Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Sẽ có giải pháp cấp bách cho BĐS

Bộ trưởng Vương Đình Huệ khẳng định, chắc chắn sẽ có gói giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản trong thời gian tới, không phá được "băng" thì ít nhất cũng làm thị trường ấm lên dần.

Toạ đàm “Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm khơi thông thị trường bất động sản TP.HCM”
diễn ra chiều 15/12 tại TP.HCM do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ chủ trì.

Chuyển nhà đất “ế” thành bệnh viện, trường học

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành cho biết, con số hàng tồn kho trên thị trường bất động sản thực tế lớn hơn rất nhiều so với số 16.469 căn hộ chung cư mà Bộ trưởng Bộ Xây dựng đưa ra tại phiên họp Quốc hội mới đây. Các thống kê này chỉ tính bề nổi ở báo cáo của doanh nghiệp, nhưng số hàng tồn kho tại các nhà đầu tư thứ cấp còn hơn hơn hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Sẽ có giải pháp cấp bách cho BĐS - ảnh 1
Lượng hàng tồn kho thực tế phải cao gấp 2, 3 lần con số đã công bố.

Do đó, lượng hàng tồn kho thực tế phải cao gấp 2, 3 lần con số đã công bố. Để giải quyết đống hàng tồn kho này, ông Đực kiến nghị cho chuyển đổi công năng thành bệnh viện, trường học, văn phòng…

Để “phá băng” bất động sản, một biện pháp được ông Đực đưa ra là đầu tư căn hộ 25 m2 như nhà ở xã hội. Theo đó, ông Đực kiến nghị, cần cho phép mở rộng mô hình nhà ở xã hội theo phương thức thương mại, gọi là nhà bình dân với điều kiện về quy hoạch, kiến trúc, diện tích, tiền sử dụng đất như nhà ở xã hội. Loại hình này sẽ có giá bán bằng hoặc thấp hơn nhà ở xã hội và được phép bán rộng rãi cho mọi người.

Đại diện ý kiến của nhiều doanh nghiệp thành viên, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đưa ra giải pháp, mở rộng điều kiện để người nước ngoài được sở hữu căn hộ tại Việt Nam, khống chế bằng cách chỉ cho họ mua căn hộ giá trên 30 triệu đồng/m2 và chỉ được mua ở khu vực quy định.

Để tăng thanh khoản thị trường, ông Châu cũng kiến nghị giải pháp hỗ trợ tín dụng cho người mua căn hộ đầu tiên bằng cách ưu đãi lãi suất 8%/năm, thời hạn 5 - 10 năm. Đặc biệt, ông Châu cho rằng cần tập trung giải quyết nợ xấu bất động sản bằng chính sách lãi suất như quy định lãi suất cho vay tối đa bằng trần huy động, cộng với biên độ tối đa 2,5% hoặc 3%; đồng thời kết hợp với ngân hàng để người dân được vay mua nhà với lãi suất ưu đãi.

Sẽ có giải pháp tài chính

Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết, hiện Chính phủ rất quyết liệt trong việc “phá băng” bất động sản, sắp tới sẽ có thể có thêm nghị quyết chuyên về giải pháp giải cứu cho thị trường. Về phía Bộ Tài chính, Bộ đã trình phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống 23%; doanh nghiệp có quy mô nhỏ dưới 200 lao động, doanh thu dưới 20 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được giảm xuống còn 20%.

Theo ông Vương Đình Huệ, tháo gỡ khó khăn cho bất động sản còn vì quá trình phát triển kinh tế xã hội. Do đó, chắc chắn thời gian tới sẽ có giải pháp tài chính cụ thể cho cả thị trường bất động sản và vật liệu xây dựng.

Hiện Bộ Tài chính đang đề nghị gói hỗ trợ lãi suất cho các hoạt động liên quan đến thị trường vật liệu xây dựng với lãi suất 0%. Các hoạt động như làm giao thông nông thôn, đường liên tỉnh, công trình bê tông hóa… sẽ được hỗ trợ lãi suất. Khi thị trường vật liệu xây dựng được khơi thông sẽ tác động gián tiếp đến thị trường bất động sản.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Dũng, Cơ quan đại diện TP.HCM, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) chia sẻ, ngày 14/12 cơ quan này đã có tờ trình Chính phủ về việc hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản, chuyển đổi công năng dự án, giải quyết nợ xấu, giảm thuế cho nhà đầu tư...

Kết luận buổi tọa đàm, Bộ trưởng Vương Đình Huệ khẳng định, chắc chắn sẽ có gói giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản trong thời gian tới, không phá được "băng" thì ít nhất cũng làm thị trường ấm lên dần.

Xuyến Chi

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.