Bộ Công thương: Không nói về giá điện nữa
Đó là câu trả lời của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đáp lại sự chờ đợi của phóng viên trước hàng loạt câu hỏi thắc mắc về giá điện, nhất là đợt điều chỉnh giá điện tăng thêm 5% từ ngày 1/8 vừa qua của "nhà đèn".
Cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công thương chiều 5/8 “nóng ran” với những câu hỏi “truy” về thị trường điện, cơ cấu biểu giá điện, tăng giá điện theo kiểu “đánh úp” dân vừa qua được phóng viên nêu lên nhưng đáp lại là sự từ chối khéo không trả lời từ phía bộ quản lý.
![]() |
Giá điện bán lẻ trong nước tăng 5% từ ngày 1/8 |
Theo lãnh đạo Bộ Công thương, vì vấn đề điện, tăng giá điện đã được đại diện lãnh đạo Bộ Công thương trả lời quá đầy đủ trên các phương tiện truyền thông trước đó nên “xin phép không trao đổi gì thêm về chủ đề này vì đã được trả lời trước đó rất nhiều”. Cụ thể, ngay sau khi ngành điện tăng giá thêm 5% từ ngày 1/8 lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện Cục Điều tiết điện lực trả lời trên Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng giải đáp trong chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” tối ngày 4/8…
Trước đó, trong chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” tối 4/8, phát đi thông điệp từ cơ quan quản lý Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng chia sẻ tâm trạng khó tả mỗi lần bộ này phải quyết định tăng giá điện, nhưng “không thể không tăng do ngành điện đang bị lỗ…”.
Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng đã xuất hiện trên truyền hình để chia sẻ về nguyên nhân tăng giá. Thông điệp được phát đi khá nhất quán: Việc tăng giá là không tránh khỏi và lẽ ra đã phải thực hiện từ lâu do chi phí đầu vào của ngành điện tăng mạnh từ cuối năm 2012.
Ngoài câu chuyện về giá điện, việc có hay không điều chỉnh giá xăng dầu trong thời gian tới khi giá thế giới giảm nhưng DN kinh doanh xăng dầu trong nước đang “than” lỗ cũng được báo chí nêu câu hỏi với lãnh đạo Bộ Công thương. Ông Nguyễn Xuân Chiến – Vụ phó Vụ Thị trường trong nước cho hay, tuần cuối tháng 7 giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm, nhưng giá trong nước giảm hay không phải theo dõi vào giá cơ sở bình quân 30 ngày, thuế nhập khẩu và việc trích lập quỹ bình ổn giá. “Với chức năng cơ quan phối hợp điều hành cùng Bộ Tài chính, chúng tôi cũng theo dõi sát diễn biến giá thế giới, nếu thời gian tới giá thế giới tiếp tục giảm thì tất nhiên giá xăng dầu trong nước cũng phải giảm theo”- ông Chiến nói.
Thông tin thêm về việc sửa đổi Nghị định 84 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, ông Chiến cho hay, Bộ Công thương đã triển khai theo hướng xây dựng một Nghị định mới thay thế Nghị định 84 cũ thay vì chỉ sửa như mục tiêu trước đây. Hiện tại, bộ này đã hoàn thiện dự thảo lần thứ 5 và đầu tuần tới sẽ gửi sang Bộ Tư pháp thẩm tra trước khi trình xin ý kiến Chính phủ.