được thị trường BĐS vì còn phải tùy vào lực cầu đến đâu mới biết được tác động của chính sách này. Tuy nhiên, dù không là yếu tố chính làm đòn bẩy cho thị trường thì đây cũng là điều thúc đẩy thêm cho thị trường, đặc biệt là phân khúc cao cấp đang ế ẩm hiện nay.

Nguyễn Lê

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.