Bộ trưởng Công Thương: Tăng khai thác dầu để đảm bảo tăng trưởng GDP
Tại cuộc họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, kế hoạch khai thác dầu thô năm 2015 khoảng 14,74 triệu tấn dầu thô được ngành dầu khí xây dựng từ tháng 8, tháng 9/2014.
Tuy nhiên, tới quý IV/2014 giá dầu thô sụt giảm mạnh, giá dầu xuất khẩu giảm chỉ còn một nửa so với mức giá lên trong kế hoạch. Do đó, nếu giữ sản lượng như kế hoạch thì sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng GDP của cả năm 2015.
Số liệu của ngành dầu khí cho biết, 6 tháng tổng sản lượng khai thác dầu thô đạt gần 8,4 triệu tấn, tương đương gần 57% kế hoạch năm. Nghĩa là nếu theo kế hoạch thì 6 tháng cuối năm sản lượng dầu thô khai thác còn khoảng trên 6 triệu tấn.
![]() |
Dầu khí sẽ tăng sản lượng khai thác dầu thô thêm 1 triệu tấn từ nay tới cuối năm so với kế hoạch |
Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh đề xuất, cần tính toán để tăng sản lượng khai thác dầu thô để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP 2015.
“Theo đúng kế hoạch thì Việt Nam sẽ chỉ khai thác hơn 6 triệu tấn dầu trong thời gian còn lại của năm. Điều này sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng GDP. Vì thế phải nâng sản lượng khai thác lên cao hơn năm 2014 thì mới đạt tăng trưởng GDP đề ra”- Bộ trưởng Vinh khuyến cáo.
Chỉ đạo ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhắc nhở, các bộ, ngành nghiên cứu kỹ lưỡng trước đề xuất này.
Trước đề nghị cân nhắc tăng khai thác dầu thô để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết đã chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) nghiên cứu tăng sản lượng khai thác.
“Ngành dầu khí “hứa” từ nay tới cuối năm sẽ khai thác thêm khoảng 1 triệu tấn dầu thô so với kế hoạch đặt ra, đưa tổng sản lượng khai thác lên 15,74 triệu tấn” – ông Hoàng cho biết.
Tuy nhiên, theo trưởng ngành công thương, sản lượng này có thể sẽ cao hơn do tình hình giá cũng như khai thác đang có nhiều diễn biến khả quan.