Bộ Công Thương: “Trước mắt chưa có chủ trương tăng giá điện”

Đó là khẳng định được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đưa ra khi trao đổi về vấn đề điều chỉnh giá điện trong năm 2016 tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 chiều tối ngày 29/1.

Tại buổi họp báo trên, trả lời câu hỏi về việc trong tháng 11 và 12  năm 2015, do thiếu điện EVN đã phải chạy dầu, Bộ Công Thương đã xử lý vấn đề này như thế nào? Trong bối cảnh giá dầu giảm sâu, việc điều chỉnh giá điện trong năm 2016 sẽ được thực hiện như thế nào? Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, những tháng cuối năm 2015, khu vực miền Trung và miền Nam bị khô hạn và chắc chắn ảnh hưởng đến lượng nước để làm thuỷ điện.

Liên quan đến việc này, ngày 26/11/2015 Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, địa phương, đặc biệt là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên thông báo về tình hình khô hạn, đồng thời khuyến cáo về sử dụng tiết kiệm điện và nguồn nước hợp lý.

Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với Bộ NN&PTNT, EVN, là những chủ sở hữu của các hồ chứa thuỷ điện xác định nhu cầu sử dụng nước tại các khu vực và các hồ chứa, từ đó đáp ứng nhu cầu cấp nước sử dụng lâu dài cho vùng hạ du, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân, đồng thời tối ưu hiệu quả phát điện.

Bộ Công Thương: “Trước mắt chưa có chủ trương tăng giá điện” - ảnh 1

Bộ Công thương khẳng định, trước mắt chưa tăng giá điện. Ảnh minh họa

Theo ông Thứ trưởng Bộ Công thương, việc sử dụng các hồ chứa có hai mục đích, một là phát điện, nhưng đồng thời cũng là cung cấp nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Do vậy, cách sử dụng tối ưu giữa hai việc này là rất quan trọng. Vì vậy, sự phối hợp giữa các bộ ngành, trong đó có sự phối hợp giữa Bộ Công Thương với Bộ NN&PTNT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là rất quan trọng và hết sức được lưu ý.

Đối với EVN, Bộ cũng yêu cầu Tập đoàn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình diễn biến của thuỷ văn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT, Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, UBND các tỉnh có hồ chứa nước để xây dựng và thực hiện kế hoạch điều tiết nước theo đúng quy trình, quy định mà hiện nay đã ban hành, nhất là các hồ ở miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

Theo đánh giá của ông Thứ trưởng, có thể nói đến tháng 12/2015, diễn biến vẫn bất lợi cho việc cung cấp nước cho các hồ chứa. EVN đã chủ động huy động một số nguồn nhiệt điện chạy dầu có giá thành cao để đáp ứng yêu cầu phụ tải điện, bảo đảm cho các nhà máy thuỷ điện có điều kiện tích nước cho nhu cầu phát điện và sử dụng của người dân, nhất là tại các vùng hạ lưu trong các tháng cao điểm mùa khô 2016.

“Chúng tôi đang hết sức cố gắng, nếu không có diễn biến quá bất thường, có thể khẳng định trong năm 2016 với tình hình diễn biến như hiện nay thì vẫn tiếp tục đảm bảo được nguồn nước để phát điện và cho nhu cầu sử dụng, sản xuất của người dân”, ông Hải nói.

Giá dầu giảm ảnh hưởng rất nhỏ đến giá bán điện

Tại cuộc họp báo, đề cập đến vấn đề khi giá dầu giảm sâu, liệu giá điện trong nước như thế nào, có sự thay đổi hay không?, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, lượng điện phát bằng dầu hiện nay chiếm chưa đến 1% tổng lượng điện phát ra. Như vậy, việc giá dầu giảm sẽ không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất nhỏ đến giá bán điện.

Theo ông Hải, việc giá điện liệu có thay đổi hay không và muốn có sự thay đổi thì phải đánh giá lại sự thay đổi của các yếu tố đầu vào đối với giá điện. Hiện nay, Bộ Công Thương chưa có chủ trương, đồng thời cũng chưa nhận được văn bản đề nghị tăng giá điện của EVN.

“Nếu muốn thay đổi giá điện, đầu tiên phải có đề nghị của doanh nghiệp. Bộ Công Thương trong chức năng quyền hạn của mình, nếu điều chỉnh dưới 30% thì có thể quyết, còn nếu cao hơn thì phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Nhưng hiện nay chưa có đề nghị và có thể khẳng định là trước mắt chưa có điều chỉnh giá điện”, Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định.

Tuấn Minh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.