Bộ Quốc phòng đang thanh tra dự án bên sông Hàn của Tổng Công ty 319

Bộ Quốc phòng đang thanh tra dự án “Khu nhà ở để bán và trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ, văn phòng” tại khu vực cảng Sông Thu cũ ở bờ Tây sông Hàn do Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng thông tin.

Như tin đã đưa, ngày 23/01, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cùng Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND TP. Trong đó có nội dung xem xét kết quả sau 1 năm thực hiện Thông báo số 331-TB/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng liên quan tới 7 nhóm vấn đề, dự án lớn mà dư luận xã hội rất quan tâm và kế hoạch, giải pháp triển khai cụ thể trong năm 2019.

Dự án “Khu nhà ở để bán và trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ, văn phòng” do Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư trên khu đất cảng Sông Thu cũ đang bị Bộ Quốc phòng thanh tra (Ảnh: HC)

Trong 07 nhóm vấn đề, dự án lớn này, như Infonet đã đưa tin, việc quy hoạch tại khu vực cảng Sông Thu cũ và mở rộng Công viên Vườn tượng APEC nằm giữa tuyến đường 2/9 và đường Bạch Đằng nối dài chạy dọc bờ Tây sông Hàn là một trong những vấn đề lớn thu hút nhiều sự quan tâm của cán bộ, nhân dân Đà Nẵng suốt thời gian qua.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng cho hay, dự án mở rộng Công viên Vườn tượng APEC đã được phê duyệt quy hoạch tháng 9/2018; BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng được giao điều hành dự án với quy mô 8.668m2; trong đó thu hồi 02 lô đất có tổng diện tích 6.000m2 của Công ty CP đầu tư Nam Trí và ông Thân Đức Khánh.

“02 lô đất nêu trên đã được đưa vào danh mục thu hồi đất. TP Đà Nẵng đã đàm phán với nhà đầu tư, hoán đổi đất cho họ về góc đường Võ Văn Kiệt – Võ Nguyên Giáp với diện tích tương đương (5.600m2). Hiện nay lãnh đạo TP đang giao UBND quận Sơn Trà triển khai đền bù giải tỏa xong khu đất này trong quý 1/2019. Đồng thời Sở Xây dựng cũng đang lập thủ tục thi tuyển phương án kiến trúc mở rộng Công viên Vườn tượng APEC, hoàn thành trong năm 2019” – Ông Vũ Quang Hùng cho biết.

Đối với dự án khu phức hợp dân cư, thương mại, dịch vụ Quốc Cường Gia Lai nằm tiếp theo Công viên Vườn tượng APEC, ông Vũ Quang Hùng cho hay, TP Đà Nẵng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tháng 3/2016 với quy mô 4,07ha; đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư theo quy hoạch và chủ đầu tư đã chuyển nhượng. Đà Nẵng cũng đã cho phép xây dựng tại đây một số công trình cao tầng và UBND TP thống nhất tiếp tục thực hiện dự án này theo quy hoạch đã được duyệt.

Đáng chú ý, đối với dự án “Khu nhà ở để bán và trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ, văn phòng” (nằm tiếp theo từ dự án Quốc Cường Gia Lai đến khu vực công viên dưới chân cầu Trần Thị Lý, trên khu đất cảng Sông Thu cũ) do Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư, ông Vũ Quang Hùng cho hay, đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tháng 2/2017 với quy mô 4,97ha.

“Tuy nhiên hiện nay dự án này Bộ Quốc phòng đang thanh tra. UBND TP Đà Nẵng đang giao Sở TN-MT theo dõi, kiểm tra về pháp lý để làm cơ sở xem xét thu hồi sau khi có kết luận thanh tra. Đồng thời sau khi có kết luận thanh tra của Bộ Quốc phòng thì Sở Xây dựng cũng sẽ làm việc với chủ đầu tư để tiến hành thu hồi thêm diện tích đất, mở rộng công viên dưới chân cầu Trần Thị Lý!” – Ông Vũ Quang Hùng nói.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng Trương Quang Nghĩa Huỳnh Đức Thơ thanh tra Quốc Cường Gia Lai

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.