Bộ trưởng GTVT: "Tôi không tư túi, không lợi ích nhóm tại BOT Cai Lậy"

"Tôi tuyên bố không tư túi không lợi ích nhóm tại dự án này. Còn phán quyết như thế nào Thanh tra, Kiểm toán, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ vào cuộc và công bố kết quả", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định như vậy khi được hỏi về trách nhiệm đối với BOT Cai Lậy - dự án do chính ông đặt bút kí các phương án đầu tư.

Tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của ngành giao thông vận tải và một số nội dung liên quan đến các dự án BOT ngày 18/1, Bộ trưởng cho biết câu trả lời sẽ có trong thời gian tới khi kết quả thanh tra toàn bộ hệ thống Quốc lộ 1 qua Tây Nguyên trong đó có BOT Cai Lậy được công bố.

Hiện 107 đoàn thanh tra, kiểm tra đã vào cuộc kiểm tra các dự án BOT để đảm bảo không có tham nhũng, tư túi. Nếu cá nhân nào có liên quan đến việc tham nhũng sẽ bị xử lý nghiêm minh. Các cơ quan sẽ tiến hành kiểm tra và công khai chi phí đầu tư đầu vào tại các dự án và xem xét liệu đầu ra có thu lạm của dân hay không. 

Liên quan đến dư luận về việc Bộ trưởng Thể kí một số văn bản liên quan đến đầu tư BOT Cai Lậy nhưng chưa thông qua địa phương, vị Bộ trưởng cho biết xuyên suốt từ khâu lập dự án, mỗi một lần họp điểu chỉnh dư án hay thông qua quy mô kỹ thuật đều có đại diện địa phương, có khi là Phó Chủ tịch tỉnh, có khi là Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng Bộ Giao thông vận tải.

"Nếu nói địa phương không biết, không biết sao làm được. Đây là một sự phối hợp giữa các ban ngành địa phương. Không có chuyện Bộ Giao thông làm mà không ai biết", Bộ trưởng Thể nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.

Bộ trưởng cho biết việc triển khai BOT là quyết định mang tính lịch sử. "Nếu cơ cơ quan đơn vị nào làm sai chủ trương trong giai đoạn đang tiến hành thì cơ quan, cá nhân đó phải chịu trách nhiệm. Còn cơ quan đó bám vào chủ trương đó đúng nhưng thời điểm hiện tại chủ trương đã khác sẽ không thể hồi tố", Bộ trưởng Thể nói.

Ông nhấn mạnh: "Nếu chúng tôi làm sai chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng chúng tôi làm sai tại thời điểm lịch sử sẽ để các cơ quan chức năng phán xét".

Vị Bộ trưởng cũng cho rằng nói các trạm BOT đặt nhầm chỗ là chưa chính xác. Theo người đứng đầu ngành GTVT, nên dùng là trạm BOT đặt chưa hợp lý. Theo lý giải của ông Thể, tại thời điểm đặt trạm đúng với chủ trương chính sách, tuy nhiên, khi chính sách thay đổi, vị trí đặt trạm đó không còn hợp lý. Ngay từ khi bắt đầu trạm BOT không cố tình đặt sai.

"Sau trạm BOT Cai Lậy, rất nhiều trạm BOT khác cũng đề xuất di dời. Nhưng mỗi trạm BOT có một chức năng khác nhau. Cai Lậy vừa giải quyết vấn đề giao thông vận tải, vừa có nhiệm vụ phát triển đô thị", Bộ trưởng chia sẻ thêm.

Ông cho rằng khi xử lý một dự án phải xem xét tổng thể dự án đó. Khi Thủ tướng kết luận về BOT Cai Lậy ngày 4/12, Bộ Giao thông Vận tải đã nghiêm túc rà soát và báo cáo các phương án. “Chúng tôi chưa biết Chính phủ sẽ chọn phương án nào. Thủ tướng đã giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì việc này", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết.

Bộ GTVT cho biết mỗi ngày có 26.000 lượt xe qua lại trạm BOT Cai Lậy. Chỉ cần mỗi xe dừng khoảng 5 phút sẽ dẫn đến tắc đường. Khi đó cả xe tang, xe cứu thương cũng không thể qua được. Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu xả trạm khi ùn tắc.

Cùng với đó, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cũng cho biết tại 56 trạm do Bộ quản lý, Bộ đã tiến hành rà soát, giảm giá phí cho người dân tại 51 trạm BOT.

Bên cạnh đó, đến năm 2019, Bộ sẽ tiến hành thu phí tự động tại tất cả các trạm BOT trên cả nước. Dự kiến, sau mỗi trạm BOT sẽ lắp đặt thiết bị để người dân có thể dễ dàng theo dõi số lượng xe, số tiền thu được mỗi ngày. Tổng cục đường Bộ cũng sẽ tiến hành thu thập thông tin từ tất cả các trạm BOT trên cả nước. "Việc giám sát này sẽ được thực hiện bởi cả cộng đồng. Công nghệ cho việc lắp đặt hệ thông giám sát đều được nhập ngoại", Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết.

Minh Tâm

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.