Bộ Tài chính bất ngờ đồng tình Petrolimex lỗ

Sau phát ngôn "đá" nhau giữa hai Bộ Tài chính – Công thương về khoản lỗ của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại phiên chất vấn Quốc hội, Bộ Tài chính đã phát đi thông cáo đính chính, thừa nhận số lỗ của Petrolimex trong 6 tháng là 1.840 tỷ đồng.

Bộ Tài chính bất ngờ đồng tình Petrolimex lỗ

Xăng dầu lỗ: Tài chính nói không, Công thương bảo có

Bộ Tài chính bất ngờ đồng tình Petrolimex lỗ

Bộ Tài chính đính chính: Đúng là 6 tháng đầu năm Petrolimex lỗ hơn 1.800 tỷ đồng

Tại phiên chất vấn trước Quốc hội ngày 24/11, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho rằng, 6 tháng đầu năm số lỗ trong kinh doanh xăng dầu của Petrolimex là hơn 1.800 tỷ đồng.

Con số bộ trưởng Hoàng đưa ra ngược hoàn toàn với quan điểm Bộ trường Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đưa ra trước đó vài phút, ông Huệ cho rằng Petrolimex hoàn toàn lãi trong 3 năm qua.

Chiều 25/11, Bộ Tài chính phát đi thông cáo đính chính thông tin, cho rằng không có sự vênh nhau giữa thông tin liên bộ về điều hành kinh doanh xăng dầu. Bộ Tài chính thừa nhận, 6 tháng đầu năm Petrolimex lỗ 1.840 tỷ đồng trong kinh doanh xăng dầu.

Theo báo cáo kết quả kiểm toán của Deloitte thì kết quả kinh doanh phản ánh trên báo cáo tài chính của Petrolimex qua các năm 2008, 2009, 2010 đều có lãi, cụ thể:

Năm 2008, kinh doanh xăng dầu lãi 642 tỷ đồng; các hoạt động khác lãi 376 tỷ đồng; tổng hợp chung lãi 1.018 tỷ đồng.

Năm 2009, kinh doanh xăng dầu lãi 2.660 tỷ đồng; các hoạt động khác lãi 557 tỷ đồng, tổng hợp chung lãi 3.217 tỷ đồng.

Năm 2010, kinh doanh xăng dầu lỗ 172 tỷ đồng, các hoạt động khác lãi 486 tỷ đồng, tổng hợp chung lãi 81 tỷ đồng;

Tuy nhiên, báo cáo quyết toán hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011 của Petrolimex cho thấy, kinh doanh xăng dầu lỗ 1.840 tỷ đồng. Số lãi này do nguyên nhân chênh lệch tỷ giá và một phần trích phí thù lao cho đại lý, tổng đại lý.

Bán hàng 6 tháng đầu năm 2011 mức chi phí kinh doanh xăng dầu thực tế phát sinh của Petrolimex vượt so với chi phí kinh doanh định mức quy định tại tại Thông tư 234/2009/TT-BTC, tổng số tiền là: 516.168.061.612 đồng.

Việc này là do Petrolimex đã chi phí thù lao đại lý cho tổng đại lý, đại lý có thời điểm cao hơn mức chi phí kinh doanh xăng dầu định mức, 600 đồng/lít với xăng, điezen, dầu hỏa; 400 đồng/kg với madut.

Bên cạnh đó, chênh tỷ giá cũng góp phần khiến khoản lỗ của Petrolimex tăng thêm đáng 1.425 tỷ đồng.

Tính tới giữa tháng 9, tổng lượng cung ứng cho thị trường nội địa của Petrolimex chiếm 75,81% (chủ yếu là nhập khẩu).

Tổng lượng ngoại tệ nhập xăng dầu của Petrolimex phải vay (và có một phần mua) của ngân hàng để thanh toán cho nhà cung cấp xăng dầu nước ngoài từ đầu năm đến 15/9/2011 là 3.979 triệu USD, trong đó 6 tháng đầu năm là 2.974 triệu USD.

Với mức điều chỉnh tỷ giá lớn vào dịp tháng 2/2011 lên 9,3%, tính ra bình quân một USD nhập khẩu xăng dầu trong 6 tháng qua, lỗ chênh lệch tỷ giá là 485 VND/USD, đẩy số lỗ phát sinh của DN này do chênh lệch tỷ giá là 1.425 tỷ đồng. Tính tổng cộng, 6 tháng đầu năm 2011, Petrolimex lỗ kinh doanh xăng dầu là 1.840 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính nêu quan điểm, nếu không có các nguyên nhân như Petrolimex chi trả thù lao cho đại lý, tổng đại lý vượt hạn mức và chênh tỷ giá thì số lỗ của DN này đã không lớn như vậy.

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.