Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Thu nhập 50.000 USD vẫn cần nhà ở xã hội

“Thu nhập bình quân của người dân Việt Nam mới 2.000 USD nên đang rất cần NOXH, các nước người dân thu nhập 50.000 USD cũng vẫn đang phát triển loại nhà này nên phát triển NOXH là công việc lâu dài…”

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong năm 2014 cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 6 dự án nhà ở xã hội (NOXH), trong đó có 4 dự án NOXH cho người thu nhập thấp và 2 dự án NOXH cho công nhân.

Tính đến nay đã hoàn thành đầu tư xây dựng 38 dự án NOXH cho người thu nhập thấp với quy mô xây dựng khoảng gần 20.000 căn hộ và 64 dự án NOXH cho công nhân với quy mô trên 20.000 căn hộ.

Chia sẻ bên lề Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của ngành xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết: NOXH là sự cố gắng của Chính phủ, bộ ngành và các địa phương nhưng nhu cầu của người dân là rất lớn, có đến 80% người dân cần đến NOXH. Bởi loại nhà này là nhà ở có sự hỗ trợ của nhà nước, hỗ trợ về tiền sử dụng đất hoặc hỗ trợ vay vốn có lãi suất ưu đãi.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Thu nhập 50.000 USD vẫn cần nhà ở xã hội - ảnh 1

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết: 80% người dân cần nhà ở xã hội.

Nhưng theo Bộ trưởng,  NOXH mới đang ở giai đoạn đầu, đang hoàn thiện chính sách, nhất là sau Nghị định 188, Luật Nhà ở có hẳn 1 chương nói về loại nhà này nói rõ những chính sách hỗ trợ loại nhà này cũng như đối tượng được mua… Đây là hành lang pháp lý quan trọng, là môi trường để huy động các nguồn lực để phát triển NOXH không phải chỉ trong một vài năm, trong ngắn hạn mà là lâu dài.

“Thu nhập bình quân của người dân Việt Nam mới 2.000 USD nên đang rất cần NOXH, các nước thu nhập 50.000 USD cũng vẫn đang phát triển loại nhà này và vẫn cần sự hỗ trợ. Như vậy, phát triển NOXH là công việc lâu dài, đòi hỏi phải tập trung, quyết liệt, đưa các chương trình NOXH trở thành mục tiêu, tiêu chí, nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, địa phương thì lúc đó việc phát triển NOXH mới đi vào thực chất, người dân mới được hưởng lợi”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Tuy vậy, Bộ trưởng Xây dựng chỉ ra rằng, công tác phát triển NOXH tại một số địa phương chưa thực sự được quan tâm đúng mức, phát triển chậm, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư, dẫn đến nguồn cung NOXH còn thiếu nhiều so với nhu cầu thực tế. Nhất là nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, có tới 80% công nhân tại các khu công nghiệp phải thuê nhà ở của người dân.

Vì thế, Bộ trưởng chỉ đạo, năm 2015 tiếp tục phát triển mạnh NOXH, các địa phương phải cân đối cung – cầu NOXH để có lộ trình phát triển hàng năm, trung hạn cũng như dài hạn.

Cùng với đó, các địa phương tạo mọi điều kiện theo đúng quy định để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển NOXH và hỗ trợ người dân dễ dàng mua được loại nhà này.

Liên quan đến gói cho vay hỗ trợ 30.000 tỷ, Bộ trưởng cho biết: Nghị định 188 đã nói rõ, các ngân hàng thương mại phải dành tối thiểu 3% dư nợ tín dụng để cho vay với lãi suất ưu đãi để các doanh nghiệp phát triển NOXH và người dân vay mua nhà. Đây là chương trình lâu dài chứ không phải thực hiện trong chốc lát, phải đúng đối tượng, nhưng không vì thế mà thực hiện chậm.

“Đây gọi là gói hỗ trợ tín dụng lãi suất thấp cho chương trình nhà ở lâu dài, hết gói 30.000 tỷ này sẽ có gói khác tiếp tục để cho người có nhu cầu mua NOXH cũng như doanh nghiệp xây dựng loại nhà này được vay”, Bộ trưởng nói.

Nguyễn Lê

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.