Bộ trưởng Quốc phòng: động viên nữ bác sĩ ra Trường Sa
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh |
Báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, hoạt động bảo vệ chủ quyền trên biển 6 tháng đầu năm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, quân đội vẫn là lực lượng nòng cốt, trong đó có hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền. Trong 6 tháng không xảy ra những điểm nóng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.
Hoạt động đánh cá, hoạt động thăm dò dầu khí, đặc biệt hoạt động thăm dò khu vực nhạy cảm vẫn triển khai bình thường, chưa xảy ra khiêu khích gì. Chúng ta vẫn bảo vệ vững chắc đảo nổi lẫn đảo chìm. Người dân ra đánh cá xung quanh khu vực Trường Sa vẫn đảm bảo. Mùa mưa bão này đã có sự tăng cường tàu trực để đảm bảo an toàn cho ngư dân.
Trong thời gian qua Bộ Quốc phòng đã phối hợp với tỉnh Khánh Hòa tổ chức cho các hộ dân ra sinh sống đồng thời tăng cường bảo vệ chủ quyền trên các đảo trong quần đảo Trường Sa. Cụ thể Bộ đã đưa được 21 hộ dân ra sinh sống ngoài Trường Sa, trong đó có 74 nhân khẩu, gồm 21 nữ, 32 cháu, 12 cán bộ công chức, 2 đảng viên... Tuy nhiên theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, cái khó nhất hiện nay là chưa có bác sĩ nữ ra công tác nên công tác ytế phục vụ sinh nở đôi chút gặp khó khăn. Bộ đang đề nghị địa phương vận động để ngoài đó có bác sĩ nữ.
Cũng trong 6 tháng đầu năm Bộ Quốc phòng đã tổ chức được 16 chuyến tàu cho lãnh đạo các bộ ngành địa phương ra thăm, kiểm tra và làm việc ở Trường Sa. Bộ đã tổ chức các chuyến bay chở các Bộ trưởng ra đảo thăm, giải quyết công việc như Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến…
Ngư dân vẫn đánh quá quanh khu vực đảo Trường Sa đảm bảo |
Lĩnh vực tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, trong 6 tháng đầu năm 2013 tai nạn trên biển tăng lên, số người được cứu nạn cũng tăng lên vì có sự triển khai lực lượng tốt. Với hơn 600 vụ tai nạn, lực lượng quân đội đã cứu được 1.341 người.
Bên cạnh đó tình hình chống buôn lậu biên giới, gian lận thương mại vẫn diễn ra phổ biến. Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các lực lượng khác thành lập các chốt, bắt 809 đối tượng buôn lậu chủ yếu là buôn lậu ma túy, cảnh sát biển bắt đươc 75 đối tượng buôn bán qua đường Trung Quốc, qua Lào, Campuchia sang Việt Nam tiêu thụ. Ngoài ra tình hình buôn lậu các mặt hàng như than, quặng, xăng dầu cũng rất phức tạp, cần tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong thời gian tới.