Bộ SGK lớp 6 khan hiếm bị “cò” hét giá 900 nghìn đồng: NXB Giáo dục Việt Nam nói gì?

Dù mức giá niêm yết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với bộ sách lớp 6 là 179.800 đồng nhưng 'cò sách” ngang nhiên hét giá 900.000 đồng mà một số phụ huynh vẫn phải cắn răng mua vì khan hiếm.

Những ngày đầu năm học, phụ huynh học sinh ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều rất vất vả mua sách cho con, đặc biệt là sách giáo khoa lớp 6.

Cụ thể, trong hai ngày 8 và 9/9, nhiều phụ huynh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh rằng họ không thể mua đầy đủ được bộ SGK lớp 6 chương trình cũ mà mọi năm vẫn bán ở các cửa hàng sách, thiết bị dạy học.

sách giáo khoa lớp 6
Ảnh minh họa

Chị Minh Hương (phụ huynh có con năm nay học lớp 6 tại Hà Nội) cho biết, mấy ngày qua chị đi mua SGK lớp 6 cho con nhưng đến cửa hàng sách nào cũng trong trình trạng hết hàng, nhất là sách tiếng Anh.

Không riêng gì chị Hương, rất nhiều phụ huynh khác có con năm nay học lớp 6 cũng chưa thể mua được bộ SGK vì trên kệ sách của cửa hàng sách đã hết mặt hàng này. Trong khi đó, bên ngoài cửa hàng sách, nhiều “cò sách” ngang nhiên hét giá “cắt cổ” là 900.000 đồng/ bộ trong khi giá niêm yết có chưa đến 200.000 đồng/bộ.

"Chưa bao giờ nghĩ Hà Nội lại có chuyện thiếu tài liệu học tập và bị hét giá sách cắt cổ như vậy. 'Cò' ngang nhiên chào mời phụ huynh trước cửa hàng sách nhưng tôi kiên quyết không mua vì không thể tiếp tay cho những kẻ như thế này được”, chị Hương cho hay.

Nhà sách Cá Chép (trên đường Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) cũng không còn một bộ sách lớp 1 nào. Nhân viên bán hàng tại đây cho biết, từ ngày 04/9 là đã hết sách lớp 1. Không chỉ sách giáo khoa lớp 1 mà sách giáo khoa lớp 6 tại cửa hàng này cũng không còn.

Nhân viên này còn khẳng định chắc chắn: “Sách lớp 6 chỗ nào cũng hết rồi, bây giờ mà mua trọn bộ hầu như không có”.

Nói về về tình trạng thiếu sách giáo khoa, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, đơn vị này đã nhận được thông tin về tình hình thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa lớp 6 tại một số cửa hàng ở khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

“Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc mua sắm sách vở, đồ dùng học tập diễn ra chậm hơn mọi năm và dồn dập vào dịp sau khai giảng, mọi năm là trước khai giảng phụ huynh đã mua sách rồi. Qua theo dõi, chúng tôi thấy sức mua những ngày gần đây tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ nên xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ.

Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi đã điều chuyển trong hệ thống Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, đồng thời in bổ sung để có đầy đủ sách trong 1-2 ngày tới”, ông Nguyễn Văn Tùng cho hay.

Được biết, đối với sách giáo khoa lớp 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc in, nhập kho được hơn 14,6 triệu bản, tương đương 117% kết quả lựa chọn của các địa phương.

Đến ngày 8/9/2020, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng tới các địa phương hơn 14 triệu bản sách giáo khoa lớp 1 đạt tỉ lệ 113% so với kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương.

Nói riêng về số lượng sách giáo khoa lớp 6, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết: “Riêng với sách giáo khoa lớp 6, hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành 12,7 triệu bản, về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh trong cả nước”.

Hoàng Thanh

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Đang cập nhật dữ liệu !