Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ kiện tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá VN

Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa có văn bản chính thức hồi ầm cho Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp (Đà Nẵng) về việc khởi kiện vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 của bà Huỳnh Thị Như Hoa ngày 26/5/2014

Chiều 2/10, luật sư Đỗ Pháp (Trưởng Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho biết, vừa nhận được Công văn của Bộ Ngoại giao Việt Nam "về việc khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại trong vụ tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc đâm chìm", do ông Nguyễn Minh Vũ, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế ký ngày 1/10.

Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ kiện tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá VN - ảnh 1

Luật sư Đỗ Pháp (phải) làm việc với đại diệnVụ Luật pháp và Điều ước quốc tế (Bộ Ngoại giao Việt Nam) tại Hà Nội hồi giữa tháng 8/2014 về việc khởi kiện tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam (Ảnh: HC)

Theo đó, tiếp sau công văn số 31/2014/CV-VPLS ký ngày 10/8 gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam “đề nghị phối hợp, hỗ trợ thông tin liên quan đến việc tàu 11202 của Trung Quốc đâm chìm tàu cá ĐNa 90152TS của Việt Nam”, ngày 18/8, Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp đã có Công văn số 63/2014/CV-VPLS “đề nghị Bộ Ngoại giao gửi Thông báo đối ngoại cho phía Trung Quốc yêu cầu phối hợp, hỗ trợ thông tin”.

Trong đó đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ cung cấp các thông tin về: Chủ sở hữu hợp pháp của tàu vỏ sắt mang số hiệu 11202, họ tên, địa chỉ, số lượng thành viên trên tàu 11202 tại thời điểm xảy ra vụ đâm chìm tàu ĐNa 90152 TS của ngư dân Việt Nam vào ngày 26/5/2014. Sau khi xảy ra va chạm, tàu 11202 có bị thiệt hại về người và tài sản hay không? Số liệu về thiệt hại nếu có?

Trong công văn 3399/BNG-LPQT ký ngày 1/10, ông Nguyễn Minh Vũ, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế (Bộ Ngoại giao Việt Nam) cho hay, ngày 16/9, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi Công hàm số 0781/CH-LS-BHCD tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đề nghị Đại sứ quán chuyển các yêu cầu của Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp tới Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Trung Quốc để giải quyết.

Đồng thời tại Công hàm này, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhắc lại việc Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp đã gửi Công văn só 30/2014/CV-VPLS tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam về cùng một vấn đề nêu trên và đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sớm có thông tin trả lời gửi tới Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

“Tuy nhiên đến nay Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao chưa nhận được thông tin trả lời của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam về những nội dung được nêu trong Công hàm số 0781/CH-LS-BHCD ngày 16/9/2014” - Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Nguyễn Minh Vũ cho biết tại Công văn 3399/BNG-LPQT.

Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ kiện tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá VN - ảnh 2

Công văn 3399/BNG-LPQT của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp

Trả lời Infonet sau khi nhận được Công văn 3399/BNG-LPQT của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Luật sư Đỗ Pháp nói: “Việc Trung Quốc không trả lời Công hàm số 0781/CH-LS-BHCD của Bộ Ngoại giao Việt Nam hoàn toàn không nằm ngoài suy đoán của chúng tôi. Và Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các bước tiếp theo thích hợp để đi đến cùng vụ kiện này".

Từ khi bà Huỳnh Thị Như Hoa yêu cầu Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp tiến hành vụ kiện tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 TS của bà đến nay, chúng tôi đã tiến hành rất nhiều bước liên quan như thu thập tư liệu, chứng cứ, gửi công văn cho Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, kể cả ra Hà Nội làm việc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để đề nghị phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin.

Tuy nhiên do lâu nay không có tiếng nói chính thức từ các cơ quan nhà nước về việc có đồng tình với vụ kiện hay không nên dư luận khá hồ nghi về vấn đề này. Nhưng với việc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi Công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và có văn bản trả lời chính thức cho luật sư cho thấy Bộ Ngoại giao Việt Nam đồng tình và ủng hộ quan điểm của Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp về vụ kiện này. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi tiến hành các bước tiếp theo”.

Các bước tiếp theo đó, như luật sư Đỗ Pháp từng trả lời phỏng vấn Infonet là “nếu phía Trung Quốc mãi im lặng thì không loại trừ khả năng Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp sẽ cử người sang tận Trung Quốc để truy tìm chiếc tàu vỏ sắt 11202”, và cũng không loại trừ khả năng phối hợp với Hội Nghề cá Đà Nẵng và chủ tàu Huỳnh Thị Như Hoa khởi kiện Nhà nước Trung Quốc ra Tòa án luật biển quốc tế ITLOS tại Hamburg (Đức).

HẢI CHÂU

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !