Bộ Tài chính phớt lờ, DN phải đóng oan phí đường bộ hàng tỷ đồng?

Với quy định của Bộ Tài chính, nhưng những sơmi rơmoóc chỉ dùng đặt container lên để làm kho chứa hàng trong các nhà máy cũng sẽ phải nộp phí bảo trì đường bộ. Nhiều DN vận tải kêu sẽ phải đóng oan hàng tỷ đồng phí bảo trì.
Phí bảo trì đường bộ sẽ vẫn bắt đầu thu kể từ ngày 1/1/2013, trong khi đó, nhiều nội dung góp ý của doanh nghiệp về việc thu phí theo Thông tư 197/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đã không được Bộ Tài chính ghi nhận. 
Bộ Tài chính phớt lờ, DN phải đóng oan phí đường bộ hàng tỷ đồng? - ảnh 1

Bộ Tài chính vẫn quyết định thu phí đối với rơmooc và sơmi rơmooc - Ảnh Duy Nguyên

Thông tin từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hôm 10/12 cho biết, Bộ GTVT đã có thông cáo về việc thu Quỹ bảo trì đường bộ sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2013.

Theo ông Trần Ngọc Liêm, Phó Giám đốc VCCI Chi nhánh tại TP.HCM, vào tháng 11, VCCI đã gửi công văn tới Bộ Tài chính góp ý dự thảo Thông tư 197. Trong đó có đề nghị bỏ phí cho xe điện và không tính phí riêng cho rơmooc và sơmi rơmooc mà tính vào tổ hợp ô tô đầu kéo rơmooc và ô tô đầu kéo sơmi rơmooc.

Bộ Tài chính cũng đã có công văn cho biết Bộ đã nhận được ý kiến tham gia đóng góp cho dự thảo Thông tư 197 của 58/80 cơ quan, tổ chức. Theo đó, hầu hết các ý kiến đều thống nhất với việc ban hành và nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư. Một số cơ quan, tổ chức có ý kiến về một số nội dung cụ thể như: mức thu phí, việc miễn giảm phí, quản lý sử dụng số tiền phí thu được...

Sau đó, ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 197, đã bỏ phí cho xe máy điện, miễn thu phí đối với mô tô của các hộ nghèo. Tuy nhiên, vẫn không bỏ phí thu riêng cho rơmooc và sơmi rơmooc mà chỉ điều chỉnh giảm mức thu phí xuống bằng 60% mức thu đối với xe tải cùng tải trọng. Cụ thể, từ 4.960.000 đồng/12 tháng xuống còn 4.200.000 đồng/12 tháng, từ 6.050.000 đồng/12 tháng xuống còn 5.160.000 đồng/12 tháng và từ 8.740 .000 đồng/12 tháng xuống còn 7.740.000 đồng/12 tháng (tùy loại).

Với số lượng 135 xe ô tô chuyên dùng có trọng tải từ 27 tấn trở lên và 1.000 rơ mooc (940 cái loại trên 27 tấn và 60 cái loại dưới 27 tấn), hàng năm Công ty Công Thành sẽ phải đóng gần 9 tỷ đồng phí bảo trì đường bộ. Trong khi thực tế, doanh nghiệp chỉ hoạt động 135 xe ô tô chuyên dùng và 135 rơ mooc. Nếu tính đúng thì số phí bảo trì đường bộ hàng năm doanh nghiệp đóng chỉ vào khoảng gần 3 tỷ đồng. Như vậy, số tiền phải đóng "oan" lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Ông Liêm bức xúc: “Trong công văn của Bộ Tài chính không hề nói gì đến những kiến nghị về việc sửa đổi quy định các đối tượng thu phí, phương thức thu phí chưa hợp lý, mà VCCI, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, Hiệp hội Vận tải Ô tô An Giang, Hiệp hội vận tải đường bộ của Đà Nẵng và Hải Phòng, đã gửi lên Bộ Tài Chính. Vấn đề các doanh nghiệp quan tâm nhất lại không thấy Bộ nhắc tới”.

Theo ông Liêm, trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, các quy định không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. “Thông tư 197 cần phải được điều chỉnh kịp thời, tránh để tái diễn nhiều trường hợp như thu thuế môi trường đối với túi nhựa PE đựng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp”, ông Liêm nhấn mạnh.

Bà Lương Phạm Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH DV Giao nhận vận tải và thương mại Công Thành ngán ngẩm: “Chúng tôi có thể tăng giá dịch vụ để bù đắp vào phí bảo trì đường bộ đối với những sơmi rơmoóc có hoạt động lưu thông trên đường. Nhưng những sơmi rơmoóc chỉ dùng đặt container lên để làm kho chứa hàng trong các nhà máy thì tăng thu cho ai? Tôi thực sự đang ngồi trên đống lửa, không biết rồi sẽ phải làm thế nào để có thể tồn tại và thích nghi được trong thời gian tới”.

Còn ông Kiều Công Thanh, Giám đốc Cơ khí Kiều Công Thanh thì cho rằng: “Tôi nghĩ doanh nghiệp phải tìm cách mà thích nghi thôi. Trong lúc kinh tế khó khăn như thế này, dù các doanh nghiệp không muốn, nhưng vẫn phải tăng giá dịch vụ. Cuối cùng thì người tiêu dùng phải chịu”.

Duy Nguyên

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.