Bộ trưởng Bộ Công Thương không lạc quan "chuyện cái ốc vít"

Giá cao và khả năng cung ứng hạn chế là những nguyên do khiến ốc vít “made by Vietnam” khó chen chân vào chuỗi cung ứng sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia.

Trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tối 5/10, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng nêu quan điểm về chuyện doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam "không sản xuất nổi ốc vít" cho Tập đoàn Samsung.

Bộ trưởng Bộ Công Thương không lạc quan

Sản xuất được là một chuyện

Theo “tư lệnh” ngành công thương, thực tế các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (DN CNHT) trong nước đã sản xuất được ốc vít từ lâu, nhưng đưa được sản phẩm này vào chuỗi sản xuất của các tập đoàn sản xuất nước ngoài, trong đó có Samsung thì lại là chuyện khác.

“Trở ngại lớn nhất của chúng ta là không đảm bảo được chi phí và giá cả, nên lâu nay vẫn nằm ngoài chuỗi cung ứng của họ. DN CNHT của Việt Nam sức còn đang yếu, nếu không có một chính sách hỗ trợ toàn diện, nhất là về vốn thì khó phát triển”- Bộ trưởng Hoàng trầm ngâm.

Một DN trong ngành CNHT than phiền, thời gian qua khá nhiều chính sách ưu đãi về vốn, lãi suất của Nhà nước dành cho DN ngành này, nhưng suốt 3 năm qua bản thân chính DN vẫn đang “bơi” trong các thủ tục vay vốn hỗ trợ từ Nhà nước…? Thực tế DN ngành CNHT khó vay được vốn ưu đãi, theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là có.

“Đúng là thời gian qua rất ít DN CNHT được hưởng ưu đãi” – Bộ trưởng Hoàng nói và cho rằng, thực tế này phản ánh chính sách của Chính phủ chưa đi vào cuộc sống, vì những ưu đãi hiện có chưa đủ sức hấp dẫn và DN quan tâm.

Vì thế, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị yêu cầu Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan rà soát lại Quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Quyết định này thành một Nghị định hoàn chỉnh về hỗ trợ CNHT, để khắc phục những điểm bất cập trong chính sách hỗ trợ đối với ngành CNHT. Những điểm mới trong bản nội dung dự thảo Nghị định mà Bộ Công thương đang soạn thảo là đưa ra chương trình quốc gia về phát triển CNHT, cơ chế chính sách ưu đãi hơn về thuế,  hình thành Quỹ hỗ trợ DN trong lĩnh vực CNHT…

Mở cửa thị trường, có đi có lại

Đề cập tới thương vụ chuyển nhượng giữa Metro Việt Nam với một tập đoàn bán lẻ Thái Lan, một DN sản xuất hàng tiêu dùng lo lắng, tới đây hàng Thái sẽ “nuốt chửng” hàng Việt Nam trong các chuỗi siêu thị của họ, khi thuế suất hàng hóa từ ASEAN vào Việt Nam sẽ về 0% khi Việt Nam thực hiện cam kết trong khuôn khổ Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015.

Theo Bộ trưởng Hoàng, cũng không nên quá lo lắng. Hiện, theo khảo sát của ngành công thương tại các chuỗi siêu thị lớn của các tập đoàn bán lẻ toàn cầu vào Việt Nam như BigC, Metro….  thì có tới 90% là hàng Việt Nam. Điều này chứng tỏ, nếu hàng Việt Nam chất lượng tốt, giá cả phải chăng chắc chắn họ sẽ dùng hàng Việt Nam tiêu thụ trong hệ thống của họ.

“Rõ ràng, với việc mở cửa thị trường không chỉ các nước có cơ hội đưa hàng vào Việt Nam, ngược lại chúng ta cũng có cơ hội đưa hàng ra nước ngoài, như những mặt hàng có thể mạnh của ta như nông sản, thuỷ sản, dệt may, gia giầy. Đây chính là quan hệ hai chiều như vậy” – Bộ trưởng Hoàng nói.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.