Bộ Tài chính tự xin "rút quyền" chủ trì điều hành giá xăng dầu
Biên độ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu quy định trong dự thảo Nghị định sửa đổi về kinh doanh xăng dầu sẽ gồm 3 “nấc”: dưới 2%, từ 2-7% và trên 7%. Bộ Công Thương sẽ điều hành giá bán lẻ xăng dầu, thay cho Bộ Tài chính.
Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định 84.
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Cụ thể, về chu kỳ tính giá cơ sở, thực hiện theo phương án giá cơ sở được tính bình quân của 15 ngày đầu của chu kỳ dự trữ xăng dầu bắt buộc.
![]() |
Chu kỳ tính giá cơ sở sẽ được rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 15 ngày, các mức điều chỉnh cũng sẽ linh hoạt hơn |
Về nguyên tắc trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, dự thảo Nghị định cần quy định việc trích lập Quỹ thực hiện theo nguyên tắc thường xuyên, liên tục nhằm tạo nguồn lực để bình ổn giá xăng dầu trong nước.
Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu 2 Bộ phối hợp, xem xét và chỉnh sửa lại biên độ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cho phù hợp với khả năng chấp nhận của nền kinh tế. 3 “nấc” điều chỉnh giá gồm ≤ 2%, từ trên 2% đến ≤ 7%, từ trên 7%.
Đồng thời điều chỉnh cơ quan chủ trì điều hành giá bán lẻ xăng dầu là Bộ Công Thương, theo đề xuất của Bộ Tài chính.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu bổ sung điều kiện thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với các quy định về thuê kho, phương tiện vận tải xăng dầu nội địa của thương nhân đầu mối và tổng đại lý.
Bộ Công Thương chủ trì cùng Bộ Tài chính phải hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/5/2014 để xem xét, ký ban hành.
Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công thương thường kỳ tháng 4/2014, ông Võ Văn Quyền – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) lý giải về chuyện chậm trễ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu đã bộc lộ nhiều điểm lỗi thời sau một thời gian thi hành. Theo ông Quyền, Nghị định vốn dĩ làm đã rất khó, làm Nghị định liên quan tới xăng dầu – một mặt hàng nhạy cảm có tác động sâu rộng tới nền kinh tế sẽ khó khăn hơn nhiều.Trong Nghị định mới tới đây sẽ có 25/35 điều thay đổi, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước cho rằng, đây là “sự thay đổi khủng khiếp”. “Nguyên tắc thay đổi điều kiện kinh doanh đầu mối như vậy là thay đổi quyền và nghĩa vụ của kinh doanh đầu mối nghĩa là thay đổi trách nhiệm của Bộ ngành, chỉ thay đổi một điều sẽ kéo theo nhiều điều sau đó.
Ông cũng tiết lộ, Nghị định thay thế Nghị định 84 cũng sẽ công khai giá thế giới, công khai giá cơ sở, các mức điều chỉnh giá cụ thể, công khai quỹ bình ổn ra sao, việc sử dụng như thế nào…
